THẾ GIỚI 24H: Yemen cáo buộc Iran tuồn tên lửa cho phiến quân

Phiến quân Houthi giương vũ khí ở Sanaa, Yemen. Ảnh: AP
Phiến quân Houthi giương vũ khí ở Sanaa, Yemen. Ảnh: AP
TPO - Thứ trưởng Quốc phòng Yemen Abdel Kader al-Amudi cáo buộc Iran cung cấp tên lửa đạn đạo cho phiến quân Houthi ở nước này và giúp các tay súng hiện đại hóa tên lửa cũ.

Hãng tin Sputnik dẫn lời quan chức trên: "Iran trực tiếp can dự vào cuộc chiến đang diễn ra. Tehran cung cấp cho các tay súng Houthi tên lửa đạn đạo và giúp chúng cải tiến tên lửa từng được quân đội Yemen sử dụng, song hiện nằm trong tay phiến quân". Iran đã liên tiếp bác bỏ những cáo buộc nước này hỗ trợ vũ khí cho Houthi. Tuy nhiên, Tehran thừa nhận ủng hộ phong trào Hồi giáo dòng Shi’ite này về mặt chính trị. Từ tháng 3/2015, liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu đã tiến hành các vụ không kích nhằm vào lực lượng Houthi theo đề nghị của Tổng thống Mansour Hadi. Đáp lại, phiến quân Houthi thường xuyên phóng tên lửa từ lãnh thổ Yemen nhắm đến các thành phố bên phía Saudi Arabia.


Theo hãng tin RT, ngày 16/8, một chiếc máy bay của hãng hàng không Hạ Môn (Xiamen Airlines), Trung Quốc, đã hạ cánh khẩn cấp ở sân bay thành phố Manila của Philippines.  Chiếc máy bay Boeing 737-800 mang số hiệu MF8667 cất cánh từ thành phố Hạ Môn của Trung Quốc. Máy bay đã bay vòng trên thành phố Manila trong vòng một giờ đồng hồ trước khi hủy bỏ lần hạ cánh đầu tiên. Trong lần hạ cánh thứ hai, máy bay đã trượt khỏi đường băng. Hiện chưa rõ vụ việc này có gây thương vong hay không.


Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 16/8 đã chỉ định cố vấn chính sách cao cấp Brian Hook làm đặc phái viên về Iran. Quyết định được đưa ra trong khi Mỹ chuẩn bị tăng sức ép kinh tế buộc Iran từ bỏ chương trình hạt nhân của mình đồng thời chấm dứt hỗ trợ các nhóm vũ trang ở Trung Đông. Theo Ngoại trưởng Mike Pompeo, Đặc phái viên của Mỹ về Iran Brian Hook sẽ dẫn đầu Nhóm hành động Iran trong việc điều phối các hoạt động của bộ Ngoại giao Mỹ đối với Iran. Ông Brian Hook là người đứng đầu các cuộc đàm phán của bộ Ngoại giao Mỹ nhằm thuyết phục các đồng minh ở châu Âu và châu Á cắt đứt các nguồn cung cấp dầu cho Iran tới tháng 11.


Chính phủ Trung Quốc và Mỹ ngày 16/08 cho biết hai bên sẽ tiến hành đàm phán thương mại ở cấp thấp vào cuối tháng 8. Đây được coi là nỗ lực của hai bên nhằm giải quyết cuộc chiến đánh thuế trong thời gian qua. Theo thông báo của Bộ Thương mại Trung Quốc, phái đoàn nước này do Thứ trưởng Thương mại Vương Thụ Văn dẫn đầu sẽ gặp gỡ các đại diện phía Mỹ với Thứ trưởng Bộ Tài chính David Malpass làm trưởng đoàn. Theo tờ Nhật báo phố Wall, vòng đàm phán tại thủ đô Washington sẽ diễn ra trong hai ngày 21 và 22/8 trước khi các biểu thuế bổ sung của Mỹ lên 16 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc có hiệu lực cùng với động thái trả đũa từ phía Trung Quốc.


Một quan chức Chính phủ Nhật Bản ngày 16/8 cho biết, Bộ Quốc phòng nước này lên kế hoạch đẩy mạnh các biện pháp chống tấn công mạng bằng cách thành lập đơn vị quốc phòng thủ không gian mạng khu vực đầu tiên, trong bối cảnh Trung Quốc tăng cường các năng lực mạng. Đơn vị mới này sẽ được thành lập trong Lục quân miền Tây thuộc Lực lượng Phòng vệ mặt đất Nhật Bản và sẽ bắt đầu hoạt động vào cuối tháng 3/2019 với khoảng 40 thành viên. Nhiệm vụ của đơn vị mới sẽ bao gồm việc đối phó với các nguy cơ tấn công mạng nhằm vào những mạng lưới liên lạc không dây trên các đảo ở Tây Nam Nhật Bản, vào thời điểm mà các tàu hải cảnh Trung Quốc thường được phát hiện xung quanh quần đảo Senkaku do Nhật Bản kiểm soát mà Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền.


Liên hợp quốc ngày 16/8 thông báo hàng trăm trường học của Liên hợp quốc dành cho người tị nạn Palestine sẽ mở cửa đúng hạn bất chấp cuộc khủng hoảng tài chính sau khi Mỹ đóng băng viện trợ. Cơ quan Cứu trợ người tị nạn Palestine của Liên hợp quốc (UNRWA) cho biết 711 trường học dành cho 526.000 học sinh tại các vùng lãnh thổ Palestine, Jordan, Liban và Syria sẽ mở cửa cho năm học mới. Theo kế hoạch, các trường học sẽ mở cửa trở lại từ ngày 29/8 đến 2/9.


Tòa Phúc thẩm Tripoli, Lybia vừa tuyên án tử hình 45 cựu quân nhân vì bị kết án nổ súng và giết hàng chục người biểu tình gần khu vực Abu Slim tại thủ đô Tripoli trong cuộc nổi dậy chống chính phủ của nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi năm 2011. Phiên tòa ngày 15-8 là phiên tòa có nhiều án tử hình nhất từ khi chính quyền của ông Gaddafi sụp đổ. Sau khi xét xử, tổng cộng có tất cả 124 người dưới thời ông Gaddafi bị bắt giữ. Tòa án Libya đã tuyên án tử hình 45 cựu quân nhân, phạt 5 năm tù giam đối với 54 người và tha bổng 22 người. 3 người khác đã qua đời trước khi diễn ra phiên xét xử.


Trong một động thái đầy bất ngờ, chính phủ Triều Tiên đã cấm tất cả các du khách nước ngoài tới thủ đô Bình Nhưỡng. Chính phủ nước này quyết định dừng cấp thị thực cho các nhóm du khách nước ngoài cho đến hết ngày 9/9 - ngày đánh dấu mốc kỷ niệm 70 năm sáng lập Triều Tiên. Các quan chức ở Bình Nhưỡng được cho là đang lên kế hoạch tổ chức một cuộc duyệt binh quân sự quy mô tại thủ đô để chào mừng lễ kỷ niệm.

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.