THẾ GIỚI 24H: UAE và Israel ký hiệp định hòa bình lịch sử

Tổng thống Trump nhận được tràng pháo tay tại Nhà Trắng sau khi thông báo Israel và UAE đã đạt được thảo thuận hòa bình lịch sử hôm 13/8. Ảnh: Reuters.
Tổng thống Trump nhận được tràng pháo tay tại Nhà Trắng sau khi thông báo Israel và UAE đã đạt được thảo thuận hòa bình lịch sử hôm 13/8. Ảnh: Reuters.
TPO - Israel và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) vừa ký kết thỏa thuận hòa bình lịch sử vào ngày 13/8, theo đó hai quốc gia sẽ bình thường hóa hoàn toàn quan hệ ngoại giao.
Theo thỏa thuận này, Israel đồng ý đình chỉ áp dụng chủ quyền đối với các khu vực thuộc Bờ Tây mà nước này muốn sáp nhập. Các quan chức Nhà Trắng cho biết thỏa thuận hòa bình này là kết quả của quá trình đàm phán kéo dài giữa Israel, UAE và Mỹ với vai trò trung gian. Thỏa thuận đã được ký kết trong cuộc điện đàm hôm 13/8 giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Thái tử Abu Dhabi Sheikh Mohammed Bin Zayed. Trong tuyên bố, thái tử Abu Dhabi cho biết Israel đã đồng ý ngừng sáp nhập, đổi lại UAE và Israel "đồng ý hợp tác và thiết lập lộ trình hướng tới gây dựng mối quan hệ song phương".

Hai quan chức quốc phòng cho biết Lầu Năm Góc đang thành lập một lực lượng đặc nhiệm mới để điều tra các vật thể bay không xác định (UFO). Quyết định thành lập đội đặc nhiệm sẽ được công bố trong vài ngày tới. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng David Norquist là người trực tiếp giám sát hoạt động này, CNN dẫn nguồn tin từ giới chức quốc phòng.

Ngày 13/8, Bộ Ngoại giao Nga bày tỏ lo ngại về tình hình ở Belarus, cho rằng đã có những nỗ lực của các thế lực bên ngoài hòng can thiệp và gây bất ổn đất nước này sau cuộc bầu cử tổng thống hôm 9/8 vừa qua. Tuyên bố trên của Nga được đưa ra sau khi các nhà ngoại giao và giới chức Liên minh châu Âu (EU) cho biết có thể sẽ sớm áp đặt các biện pháp trừng phạt mới lên Belarus vào cuối tháng này sau cuộc bầu cử tổng thống Belarus vừa qua.

Bộ trưởng Y tế Liberia Wilhelmina Jallah đã xác nhận rằng vị phó tổng thống này đã dương tính với SARS- CoV-2 vào ngày 10/8 và đã được phép ra nước ngoài để điều trị.Theo AP, Bộ Y tế Liberia đã xác nhận rằng Phó tổng thống nước này Jewel Howard-Taylor, người vừa bay đến Ghana hôm 11/8 để chăm sóc y tế, đã dương tính với virus SARS- CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Ban đầu, giới chức phủ nhận thông tin rằng bà Jewel bị ốm do COVID-19.

Mỹ triển khai 3 máy bay ném bom tàng hình B-2A Spirit đến căn cứ Diego Garcia trên Ấn Độ Dương lần đầu tiên trong vòng 4 năm qua. Theo South China Morning Post, nhóm máy bay khởi hành vào ngày 11/8 từ căn cứ không quân Whiteman ở bang Missouri (Mỹ), di chuyển qua phía bắc Austrlia rồi đến đảo Diego Garcia. Nhóm được tiếp nhiên liệu trên không một vài lần trên hành trình, theo thông tin từ quân đội Mỹ. Các máy bay B-2A có năng lực ném bom hạt nhân. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2016 loại máy bay ném bom hạt nhân này được triển khai dến căn cứ trên Ấn Độ Dương.

Tính tới 6 giờ sáng 14/8 (giờ Việt Nam), toàn thế giới ghi nhận trên 21 triệu ca mắc COVID-19, trong đó trên 752.000 người tử vong. Theo trang thống kê worldometers.info, trong vòng 24 giờ qua, thế giới có trên 252.000 ca bệnh và trên 5.900 ca tử vong, chủ yếu vẫn tập trung ở ba quốc gia Mỹ, Brazil và Ấn Độ. Ấn Độ ghi nhận trên 64.000 ca, Brazil ghi nhận trên 54.000 ca và Mỹ ghi nhận trên 49.000 ca bệnh mới.

Sau giai đoạn đầu thiếu trầm trọng khẩu trang, nước Đức đặt mua và đã nhập về tổng cộng 2,5 tỷ chiếc khẩu trang. Căn cứ theo thời hạn sử dụng, Đức muốn tặng 250 triệu khẩu trang cho các nước đang cần cho cuộc chiến chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Ngày 13/8, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã đưa thêm 11 khu vực chịu thiệt hại nặng nề do mưa lớn ở miền Nam nước này vào danh sách những vùng thảm họa đặc biệt, cần hỗ trợ khẩn cấp để khắc phục hậu quả và phân bổ vốn cứu trợ. Tính đến ngày 12/8, mưa lớn kéo theo lũ lụt tại các vùng miền Trung và miền Nam Hàn Quốc đã khiến 42 người chết hoặc mất tích và 7.800 người phải đi sơ tán. Những khu vực được coi là vùng thảm họa đặc biệt sẽ nhận hỗ trợ nhà nước, cung cấp khoảng 80% tổng chi phí khắc phục hậu quả do thảm họa gây ra.

Một lễ hội bia sẽ được tổ chức vào ngày 15/8 tới tại thành phố Vũ Hán của Trung Quốc, nơi từng là tâm dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Theo kế hoạch, lễ hội sẽ kéo dài một tuần. Đây sẽ là sự kiện giải trí và tiêu dùng quy mô lớn đầu tiên kể từ khi thành phố này dỡ bỏ phong tỏa chống dịch ngày 8/4.Giám đốc Phòng Thương mại Vũ Hán cho biết mục đích của việc tổ chức sự kiện là kích thích nền kinh tế ban đêm tại địa phương. Tổng cộng 29 địa điểm sẽ được dựng lên trong dịp lễ hội, tại các quận kinh doanh c ính và các sân khấu trong thành phố có trên 10 triệu dân này.
MỚI - NÓNG