THẾ GIỚI 24H: Vũ khí mới của Triều Tiên giống tên lửa của Lục quân Mỹ

THẾ GIỚI 24H: Vũ khí mới của Triều Tiên giống tên lửa của Lục quân Mỹ
TPO - Các chuyên gia nhận định rằng, vũ khí mới được phóng vào ngày 10/8 cho thấy những nét tương đồng với ATACMS của Mỹ và tên lửa đất đối đất chiến thuật của Hàn Quốc (KTSSM)

Theo những hình ảnh về "vũ khí mới" của Triều Tiên, có những đồn đoán rằng nước này đã phát triển một tên lửa chiến thuật đất đối đất mới có những nét giống với hệ thống tên lửa chiến thuật của Lục quân Mỹ (ATACMS). Tên lửa mới của Triều Tiên dường có bệ phóng tương tự với bệ phóng tên lửa Hyunmoo-2A của Hàn Quốc, có thể bay tới 300km và Hyunmoo-2B, cũng của Hàn Quốc với tầm bắn xa hơn, 500km.


Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, ngày 11/8, các lực lượng phòng không tại căn cứ không quân Hmeimim của Nga ở Tây Bắc Syria đã phát hiện và tiêu diệt 6 máy bay không người lái chiến đấu khủng bố tiếp cận cơ sở này.Theo bộ này, toàn bộ 6 máy bay không người lái đã bị tiêu diệt và căn cứ đang hoạt động bình thường. Bộ Quốc phòng Nga cũng cho hay, vụ việc không gây ra bất kỳ thương vong hay thiệt hại về vật chất nào.


Liên quân Arab do Saudi Arabia dẫn đầu ngày 11/8 cho biết đã can thiệp vào thành phố Aden để hỗ trợ chính phủ Yemen sau khi phe ly khai miền Nam chiếm thành phố cảng phía Nam này. Liên minh đứng đầu là Saudi Arabia cho biết họ đã tấn công một khu vực gây ra “mối đe dọa trực tiếp” cho chính phủ của Tổng thống Mansour Hadi, tạm thời đóng tại Aden.


Ngày 11/8, Bộ trưởng Nội vụ Yemen Ahmed Misri cho biết, lực lượng ly khai ở miền Nam đã sử dụng 400 phương tiện quân sự của Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) trong các cuộc tấn công vào thành phố cảng Aden. Phát biểu trên trang mạng xã hội Twitter, ông Misri cho biết: “Tổng cộng có 400 phương tiện quân sự đã tham gia vào cuộc giao tranh. Chúng tôi đã chiến đấu chống lại lực lượng ly khai bằng những vũ khí thô sơ.” Trước đó, sau vài ngày giao tranh quyết liệt, lực lượng thuộc Hội đồng Chuyển tiếp Miền Nam ngày 10/8 đã chiếm được Dinh tổng thống Maashiq ở thành phố Aden.


Chính quyền Bắc Kinh (Trung Quốc) đã ra thông báo yêu cầu Hãng hàng không Cathay Pacific có trụ sở tại đặc khu Hong Kong phải có động thái ngăn chặn nhân viên tham gia các hoạt động biểu tình. Cơ quan Hàng không dân dụng Trung Quốc cũng yêu cầu hãng phải đệ trình chi tiết danh tính tất cả các thành viên phi hành đoàn tham gia vào các dịch vụ sử dụng không phận của Trung Quốc Đại lục.


Người phát ngôn Salvador Panelo của Văn phòng tổng thống Philippines một lần nữa nhấn mạnh Tổng thống Rodrigo Duterte sẽ nêu vấn đề Biển Đông trong chuyến thăm Trung Quốc sắp tới. Theo người phát ngôn, nếu “tình hữu nghị thực sự tồn tại” thì hai bên cần cởi mở đối với mọi cuộc thảo luận, trong khi không có gì sai khi nêu vấn đề "để có thể dàn xếp".


Ngày 11/8, đụng độ đã nổ ra giữa cảnh sát Israel và những tín đồ Hồi giáo tại đền Al-Aqsa linh thiêng ở thành phố Jerusalem khi các ngày lễ của người Hồi giáo và Do Thái trùng với nhau dẫn tới căng thẳng tại đây. Đã có 61 người bị thương trong các cuộc đụng độ, trong đó khoảng 15 người phải nhập viện. Phía cảnh sát Israel thì cho biết, 4 cảnh sát bị thương và đã bắt giữ 7 đối tượng.


Trong cuộc điện đàm ngày 11/8 với Quốc vương Qatar Tamim bin Hamad Al Thani, Tổng thống Iran Hassan Rouhani tuyên bố Mỹ cần thay đổi chính sách của mình tại Trung Đông và có những động thái nhằm giảm leo thang căng thẳng tại khu vực. Ông Rouhani nêu rõ: "Tehran tin rằng việc xoa dịu căng thẳng tại khu vực có lợi cho tất cả mọi người và chúng tôi hy vọng Mỹ hiểu rằng con đường mà họ chọn là sai lầm, qua đó sẽ không thể có người thắng cuộc. Họ cần phải thay đổi hành vi của mình."

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.