THẾ GIỚI 24H: Trung Quốc thử nghiệm vũ khí gần Triều Tiên

Trung Quốc diễn tập bắn đạn thật trên biển Bột Hải hồi năm 2016. (Nguồn: Reuters)
Trung Quốc diễn tập bắn đạn thật trên biển Bột Hải hồi năm 2016. (Nguồn: Reuters)
TPO - Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết quân đội nước này đã tiến hành một số hoạt động thử nghiệm vũ khí và diễn tập bắn đạn thật tại Biển Bột Hải, Đông Bắc Trung Quốc, gần Bán đảo Triều Tiên.

Trong một tuyên bố, bộ trên cho hay lực lượng tên lửa của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) "trong vài ngày qua" đã tiến hành thử nghiệm một số loại tên lửa và vũ khí mới, nhằm nâng cao khả năng chiến đấu cũng như đối phó hiệu quả trước các mối đe dọa với an ninh quốc gia. Động thái trên diễn ra giữa lúc căng thẳng đang gia tăng trên Bán đảo Triều Tiên, và Trung Quốc cũng tức giận trước việc Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tại Hàn Quốc hồi tháng trước.


“Không sức mạnh nào có thể khuất phục được dân tộc Nga”, Tổng thống Nga Vladimir Putin mở đầu bài phát biểu trong lễ duyệt binh trên Quảng trường Đỏ sáng qua nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Chiến thắng phát xít (9/5/1945 – 9/5/2017). Theo ông Putin, trong Thế chiến thứ hai, nhân dân Liên Xô đã lập nên những chiến công vô vùng to lớn, giải phóng đất nước, đồng thời đóng vai trò quyết định trong việc đánh bại chủ nghĩa phát xít, cứu nhân loại khỏi thảm họa diệt chủng tàn khốc. (XEM CHI TIẾT)


Đêm 9/5, ứng cử viên theo trường phái tự do, cựu Chủ tịch đảng Dân chủ Moon Jae-in, tuyên bố chiến thắng trong cuộc bầu cử thống thống diễn ra cùng ngày tại Hàn Quốc. Tuy nhiên, sáng nay, kết quả bầu cử mới được chính thức công bố tại cuộc họp của chính phủ. (XEM CHI TIẾT)


Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ký quyết định sa thải Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) James Comey. Thông báo của Nhà Trắng cho biết, Giám đốc FBI James Corney bị sa thải bởi khuyến nghị của Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Jeff Sessions. Ông Sessions cho biết Bộ Tư pháp "cam kết với kỷ luật, sự minh bạch và pháp quyền ở cấp độ cao”. (XEM CHI TIẾT)


Các chính trị gia Đức đã lên tiếng phản đối kế hoạch cải cách của Tổng thống đắc cử Pháp Emmanuel Macron với ý tưởng về các tiêu chuẩn xã hội và khoản nợ chung của EU. Ông Macron muốn giảm nhẹ luật lao động, đồng thời muốn bổ nhiệm một Bộ trưởng Tài chính Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone), xây dựng ngân sách chung của Eurozone, các tiêu chuẩn xã hội tối thiểu trong EU và trái phiếu chung châu Âu. Phát biểu trên tờ Bild, Thứ trưởng Tài chính Đức Jens Spahn nói rằng cả khu vực Eurozone lẫn nước Pháp đang phải chịu nợ nần quá nhiều.


Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis đã điện đàm với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Fikri Isik sau khi Lầu Năm Góc thông báo Washington sẽ vũ trang cho lực lượng Các đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG) để hỗ trợ chiến dịch tái chiếm thành phố Raqqa của Syria từ tay nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, bất chấp sự phản đối mạnh mẽ từ Ankara. Lầu Năm Góc cho biết, hai bộ trưởng đã "khẳng định sự ủng hộ đối với hòa bình và ổn định tại cả Iraq và Syria". 


Đã có ít nhất 12 người thiệt mạng và hơn 30 người khác bị thương trong vụ nổ tại một ngôi nhà chứa vật liệu làm pháo hoa tại miền Trung Mexico hôm 8/5. Cứ mỗi dịp lễ hội, Mexico thường ghi nhận nhiều vụ nổ pháo hoa khiến nhiều người thương vong. Chính quyền bang Puebla đã xác nhận vụ nổ xảy ra tại khu dân cư San Isidro, quận Chilchotla vào hồi 21 giờ 30 phút ngày 8/5 (giờ địa phương).


Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 9/5 cho biết trong hơn 2 tuần qua tại Yemen, 34 người đã tử vong vì các nguyên nhân liên quan đến bệnh tả trong khi hơn 2.000 người đang có các triệu chứng mắc bệnh này. Số bệnh nhân trên được phát hiện ở 9 tỉnh, trong đó có thủ đô Sana, trong thời gian từ ngày 27/4 -7/5.

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG