THẾ GIỚI 24H: Ukraine tuyên bố sẽ tự vệ và tấn công các căn cứ trên lãnh thổ Nga

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ukraine cho biết, thế giới sẽ công nhận quyền tự vệ của nước này dù bằng bất kỳ cách nào, trong đó bao gồm cả việc tấn công các nhà kho và căn cứ trên lãnh thổ của Nga.

Cố vấn của Tổng thống Ukraine, ông Mykhaylo Podolyak cho rằng Nga đã tấn công Ukraine, vì thế: "Ukraine sẽ tự vệ bằng bất cứ giá nào, bao gồm cả việc tấn công các nhà kho và căn cứ của Nga". Ông Podolyak cũng dẫn ra nhận định của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng Ukraine nên quyết định liệu có tấn công các cơ sở quân sự của Nga hay không. Trong những tuần qua, một số kho chứa đạn dược và kho dầu đã phát nổ ở khu vực Bryansk và Belgorod của Nga, tiếp giáp biên giới với Ukraine.


Nga điều cá heo bảo vệ căn cứ biển Đen. Hình ảnh vệ tinh cho thấy hai vật thể nghi là lồng nuôi cá heo đã được chuyển đến căn cứ hải quân của Nga ở thành phố Sevastopol trên bán đảo Crimea, Guardian đưa tin ngày 28/4. Những hình ảnh này được trang thông tin USNI News của Học viện Hải quân Mỹ (USNI) phân tích và công bố. Theo USNI News, hai chiếc lồng này đã được chuyển đến căn cứ vào tháng 2, thời điểm Nga phát động “chiến dịch quân sự đặc biệt” nhằm vào Ukraine.


Ông Kim Jong-un kêu gọi tăng cường sức mạnh quân đội. Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA cho biết hôm 25/4, tại buổi chụp ảnh với quân đội, các đài truyền hình và những người tham gia cuộc duyệt binh kỷ niệm 90 năm thành lập quân đội Triều Tiên, ông Kim Jong-un đã kêu gọi lực lượng nước này tăng cường sức mạnh, “bằng mọi cách để tiêu diệt kẻ thù”.


Quốc hội Mỹ phê chuẩn chương trình vũ khí như trong Thế chiến 2 cho Ukraine. Đạo luật “Cho mượn - cho thuê quốc phòng dân chủ Ukraine” vừa được Quốc hội Mỹ phê chuẩn đã xoá bỏ các hạn chế về chuyển giao vũ khí cho Kiev, cho phép Mỹ thực hiện một chương trình như trong Thế chiến 2 với Anh và Liên Xô giúp đánh bại Hitler.


Tổng thống Mỹ Joe Biden đã yêu cầu Quốc hội viện trợ thêm 33 tỷ USD để hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột đang diễn ra với Nga. Một phần lớn của gói viện trợ khổng lồ được dành cho viện trợ quân sự và an ninh bổ sung, trong khi phần còn lại sẽ được sử dụng để hỗ trợ kinh tế và nhân đạo. Chính quyền Mỹ muốn gói viện trợ được coi là chi tiêu khẩn cấp để không phải bù đắp bằng việc cắt giảm chi tiêu ở những chỗ khác.


Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận thêm 602.135 trường hợp mắc COVID-19 và 2.335 ca tử vong. Tới nay, tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu đã vượt 512 triệu ca, trong đó trên 6,25 triệu người không qua khỏi. Trong 24 giờ qua, Đức là nước có số ca mắc mới cao nhất (với trên 119.000 ca), trong khi Phần Lan là quốc gia có số ca tử vong mới cao nhất thế giới với 301 ca.


Quốc gia đầu tiên dừng tiêm vắc xin COVID-19. Theo CNBC News, Đan Mạch trở thành nước đầu tiên trên thế giới dừng chương trình tiêm chủng COVID-19 quốc gia. Nguyên nhân là đại dịch đã được kiểm soát tại nước này. Cơ quan Y tế Đan Mạch tuyên bố ngày 28/4: “Mùa xuân đã đến, tỷ lệ bao phủ vắc xin của dân số Đan Mạch cao và dịch bệnh đã được kiểm soát. Do đó, Ủy ban Y tế Quốc gia kết thúc những chương trình tiêm chủng mở rộng vắc xin phòng ngừa COVID-19”.


Trung Quốc hủy hàng trăm chuyến bay vì 1 ca nghi mắc COVID-19. Chính quyền TP Quảng Châu – Trung Quốc hôm 28/4 hủy hàng trăm chuyến bay và tiến hành xét nghiệm 5,6 triệu người sau khi phát hiện một trường hợp nghi nhiễm COVID-19 tại sân bay.


Đình công quy mô lớn làm tê liệt Sri Lanka. Một cuộc đình công lớn đang làm tê liệt đất nước Sri Lanka ngày 28/4, trong bối cảnh ngày càng nhiều lời kêu gọi Tổng thống Gotabaya Rajapaksa và các thành viên gia đình ông từ chức sau khi đất nước rơi vào cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất từ khi độc lập.

MỚI - NÓNG