THẾ GIỚI 24H: Vừa từ chức 5 ngày, bà Andersson lại được bầu làm thủ tướng Thụy Điển

0:00 / 0:00
0:00
THẾ GIỚI 24H: Vừa từ chức 5 ngày, bà Andersson lại được bầu làm thủ tướng Thụy Điển
TPO - Sau khi từ chức trong vòng chưa đầy 12 giờ đắc cử hôm 24/11, ngày 29/11, bà Magdalena Andersson lại tiếp tục được bầu làm thủ tướng Thụy Điển.

Chỉ trong vòng chưa đầy một tuần, Quốc hội Thụy Điển đã lần thứ hai bầu bà Magdalena Andersson - chủ tịch đảng Dân chủ Xã hội - làm thủ tướng. Bà Andersson sẽ phải thành lập một chính quyền thiểu số mà chỉ bao gồm đảng Dân chủ Xã hội. Đảng này chỉ nắm 100 ghế trong quốc hội với 349 ghế và sẽ phải dựa vào sự hỗ trợ của một số đảng khác để thực thi chính sách, theo Reuters. Bước đi tiếp theo của bà Andersson là công bố nội các, dự kiến diễn ra vào ngày 30/11.


Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ kiện Lầu Năm Góc. Ngày 28/11, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper đệ đơn kiện Bộ Quốc phòng vì giữ lại nhiều phần trong cuốn hồi ký của ông về thời gian ông làm việc trong chính quyền cựu Tổng thống Donald Trump. Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper nói rằng cuốn hồi ký tựa đề “Một lời thề thiêng liêng” giúp làm sáng tỏ những sự kiện xảy ra trong nửa sau của nhiệm kỳ cựu Tổng thống Trump. (XEM CHI TIẾT...)


Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận thêm 401.316 trường hợp mắc COVID-19 và 4.709 ca tử vong. Tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu vượt 262,2 triệu ca, trong đó trên 5,2 triệu người không qua khỏi. Với tỷ lệ tiêm vắc xin ngừa COVID-19 tiếp tục tăng, nhiều nước trên thế giới đang lần lượt điều chỉnh chiến lược phòng chống dịch, chuyển từ “zero COVID-19” sang “sống chung với COVID-19. Tuy nhiên, việc xuất hiện biến thể mới đang làm chậm quá trình “bình thường mới” ở một số nước.


Nga tuyên phạt Google hơn 400.000 USD do vi phạm quy định cung cấp thông tin. Một tòa án ở thủ đô Mátxcơva của Nga ngày 29/11 đã tuyên án buộc "đại gia" công nghệ Google (trực thuộc Alphabet Inc) phải nộp khoản phạt 3 triệu rouble (400.386 USD) do vi phạm các quy định của Nga về cung cấp nội dung thông tin trên mạng. Cụ thể, hành vi vi phạm của Google được xác định là đã không xóa những nội dung được cho là vi phạm pháp luật của Nga.


Iran hối thúc Mỹ dỡ bỏ lệnh trừng phạt trước thềm đàm phán hạt nhân. Ngày 29/11, Iran đã yêu cầu Mỹ dỡ bỏ tất cả các biện pháp trừng phạt nhằm vào nước này trong một quá trình "có thể xác minh được". Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh vòng đàm phán mới của ủy ban chung gồm Iran, Anh, Trung Quốc, Pháp, Nga và Đức theo đúng kế hoạch diễn ra tại cung điện Palais Coburg ở thủ đô Vienna, Áo ngày 29/11.


Bồ Đào Nha phát hiện 13 thành viên một đội bóng nhiễm biến thể Omicron. Theo Viện Y tế Quốc gia Ricardo Jorge của Bồ Đào Nha, 13 người nói trên là cầu thủ và nhân viên câu lạc bộ bóng đá Belenenses ở Lisbon. Trước đó, đội Belenenses đã có trận đấu với Benfica trong khuôn khổ giải Bóng đá Vô địch Quốc gia Bồ Đào Nha (Primeira Liga) hôm 27/11. (XEM CHI TIẾT...)


Trung Quốc không mời các quan chức Mỹ dự Olympic. Trung Quốc không có kế hoạch mời bất kỳ chính trị gia Mỹ nào đến tham dự Olympic mùa Đông trong bối cảnh Tổng thống Joe Biden tuyên bố đang cân nhắc tẩy chay sự kiện này.


Nga tiếp tục thử nghiệm thành công tên lửa siêu thanh Zircon. Theo Bộ Quốc phòng Nga, tàu chiến Đô đốc Gorshkov đã phóng một tên lửa Zircon tấn công trúng vào mục tiêu xa 400km ở Biển Barents.

MỚI - NÓNG