THẾ GIỚI 24H: Ukraine cắt đứt quan hệ ngoại giao với Triều Tiên

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 13/7, truyền thông nhà nước Nga đưa tin Ukraine đã quyết định cắt đứt quan hệ với Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng công nhận hai nước cộng hòa tự xưng ở khu vực Donbass, miền Đông Ukraine.

Trong một thông cáo, Bộ Ngoại giao Ukraine nêu rõ: “Chúng tôi coi quyết định này là một nỗ lực của Bình Nhưỡng nhằm hủy hoại chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, vi phạm trắng trợn Hiến pháp Ukraine, Hiến chương Liên Hợp Quốc và các nguyên tắc cũng như thông lệ căn bản của luật pháp quốc tế”. Nhấn mạnh rằng Kiev coi việc Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên (DPRK) công nhận hai nước cộng hòa tự xưng ở Donbass là “vô hiệu và không có giá trị”, Bộ Ngoại giao Ukraine tuyên bố "để đáp lại một hành động không thân thiện như vậy, Ukraine tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với DPRK".


Lạm phát ở Mỹ tăng cao kỷ lục, mức cao nhất trong 41 năm. Chỉ số giá tiêu dùng ở Mỹ trong tháng 6 đã lên tới 9,1%, mức cao nhất kể từ tháng 12 năm 1981. Ngay trước khi thông tin này được công bố, Nhà Trắng ngày 11/7 đã cảnh báo về dữ liệu lạm phát tăng cao, chủ yếu là do giá xăng cao trong tháng 6. Theo các chuyên gia kinh tế, lạm phát tăng cao sẽ gây sức ép buộc Cục Dự trữ liên bang tiếp tục tăng lãi suất cơ bản cao hơn so với dự kiến và điều này cũng làm gia tăng nguy cơ nền kinh tế Mỹ đi vào suy thoái.


Hungary ban bố tình trạng khẩn cấp về năng lượng. Ngày 13/7, Chính phủ Hungary đã ban bố tình trạng khẩn cấp về năng lượng, đồng thời thông qua 7 biện pháp bao gồm hạn chế giới hạn giá khí đốt và điện ở mức tiêu thụ trung bình kể từ ngày 1/8. Theo ông Gergely Gulyas, chánh văn phòng Thủ tướng, cuộc xung đột kéo dài ở Ukraine và các lệnh trừng phạt EU áp đặt lên Nga đã khiến giá năng lượng trên khắp châu Âu tăng mạnh, gây ra một cuộc khủng hoảng năng lượng ở khu vực này.


Trực thăng cứu hỏa rơi ngoài khơi Hy Lạp, 2 người thiệt mạng. Một chiếc trực thăng rơi ở ngoài khơi đảo Samos của Hy Lạp trong lúc thực hiện nhiệm vụ chữa cháy rừng khiến 4 người gặp nạn, trong đó 2 người đã thiệt mạng. Theo hãng thông tấn quốc gia AMNA của Hy Lạp, 38 lính cứu hỏa và 15 xe cứu hỏa vẫn đang phải vật lộn với đám cháy trên đảo Samos. Tuy nhiên, những nỗ lực hiện nay đang gặp nhiều khó khăn do gió mạnh.


Mỹ và EU gửi thêm hàng tỷ USD viện trợ cho Ukraine. Bộ Tài chính Mỹ ngày 13/7 thông báo đã gửi thêm 1,7 tỷ USD viện trợ kinh tế cho Ukraine để tiếp tục tài trợ cho “các dịch vụ thiết yếu” của đất nước này. Động thái này diễn ra sau khi các bộ trưởng ngoại giao châu Âu ra tuyên bố phê duyệt khoản kinh phí 1 tỷ euro – phần đầu tiên của gói cứu trợ 9 tỷ euro dành cho Ukraine, đã được thỏa thuận vào tháng 5 vừa qua.


EU sẽ cho phép tịch thu tài sản của Nga trên lãnh thổ của khối. Liên minh châu Âu (EU) sẽ cho phép thu giữ tài sản của Nga trên lãnh thổ của khối vào tháng 10 tới. Phát biểu với các phóng viên trước cuộc họp không chính thức của các Bộ trưởng Tư pháp và Nội vụ, Ủy viên Tư pháp Liên minh châu Âu (EU), ông Didier Reynders cho biết, Nghị viện châu Âu đã thông qua biện pháp này và đã có sự đồng thuận trong Hội đồng châu Âu.


Ukraine bác bỏ thỏa thuận ngừng bắn liên quan đến nhượng bộ lãnh thổ. Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba ngày 13/7 tuyên bố nước này sẽ bác bỏ bất cứ thỏa thuận ngừng bắn nào với Nga có điều khoản liên quan đến việc nhượng bộ lãnh thổ. Phát biểu trong một cuộc họp báo, ông Kuleba nói: “Mục tiêu của Ukraine trong cuộc chiến này là giải phóng các vùng lãnh thổ của chúng tôi, khôi phục chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ ở phía Đông và phía Nam Ukraine. Đây là mục đích cuối cùng trong quan điểm mà chúng tôi đưa ra trên bàn đàm phán”.


Nga và EU đạt được thỏa thuận về việc vận chuyển hàng hóa đến Kaliningrad. Bộ Ngoại giao Nga hôm 13/7 thông báo Lithuania sẽ cho phép các chuyến hàng chở một số sản phẩm thuộc danh sách trừng phạt của EU quá cảnh ở nước này để tới khu vực Kaliningrad. “Quyết định này sẽ loại bỏ các hạn chế đối với một số loại sản phẩm nhất định khi được vận chuyển bằng đường sắt”, Reuters dẫn tuyên bố của người phát ngôn Bộ ngoại giao Nga.


Quân đội Sri Lanka cam kết không đảo chính. Bộ trưởng Quốc phòng Sri Lanka Shavendra Silva ngày 13/7 cho biết quân đội và cảnh sát sẽ tuân thủ quy định của hiến pháp, Reuters đưa tin. "Chúng tôi đã đề nghị giới lãnh đạo chính trị quyết định con đường phía trước cho đến khi một tổng thống mới tuyên thệ, họ cần thông báo cho chúng tôi cũng như người dân trong tối nay", Tướng Silva nói. Ông Silva cũng kêu gọi người dân Sri Lanka giữ bình tĩnh, sau khi Tổng thống Gotabaya Rajapaksa tháo chạy sang Maldives.


Đánh bom ở trung tâm Yangon, Myanmar khiến 13 người thương vong. Một vụ nổ bom mới đây tại một trung tâm mua sắm ở trung tâm thủ đô Yangon, Myanmar đã khiến 2 người thiệt mạng và 11 người khác bị thương. Truyền thông Myanmar đưa tin vụ nổ bom xảy ra vào chiều 12/7 khi người dân có ngày nghỉ mừng lễ hội Phật giáo. Các nhân viên cứu hộ cho biết hai trong số những người bị thương được đưa tới bệnh viện đã thiệt mạng. Hiện chưa có nhóm nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ tấn công.

MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.