THẾ GIỚI 24H: Ukraine đóng cửa không phận với máy bay Nga

UKraine đóng cửa không phận đối với các máy bay Nga chở hàng nhân đạo tới Syria. Ảnh: Sputnik
UKraine đóng cửa không phận đối với các máy bay Nga chở hàng nhân đạo tới Syria. Ảnh: Sputnik
TPO - Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk thông báo Kiev đã đóng cửa hành lang hàng không đối với các máy bay Nga chuyển hàng viện trợ nhân đạo đến Syria.

Trong cuộc gặp với người đồng cấp Slovakia Robert Fico ngày 10/9, ông Yatsenyuk nêu rõ: "Sáng nay (10/9), tôi đã chỉ thị cho Cơ quan Kiểm soát không lưu Ukraine (UkSATSE) tăng cường kiểm soát với Cơ quan kiểm soát không lưu châu Âu về sự di chuyển của bất kỳ máy bay Nga nào đến Syria”. Trước đó, Mỹ và một số quốc gia châu Âu bày tỏ quan ngại về hàng hóa trên các chuyến bay tiếp tế của Nga tới Syria. 


Tổng thống Ukraine Poroshenko đe dọa bãi bỏ những sửa đổi trong Hiến pháp nếu thỏa thuận ngừng bắn Minsk-2 bị phá vỡ. "Nếu dẫn đến chiến tranh hoặc tình trạng khẩn cấp thì tôi sẽ không ngần ngại ban bố một sắc lệnh và trình lên Quốc hội để không sửa đổi gì trong Hiến pháp", ông Poroshenko nhấn mạnh. Tuy nhiên, ông Poroshenko thừa nhận rằng, hiện tại các thỏa thuận ngừng bắn Minsk vẫn đang có hiệu lực.


Ngày 10/9, Nghị viện Châu Âu (EP) đã bỏ phiếu ủng hộ kế hoạch của Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jean-Claude Juncker về phân bổ hạn ngạch tiếp nhận người di cư tại các nước thành viên của Liên minh châu Âu (EU). Kế hoạch phân bổ người di cư nhằm giảm bớt gánh nặng cho các quốc gia "tuyến đầu" đang phải đương đầu với làn sóng người di cư, chủ yếu đến từ Syria. Nghị quyết không bắt buộc này đã được 432 phiếu ủng hộ, 142 phiếu chống và 57 phiếu trắng.


Trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng ngày 10/9, thư ký báo chí Josh Earnest cho biết, nước Mỹ sẽ “tiếp nhận ít nhất 10.000 người tị nạn trong năm tài chính tới đây, bắt đầu từ 1/10”. Trước đó ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết tại cuộc họp kín ở Capitol Hill rằng tổng số người tị nạn Mỹ tiếp nhận có thể tăng lên hơn 100.000 người so với con số hiện tại là 70.000 người. Tuy nhiên ông Earnest cho biết các nghị sĩ Quốc hội đã “hiểu nhầm” ông Kerry khi ông nói con số người tị nạn có thể tăng lên 100.000 trong năm tới.


Ngày 10/9, các nhà ngoại giao cho biết, Nga đã không còn phản đối việc Liên Hợp quốc tiến hành điều tra cáo buộc tấn công bằng vũ khí hóa học ở Syria, mở đường cho cuộc điều tra này được khởi động. Sau đó cùng ngày, một nhà ngoại giao cho hay Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã thông qua việc thành lập một ủy ban quốc tế điều tra cáo buộc tấn công bằng vũ khí hóa học ở Syria do không có thành viên nào của cơ quan này phản đối bức thư dự kiến được gửi tới Tổng Thư ký Ban Ki-moon để bày tỏ sự ủng đối với đề xuất cơ chế điều tra chung của ông.


Điện Kremlin từ chối bình luận về việc binh sĩ Nga có tham chiến ở Syria hay không trước những thông tin cho rằng Nga đã bắt đầu hoạt động quân sự tại đây. Ngày 10/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã phát biểu về thông tin này sau khi những nguồn tin từ Liban nói rằng lực lượng Nga đã bắt đầu tham gia các hoạt động quân sự tại quốc gia Trung Đông này. Ông Peskov cho biết: "Mối đe dọa từ Nhà nước Hồi giáo (IS) là quá rõ ràng... Lực lượng duy nhất đủ khả năng chống cự nhóm này là quân đội Syria". Cũng theo ông Dmitry Peskov, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ đề cập đến Syria và IS trong bài phát biểu tại phiên họp thường niên của Đại hội đồng Liên Hợp quốc tại New York trong tháng 9 này.


Thủ tướng Anh David Cameron hôm 10/9 mạnh mẽ tuyên bố để đánh bại nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và chế độ Tổng thống Syria Bashar al-Assad, cần phải thành lập một “lực lượng quân đội cứng rắn” và Anh sẵn sàng tham gia. Ông Cameron khẳng định London sẽ làm hết sức để giúp giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Syria. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Anh tin rằng nếu chỉ viện trợ tiền bạc và tiếp nhận người di cư thì không thể giải quyết rốt ráo vấn đề. Thay vào đó, cần phải thành lập một “lực lượng quân đội cứng rắn” để đánh bại cả chế độ Assad và IS, qua đó kết thúc cuộc nội chiến ở quốc gia Trung Đông này.


Nguồn từ cảnh sát Bangladesh ngày 10/9 xác nhận, chủ mưu vụ đánh bom đền Erawan ở thủ đô Bangkok đã bay sang Bangladesh hôm 16/8 và sau đó đã bay đến Bắc Kinh, Trung Quốc vào ngày 30/8. "Sau khi xác minh thông tin, chúng tôi xác định rằng đối tượng này đã đến Dhaka trên chuyến bay mang số hiệu BG 0089 của Hãng hàng không Biman Bangladesh với hộ chiếu Trung Quốc. Sau đó đối tượng này đã bay đến Bắc Kinh ngày 30/8 trên một chuyến bay của Hãng Jet Airways", Người phát ngôn cảnh sát quốc gia Bangladesh, ông Nazrul Islam nói.


Ngày 10/9, Bộ Tài chính Mỹ đã tuyên bố áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 4 thủ lĩnh và nhân vật tài trợ cho phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas, cùng một công ty đặt trụ sở tại Saudi Arabia vì đã hỗ trợ tài chính cho lực lượng này. Quyết định trừng phạt được coi là một nỗ lực của chính quyền Mỹ nhằm ngăn chặn hoạt động của Phong trào Hồi giáo Hamas, vốn bị Washington liệt vào danh sách các tổ chức khủng bố.


Trong phiên giao dịch 10/9, các thị trường chứng khoán châu Á-Thái Bình Dương hầu hết đều đỏ sàn, sau hai ngày tăng điểm trước đó. Thêm vào đó, mối lo ngại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sớm nâng lãi suất cũng phủ bóng lên các thị trường. Hiện nay, các nhà đầu tư đang hướng sự chú ý vào thời điểm Fed sẽ thay đổi chính sách lãi suất cũng như tác động của quyết định này đối với các thị trường mới nổi.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.