THẾ GIỚI 24H: Xe quân sự Myanmar lao vào người biểu tình, 5 người thiệt mạng

0:00 / 0:00
0:00
Người biểu tình tại Yangon. Ảnh: EPA-EFE
Người biểu tình tại Yangon. Ảnh: EPA-EFE
TPO - Sáng 5/12, 5 người thiệt mạng và ít nhất 15 người bị bắt giữ sau khi lực lượng an ninh Myanmar lao xe vào đám đông biểu tình ở Yangon.

Theo truyền thông Myanmar, các nhân chứng tại hiện trường cho biết, khi đoàn người đang tiến hành biểu tình chống chính quyền quân sự tại thành phố Yangon thì bất ngờ có một chiếc xe quân sự loại nhỏ đã lao thẳng vào đoàn người. Vụ việc đã khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Một cuộc biểu tình khác đã được tổ chức ngay vào buổi chiều tại thành phố Yangon bất chấp bạo lực gia tăng.


Bộ Quốc phòng Belarus tuyên bố đã triệu tập tùy viên quân sự của Ukraine tới để phản đối các hành vi họ mô tả là liên tục vi phạm không phận của nước này. Theo Reuters, mối quan hệ giữa hai nước đã xấu đi nghiêm trọng kể từ năm ngoái, sau khi Moscow đứng về phía Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko trong các cuộc biểu tình đường phố rầm rộ và ông Lukashenko cũng nhiệt tình ủng hộ Chính phủ Nga trong căng thẳng với nước láng giềng Ukraine.


Đám đông biểu tình đã ném đá và đốt lửa ở khu vực quanh một doanh trại của quân đội thuộc vùng đông bắc Ấn Độ sau khi lực lượng vũ trang bắn chết nhầm 14 thường dân. Ít nhất 14 dân thường và 1 quân nhân thiệt mạng ở bang Nagaland trong vụ việc xảy ra vào tối 4/12, khi lực lượng Ấn Độ nhầm một nhóm dân lao động là phiến quân rồi nổ súng vào họ.


Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 400.000 ca nhiễm và 3.815 ca tử vong. Ba nước Anh, Pháp, Đức lần lượt dẫn đầu thế giới về ca nhiễm mới trong bối cảnh biến thể Omicron đang gây lo ngại. Theo trang thống kê worldometer.info, tính đến 6h ngày 6/12 (theo giờ Việt Nam), toàn thế giới đã ghi nhận tổng cộng 266.098.048 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, trong đó có 5.270.351 ca tử vong.


Tối 5/12, Ấn Độ liên tiếp thông báo phát hiện thêm 16 ca nhiễm biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2, đưa tổng số người nhiễm biến thể Omicron tại nước này trong ngày lên con số 17. Trong số 16 ca nhiễm biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 có 1 người được phát hiện tại thủ đô New Delhi. 7 người tại bang Maharastra và 9 người tại bang Rajasthan.


Trung Quốc kỷ luật nhiều quan chức ở Nội Mông do làm ảnh hưởng đến chính sách “không COVID”. Theo SCMP, 4 quan chức của Mãn Châu Lí, Nội Mông, biên giới phía Bắc Trung Quốc bị kỷ luật vì không kiểm soát được sự lây lan của virus tại địa phương, trong đó một trường hợp được cho là đã làm "ảnh hưởng lớn" đến nỗ lực thực hiện chiến lược "không COVID" đang được Bắc Kinh theo đuổi.


Campuchia dỡ bỏ lệnh cấm du khách tới từ các nước châu Phi. Ngày 5/12, Bộ trưởng Y tế Campuchia Mam Bunheng thông báo nước này đã dỡ bỏ lệnh cấm du khách tới từ 10 quốc gia châu Phi sau gần một tuần ban hành do sự xuất hiện của biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2. Tuy nhiên, du khách tới từ 10 quốc gia trên cũng như những người từng tới các nước này trong vòng 2 tuần vừa qua cần phải được xét nghiệm nhanh COVID-19 ngay khi tới Campuchia.


Ngày 5/12, Tổng thống Bồ Đào Nha Marcelo Rebelo de Sousa đã ra sắc lệnh giải tán quốc hội, bước đi chính thức cuối cùng trước thềm cuộc tổng tuyển cử sớm, dự kiến diễn ra vào ngày 30/1/2022. Sắc lệnh được đưa ra vào ngày cuối cùng để có thể giải tán quốc hội, theo quy định phải diễn ra ít nhất 55 ngày trước một cuộc bầu cử.


Ngày 5/12, Chính phủ Nga cáo buộc máy bay Mỹ đe dọa an toàn hàng không dân dụng khi một máy bay chở khách của Nga phải hạ độ cao để tránh máy bay do thám của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Trước đó, Cơ quan Vận tải hàng không liên bang Nga (Rosaviatsiya) ngày 4/12 cho biết, sáng 3/12, máy bay CL-600 của NATO đã bay qua đường bay dân sự dự kiến của một chuyến bay chở 142 khách từ Tel Aviv (Israel) đến Mátxcơva của hãng hàng không Nga Aeroflot.

MỚI - NÓNG