THẾ GIỚI 24H: Ukraine muốn thay thế Nga cung cấp khí đốt tới EU

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tập đoàn năng lượng nhà nước Ukraine Naftogaz có kế hoạch tăng cường sản xuất khí tự nhiên và dịch chuyển sang nguồn năng lượng thay thế trong nước, từ đó tích trữ đủ nhiên liệu để cung cấp cho EU vào mùa nắng nóng năm sau, CEO của tập đoàn - ông Yuriy Vitrenko nhận định với Reuters.

Theo ông Yuriy Vitrenko, Ukraine có thể sản xuất đủ khí đốt để thay thế nguồn cung từ Nga nếu nước này thu hút đầu tư và công nghệ từ các đối tác phương Tây. "Chúng tôi đang tiến hành một số dự án mới để có thể mở rộng sản xuất đáng kể ở Ukraine, tăng từ 10 - 30%", ông Vitrenko cho hay, đồng thời nói rằng tập đoàn này sẽ khai thác đá phiến và công nghệ khoan ngang để tăng sản lượng. Theo CEO này, Ukraine có tiềm năng sản xuất "khoảng 10 tỷ m3 năng lượng sinh khối", tương đương với lượng khí đốt Ukraine nhập khẩu trước khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự hồi tháng 2.


70.000 người biểu tình phản đối Chính phủ Séc. Chiều 3/9, khoảng 70.000 người đã tập trung tại Quảng trường Wenceslas, trung tâm thủ đô Praha, Cộng hòa Séc trong một cuộc biểu tình quy mô lớn nhằm phản đối các biện pháp của chính phủ trước tình trạng khủng hoảng năng lượng và giá điện, khí đốt tăng cao kỷ lục.


Lực lượng chức năng biên giới Thái Lan thu giữ lượng ma túy lớn. Từ 1/10/2021-30/8/2022, các lực lượng tại khu vực biên giới Thái Lan đã thu giữ hơn 220 triệu viên methamphetamine, 3.400kg ma túy “đá,” 58kg heroin, 515kg ketamine, 61kg thuốc phiện và 4kg thuốc lắc.


Phi công Mỹ dọa lao máy bay xuống siêu thị. Báo giới Mỹ ngày 3/9 đưa tin một phi công đã đe doạ lao máy bay xuống một siêu thị ở bang Mississippi. Trước đó cùng ngày, phi công nói trên đã gọi điện cho tổng đài khẩn cấp 911 và đe doạ “lao máy bay xuống siêu thị Walmart ở West Main”. (XEM CHI TIẾT...)


Iran trang bị hệ thống phòng thủ dân sự cho 51 thành phố. Truyền thông Iran dẫn lời Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, tướng Mehdi Farahi ngày 3/9 cho biết Iran đã trang bị cho 51 thành phố và thị trấn của nước này hệ thống phòng thủ dân sự để ngăn chặn bất kỳ cuộc tấn công nào có thể xảy ra từ nước ngoài. Động thái diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa quốc gia Hồi giáo với Israel và Mỹ.


Thâm Quyến, Trung Quốc phong tỏa 6 quận. Một bài đăng của chính quyền Thâm Quyến trên tài khoản WeChat chính thức ngày 3/9 cho biết người dân ở sáu quận - vốn chiếm quá nửa dân số thành phố - sẽ được xét nghiệm hai lần trong dịp cuối tuần để “giảm đến mức tối thiểu tác động tới cuộc sống của người dân”. Giới chức Thâm Quyến cho biết trong thời gian phong tỏa, mỗi gia đình sẽ được phép cử một người ra ngoài trong một lần để mua thực phẩm, thuốc men và các mặt hàng thiết yếu khác.


Nga chặn 250 lính Ukraine đổ bộ nhà máy điện. Đại diện chính quyền thân Nga ở Zaporizhzhia - Vladimir Rogov cho biết, Ukraine đã sử dụng ít nhất 15 thuyền cao tốc chở 250 lính Ukraine nhằm tiếp cận thành phố Energodar (nơi đặt nhà máy hạt nhân) và 2 thị trấn lân cận Vasilyevka, Dneproprudnoye. Tuy nhiên, lực lượng vũ trang Nga đã thành công chặn đứng cuộc tập kích bằng các trực thăng tấn công và tiêm kích.


Pakistan lại cầu cứu thế giới. Pakistan đã kêu gọi "phản ứng nhân đạo to lớn" từ cộng đồng quốc tế trong trận lũ chưa từng có khiến ít nhất 1.265 người thiệt mạng. “Quy mô tàn phá là rất lớn và đòi hỏi phản ứng nhân đạo to lớn cho 33 triệu người. Vì điều này, tôi kêu gọi đồng bào và kiều bào Pakistan, cũng như cộng đồng quốc tế, giúp đỡ Pakistan trong thời điểm cấp thiết này”, Bộ trưởng Kế hoạch Ahsan Iqbal cho biết trong một cuộc họp báo, theo Guardian hôm 3/9. Theo ước tính ban đầu của chính phủ Pakistan, mưa và lũ lụt đã gây thiệt hại 10 tỷ USD.

MỚI - NÓNG