THẾ GIỚI 24H: Trung Quốc cảnh báo có thể bắt giữ các công dân Mỹ để trả đũa

Trung Quốc cảnh báo có thể bắt giữ công dân Mỹ để trả đũa - Ảnh: Reuters
Trung Quốc cảnh báo có thể bắt giữ công dân Mỹ để trả đũa - Ảnh: Reuters
TPO - Ngày 18/10, Wall Street Journal đưa tin chính quyền Trung Quốc đã đưa ra cảnh báo họ có thể bắt giữ các công dân Mỹ để đáp trả việc Washington truy tố các học giả Trung Quốc có liên hệ với quân đội nước này.

Theo đó tờ báo đã trích dẫn một nguồn tin ẩn danh thạo tin với vấn đề này cho biết Bắc Kinh đã đưa ra cảnh báo trên thông qua nhiều kênh liên hệ đến chính quyền Mỹ. Tờ báo cho biết Trung Quốc đã phát đi thông điệp Mỹ phải ngừng truy tố các học giả Trung Quốc tại hệ thống toà án nước này hoặc những người Mỹ ở Trung Quốc có thể bị khép tội với lý do vi phạm pháp luật. Một cố vấn của Bộ ngoại giao Mỹ trước đó đã cảnh báo công dân không nên đến Trung Quốc vào thời điểm này vì có thể bị bắt giữ, biến thành “con tin” phục vụ cho hoạt động thương lượng của Bắc Kinh. Hiện sứ quán Trung Quốc tại Mỹ chưa đưa ra phản hồi trước cáo buộc này.


Người phát ngôn Bộ Nội vụ Afghanistan ngày 18/10 cho biết, một vụ đánh bom xe tại tỉnh Ghor, miền tây Afghanistan đã làm ít nhất 12 người chết và 100 người bị thương. Vụ tấn công khủng bố diễn ra ngay trước cổng Bộ các vấn đề của người khuyết tật, Phụ nữ và thương binh liệt sỹ, và gần trụ sở cảnh sát của tỉnh Ghor. Hiện chưa có tổ chức nào lên tiếng nhận thực hiện vụ tấn công và cũng chưa rõ mục tiêu của vụ đánh bom.

Sáng 18/10 (theo giờ địa phương), cử tri Bolivia đã tới các điểm bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử quan trọng trong bối cảnh nhiều người hy vọng có thể giúp khôi phục ổn định cho quốc gia Nam Mỹ vốn đang chìm trong hỗn loạn này. Cuộc tổng tuyển cử để bầu tổng thống và các nghị sĩ quốc hội diễn ra trong bối cảnh Bolivia đang trải qua một cuộc khủng hoảng chính trị-xã hội sâu sắc khi kết quả cuộc bầu cử cách đây 1 năm bị hủy bỏ do những cáo buộc gian lận gây tranh cãi nhằm vào nhà lãnh đạo Evo Morales và tiếp đó là những biến động chính trị kéo dài khi ông Morales bị buộc phải từ chức.

Ngày 18/10, tại Praha, lực lượng cảnh sát Séc đã buộc phải sử dụng hơi cay và vòi rồng để giải tán hàng nghìn người biểu tình. Cơ quan chức năng cho biết, tại Praha đã có ít nhất 20 người bị thương trong cuộc đụng độ giữa người biểu tình và cảnh sát. Theo dự kiến, chương trình biểu tình sẽ kéo dài trong 2 giờ, tuy nhiên đã buộc phải chấm dứt chỉ sau một giờ diễn ra vì số người tham dự đã vượt quá quy định tối đa 500 người và hầu hết những người tham gia không đeo khẩu trang. Báo cáo của cơ quan cảnh sát cho biết đã có hơn 2.000 người tập trung tại Quảng trường Con gà (Staroměstské náměstí) biểu tình phản đối các biện pháp hiện nay của chính phủ.


Ấn Độ ngày 18/10 đã thử thành công tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos phiên bản hải quân. Tên lửa được phóng từ tàu khu trục tàng hình INS Chennai do nước này tự chế tạo, đánh trúng một mục tiêu trên biển Arab. Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Ấn Độ, tên lửa đã tấn công mục tiêu với độ chính xác cao sau khi thực hiện những màn bay lượn hết sức phức tạp.


Lệnh cấm vận vũ khí của Liên Hiệp Quốc (LHQ) đối với Iran chính thức hết hiệu lực ngày 18/10.Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif xem ngày 18/10 là 1 ngày trọng đại và cho rằng việc nước cộng hòa Hồi giáo này có thể hợp tác quốc phòng trở lại với các nước là chiến thắng của cơ chế đa phương, hòa bình và an ninh.

Ngày 18/10, Ngoại trưởng Mike Pompeo cảnh báo Mỹ sẽ áp đặt các lệnh trừng phạt đối với bất kỳ hành động bán vũ khí nào cho Iran ngay cả khi lệnh cấm vận vũ khí của Liên hợp quốc đối với nước Cộng hòa Hồi giáo này đã hết hiệu lực. Trong một thông báo, Ngoại trưởng Pompeo khẳng định Mỹ sẵn sàng sử dụng thẩm quyền trong nước để trừng phạt bất kỳ cá nhân hay thực thể nào đóng góp về vật chất nhằm cung cấp, bán hoặc vận chuyển vũ khí thông thường tới hoặc từ Iran, đồng thời cho rằng tất cả các nước tìm kiếm hòa bình và ổn định tại Trung Đông cũng như ủng hộ cuộc chiến chống khủng bố cần tránh mọi động thái buôn bán vũ khí với Iran.


Ngày 18/10, công ty Dryad Global chuyên quản lý rủi ro an ninh trong lĩnh vực hàng hải cho biết tàu chở dầu PTI Nile, đăng ký tại Hong Kong (Trung Quốc), đã bị tấn công ở Vịnh Guinea, gần bờ biển Togo. Trong một thông báo, Dryad Global cho hay tàu chở dầu và hóa chất PTI Nile bị tấn công ở khu vực cách thủ đô Lome của Togo khoảng 115 hải lý (213km) về phía Nam. Thủy thủ đoàn đã ẩn náu ở nơi an toàn. Hiện tại, con tàu vẫn đang đứng yên tại địa điểm được cho là xảy ra vụ tấn công.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.