THẾ GIỚI 24H: WTO điều tra Mỹ áp thuế bổ sung đối với hàng hóa Trung Quốc

Bốc dỡ hàng hóa tại cảng container ở Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, miền đông Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN
Bốc dỡ hàng hóa tại cảng container ở Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, miền đông Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN
TPO - Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) ngày 28/1 đã quyết định điều tra việc Mỹ áp thuế bổ sung đối với các mặt hàng của Trung Quốc, trị giá 250 tỷ USD. 

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Mỹ và Trung Quốc đang chuẩn bị nối lại các cuộc đàm phán thương mại tại Washington trong tuần này.  Theo đại diện Mỹ, việc WTO thành lập ủy ban điều tra là "vô nghĩa" do Bắc Kinh đã đưa ra quyết định đơn phương rằng các biện pháp của Washington là "không thích đáng" và áp đặt các mức thuế trả đũa đối với hàng hóa của Mỹ.


Nếu Nhật Bản và Hàn Quốc không đi tới một giải pháp thì thì bất đồng quân sự đang leo thang giữa hai nước có thể đe dọa tình hình địa chính trị vốn đã mong manh ở Đông Bắc Á, giới phân tích nhận định. Theo CNN, tranh cãi bùng phát từ hôm 20/12/2018 sau một cuộc chạm trán giữa một máy bay Nhật Bản, mà Tokyo tuyên bố là thu thập thông tin tình báo, với một tàu khu trục của Hàn Quốc mà Seoul cho rằng đang thực thi sứ mệnh nhân đạo.


Theo báo cáo do Văn phòng Ngân sách quốc hội (CBO) Mỹ công bố ngày 28/1, kinh tế Mỹ đã thiệt hại khoảng 11 tỷ USD do chính phủ đóng cửa một phần trong 5 tuần qua. Tuy nhiên, CBO dự báo nền kinh tế hàng đầu thế giới sẽ “gỡ gạc” 8 tỷ USD khi chính phủ mở cửa trở lại.


Ngày 28/1, Nhà Trắng tuyên bố Tổng thống Mỹ Donald Trump sẵn sàng đóng cửa một phần chính phủ lần 2, thậm chí là tuyên bố tình trạng khẩn cấp, nếu quốc hội nước này không hợp tác với ông trong việc xây dựng bức tường biên giới phía Nam nhằm chống lại làn sóng di cư mà ông coi là gây nhiều hỗn loạn cho nước Mỹ. Trước đó, ông Donald Trump đặt ra thời hạn chót đến ngày 15/2, các nghị sĩ và Nhà Trắng phải thảo luận xong về an ninh biên giới.


Ngày 28/1, phó trưởng đoàn đàm phán Liên minh châu Âu về Brexit Sabine Weyand cho biết EU cần Anh làm rõ quan điểm về mối quan hệ thương mại hậu Brexit, nếu hai bên tiếp tục đàm phán, để tránh làm gián đoạn tiến trình Brexit. Theo bà Sabine Weyand, thách thức hiện nay chính là làm sao thống nhất được các ý kiến phản đối thỏa thuận Brexit được Liên minh châu Âu và Chính phủ Anh phải rất vất vả mới đạt được. Đây chính là việc mà Chính phủ và Quốc hội Anh phải làm.


Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ngày 28/1 đã tới thị sát nhà thờ Thiên chúa giáo ở thành phố Jolo, tỉnh Sulu, miền Nam Philippines – khu vực xảy ra hai vụ đánh bom liên tiếp khiến 20 người thiệt mạng. Ông cũng đã đi thăm hỏi và động viên tinh thần những người bị thương. Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ngày 28/1 đã tới thị sát nhà thờ Thiên chúa giáo ở thành phố Jolo, tỉnh Sulu, miền Nam Philippines – khu vực xảy ra hai vụ đánh bom liên tiếp khiến 20 người thiệt mạng. Ông cũng đã đi thăm hỏi và động viên tinh thần những người bị thương.


Một máy bay chiến đấu Su-27 của Nga đã được điều động để đánh chặn máy bay trinh sát P-8A Poseidon của Không quân Mỹ trên biển Baltic, hãng tin Sputnik dẫn tuyên bố ngày 28/1 của Bộ Quốc phòng Nga cho biết. Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga hệ thống phòng không Nga đã phát hiện “mục tiêu trên không phận vùng biển trung lập thuộc biển Baltic”.


Ngày 28/1, những tay súng ly khai đã xả súng vào máy bay chở một số binh sĩ và quan chức địa phương tại tỉnh Papua, cực Đông Indonesia khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và 1 người bị thương. Người phát ngôn Bộ chỉ huy quân sự ở Cendrawasih, Đại tá Muhammad Aidi cho biết vụ việc xảy ra khi chiếc máy bay hạng nhẹ chuẩn bị hạ cánh xuống một sân bay ở huyện Nduga

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.