THẾ GIỚI 24H:Người biểu tình đập phá trụ sở đảng Dân chủ sau khi ông Joe Biden nhậm chức

Người biểu tình ở bang Oregon. Ảnh: AP
Người biểu tình ở bang Oregon. Ảnh: AP
TPO - Những người biểu tình phản đối chính phủ ngày 20/01 đã gây náo loạn và phá vỡ cửa sổ của trụ sở đảng Dân chủ tại thành phố bang Portland ở bang Oregan.
Khoảng 150 người biểu tình đã tiến tới trụ sở của đảng Dân chủ ở thành phố Portland chiều 20/1 sau khi diễn ra lễ nhậm chức của Tổng thống Joe Biden. Người biểu tình đã phá vỡ cửa sổ và làm hư hại tới tòa nhà. Cảnh sát địa phương cho biết đã bắt giữ 8 người và tịch thu nhiều vũ khí từ người biểu tình. Đảng Dân chủ ở thành phố Portland đã tuyên bố lấy làm thất vọng trước những thiệt hại đối với trụ sở của mình và cho biết đây không phải lần đầu tiên tòa nhà bị đập phá trong vòng 1 năm qua. Đây là một trong 4 cuộc biểu tình diễn ra tại thành phố Portland trong ngày 20/1 và hai trong số đó đã gây ra thiệt hại về tài sản và các vụ bắt giữ. Cảnh sát đã phải sử dụng tới hơi cay để giải tán đám đông.

Một số nghị sĩ Cộng hòa đang yêu cầu lùi thời gian bắt đầu phiên tòa luận tội ông Trump tại Thượng viện, để cựu tổng thống có đủ thời gian chuẩn bị đội ngũ pháp lý đối phó. Dẫn lời Thượng nghị sĩ bang Indiana Mike Braun, Reuters cho biết phiên tòa ở Thượng viện để luận tội cựu Tổng thống Trump có thể sẽ diễn ra vào giữa tháng 2. Ông cho rằng "quá trình luận tội diễn ra tại Hạ viện tiến triển quá nhanh, không phù hợp với thời gian cần chuẩn bị cho việc bào chữa trong phiên tòa ở Thượng viện".

Ngày 21/1, tân Tổng thống Mỹ Joe Biden đã công bố chiến lược quốc gia về phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 chi tiết, trong đó ưu tiên thúc đẩy việc tiêm chủng, xét nghiệm và tập trung vào khía cạnh khoa học. "Chiến lược quốc gia về ứng phó dịch COVID-19 và sẵn sàng ứng phó đại dịch" gồm 200 trang vừa được Nhà Trắng công bố, bao gồm nhiều kế hoạch ứng phó dựa trên sự phối hợp rộng rãi ở quy mô liên bang. Đây là điều mà phe Dân chủ lâu nay vẫn luôn yêu cầu, song đã bị cựu Tổng thống Donald Trump từ chối do ông muốn chính quyền cấp bang đóng vai trò tiên phong trong cuộc chiến chống COVID-19.

Ông Biden yêu cầu mọi hành khách đến Mỹ bằng đường hàng không phải cách ly, đồng thời chỉ đạo các cơ quan Mỹ triển khai việc đeo khẩu trang bắt buộc trong vận chuyển giữa các nước. Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 21/1 ban hành 10 sắc lệnh hành pháp nhằm tăng cường các biện pháp kiểm soát và khống chế đại dịch Covid-19. Số này bao gồm các biện pháp mà chính quyền trước đây hủy bỏ.
Tiến sỹ Anthony Fauci, Cố vấn y tế trưởng của chính quyền Biden, ngày 21/01 nhấn mạnh Mỹ sẽ tái gia nhâp Tổ chức Y tế thế giới và ủng hộ cuộc điều tra về nguồn gốc của virus SARS-CoV-2. Tiến sỹ Anthony Fauci ngày 21/1 đã có cuộc họp trực tuyến với Tổ chức Y tế thế giới (WHO). Ông Fauci ca ngợi các hành động của WHO ở thời điểm ban đầu của đại dịch Covid-19 và nhấn mạnh sẽ tái gia nhập tổ chức này. Đây được coi là một thay đổi đáng kể so với quan điểm đối với WHO của chính quyền tiền nhiệm ở Mỹ.

Ngày 21/1, Thủ tướng Bồ Đào Nha Antonio Costa đã chỉ thị các trường học và trường đại học sẽ phải đóng cửa trong ít nhất 15 ngày trong bối cảnh quốc gia châu Âu này đang phải chật vật đối phó với đợt bùng phát dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tồi tệ nhất từ trước đến nay. Trong phát biểu của mình, Thủ tướng Costa nêu rõ: "Bất chấp những nỗ lực phi thường của các trường học trước sự lây lan của biến thể mới của virus SARS-CoV-2 (được phát hiện tại Anh), chúng ta phải đề phòng và ngừng mọi hoạt động của trường học trong 15 ngày tới".

Ngày 21/1, giới chức địa phương cho biết tổng cộng 458 trung tâm giám sát ở thành phố Thạch Gia Trang, thủ phủ của tỉnh Hà Bắc, phía Bắc Trung Quốc, đang được sử dụng cho việc cách ly tập trung. Thạch Gia Trang đang là một trong những tâm dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trong làn sóng lây nhiễm dịch mới tại Trung Quốc đại lục. Phát biểu họp báo, bà Mạnh Tường Hồng, Phó Thị trưởng Thạch Gia Trang, cho biết các trường hợp mắc COVID-19 lẻ tẻ trên địa bàn thành phố đã giảm dần và hầu hết các ca mắc mới được phát hiện ở các trung tâm giám sát.

Ít nhất 15 người đã thiệt mạng và 9 người bị thương trong vụ hỏa hoạn xảy ra ngày 22/1 tại viện dưỡng lão ở thị trấn Kharkov, miền Đông Ukraine. Cơ quan dịch vụ khẩn cấp nhà nước Ukraine cho biết lửa bùng phát tại tầng 2 của tòa nhà 2 tầng trong khi có 33 người ở bên trong. Cơ quan này đã công bố bức ảnh tòa nhà với khói tỏa ra từ những cửa sổ bị hư hại trên tầng 2. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy chỉ thị Bộ Nội vụ nhanh chóng điều tra, làm rõ vụ việc.

Các nguồn tin chính thức của Iraq cho biết, 2 vụ đánh bom liều chết đã xảy ra ở khu vực chợ Al-Bab gần quảng trường Al-Tayaran, trung tâm Baghdad ngày 21/1 đã khiến ít nhất 28 người chết và hơn 73 người bị thương. Vụ đánh bọm tự sát nhằm vào khu đông dân cư một lần nữa cho thấy, dấu vết của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) vẫn tồn tại và có một lỗ hổng an ninh trong việc đối mặt với khủng bố.
MỚI - NÓNG