THẾ GIỚI 24H: Trung Quốc bắn pháo sáng vào máy bay quân sự của Philippines trên Biển Đông

0:00 / 0:00
0:00
Tiêm kích FA-50PH của Philippines. Ảnh: Airliners.
Tiêm kích FA-50PH của Philippines. Ảnh: Airliners.
TPO - Chính phủ Philippines cuối tuần qua đã đệ trình phản đối ngoại giao về việc Trung Quốc bắn pháo sáng cảnh báo vào máy bay quân sự Philippines trong khi đang tuần tra ở Biển Đông.

Cố vấn An ninh Quốc gia Philippines kiêm Chủ tịch Lực lượng đặc nhiệm Quốc gia bảo vệ biển Tây Philippines (cách Philippines gọi Biển Đông), ông Hermogenes Esperon cho biết, từ ngày 16-22/6/2021, Trung Quốc đã bắn pháo sáng từ các tiền đồn trên đảo nhân tạo xây dựng phi pháp trên quần đảo Trường Sa của Việt Nam vào máy bay của Lực lượng vũ trang Philippines ít nhất 5 lần. Theo ông Hermones, đây không phải là lần đầu tiên Trung Quốc có động thái cảnh cáo các máy bay quân sự của Philippines. Philippines đã nhận được cảnh báo vô tuyến từ Trung Quốc ít nhất 218 lần trong quá trình tuần tra tại Biển Đông. Báo cáo của Bộ Tư lệnh phía Tây thuộc Lực lượng vũ trang Philippines cũng có những hình ảnh cho thấy Trung Quốc đang tiếp tục mở rộng cơ sở tại các đảo mà Bắc Kinh chiếm đóng trái phép trên Biển Đông.

Người phát ngôn Taliban Zabihullah Mujahid tuyên bố lực lượng này sẽ trấn áp các cuộc tấn công do tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng tiến hành và hy vọng các cuộc tấn công này sẽ chấm dứt khi các lực lượng nước ngoài rút quân khỏi Afghanistan. Người phát ngôn Mujahid cho biết Taliban hy vọng rằng những người Afghanistan có liên hệ với IS sẽ từ bỏ các hành động bạo lực khi chứng kiến sự thành lập của một Chính phủ Hồi giáo trong bối cảnh không có sự hiện diện của lực lượng nước ngoài. Trong trường hợp những đối tượng này tạo điều kiện để chiến tranh nổ ra và vẫn tiếp tục các hoạt động bạo lực, “Chính phủ Hồi giáo sẽ đối phó với chúng (IS)”. Ông Mujahid cũng tái khẳng định Chính phủ Taliban mới sẽ không được công bố cho tới sau khi toàn bộ lính Mỹ rút quân khỏi Afghanistan.

Lầu Năm Góc ngày 30/8 thông báo quân đội Mỹ đã hoàn tất kế hoạch rút toàn bộ lực lượng khỏi Afghanistan, kết thúc cuộc chiến kéo dài 20 năm tại quốc gia Tây Nam Á này. Phát biểu trước báo giới tại Lầu Năm Góc, Tướng Kenneth McKenzie - Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm (CENTCOM) của quân đội Mỹ nhấn mạnh: “Tôi có mặt ở đây để thông báo rằng chúng tôi đã hoàn thành kế hoạch rút quân khỏi Afghanistan”. Kế hoạch này kết thúc sớm hơn 1 ngày so với thời hạn 31/8 mà Tổng thống Mỹ Joe Biden đặt ra. Tướng McKenzie cho hay chuyến bay cuối cùng, do một chiếc vận tải cơ quân sự C-17 thực hiện, đã cất cánh rời Sân bay Quốc tế Hamid Karzai 1 phút trước lúc nửa đêm (theo giờ Kabul) trong điều kiện an ninh vô cùng chặt chẽ.

Ngày 30/8, một máy bay chở vật tư y tế của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã hạ cánh xuống Afghanistan. Đây là chuyến bay đầu tiên chở vật tư y tế của WHO kể từ khi quốc gia Tây Nam Á này nằm dưới sự kiểm soát của Taliban. Máy bay này do Chính phủ Pakistan cung cấp đã bay từ Dubai, nơi tập trung hàng vật tư y tế của WHO để tới sân bay Mazar-i-Sharif của Afghanistan. Theo WHO, máy bay chở 12,5 tấn vật tư y tế bao gồm các bộ dụng cụ sơ cứu y tế khẩn cấp đủ để đáp ứng các nhu cầu y tế cơ bản của hơn 200.000 người, cũng như cung cấp cho 3.500 ca phẩu thuật và điều trị cho 6.500 người bị thương. Số vật tư y tế này sẽ được phân phối tới 40 cơ sở y tế tại 29 tỉnh trên toàn Afghanistan.

Các chính phủ Liên minh châu Âu hôm 30/8 bỏ Mỹ cùng 5 quốc gia khác khỏi danh sách du lịch an toàn của EU do tình hình dịch bệnh COVID-19. Vì bị loại khỏi danh sách du lịch an toàn, hành khách đến từ Mỹ, Israel, Kosovo, Lebanon, Montenegro và Bắc Macedonia sẽ phải xét nghiệm và cách ly khi đến liên minh châu Âu. Danh sách này dựa trên tình hình COVID-19 ở mỗi quốc gia, bên cạnh đó xem xét cả yếu tố khác. Dù vậy, tất cả các quốc gia EU không bị ràng buộc và mọi thành viên được tự do xác định chính sách riêng.

Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận 466.193 trường hợp mắc COVID-19 và 6.976 ca tử vong. Tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu vượt 217,7 triệu ca bệnh, trong đó trên 4,5 triệu người không qua khỏi. Theo số liệu thống kê của trang mạng worldometers.info, cập nhật đến 6 giờ sáng 31/8 (giờ Việt Nam), tổng số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) trên toàn cầu là 217.775.981 ca, trong đó có 4.521.977 người tử vong. Số ca mắc bệnh trong ngày đang có dấu hiệu tăng mạnh trở lại trên phạm vi toàn cầu, với những vùng dịch “nóng nhất” ở châu Á và châu Âu, trong khi số ca tử vong vẫn ở mức đáng quan ngại. Số ca mắc mới và tử vong tăng trở lại trên phạm vi toàn cầu. Hàng loạt nước tại châu Á mấy ngày qua đã quyết định kéo dài hoặc tái phong tỏa nghiêm ngặt để đối phó với làn sóng dịch mới

Ngày 30/8, Tàu INS AIRAVAT của Hải quân Ấn Độ đã cập cảng Nhà Rồng - Khánh Hội, TP.HCM. Tàu chở theo 100 tấn oxy y tế lỏng và 300 máy tạo oxy của Chính phủ Ấn Độ gửi tặng Việt Nam. Lễ bàn giao lô hàng sẽ diễn ra sáng 31/8. Việc đảm bảo an toàn, an ninh cho tàu và thủy thủ đoàn được thực hiện nghiêm ngặt theo các văn bản của Chính phủ Việt Nam quy định đối với tàu quân sự nước ngoài và quy định về phòng chống dịch Covid-19.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tuyên bố tình trạng thảm họa ở bang Louisiana sau khi cơn bão Ida đổ bộ khiến khoảng 1 triệu người ở bang này đang trong tình trạng mất điện. Cơn bão Ida đã đổ bộ vào khu vực phía Bắc thành phố New Orleans với sức gió lên tới 170km/h kèm theo mưa lớn. Ít nhất 1 người đã thiệt mạng do hậu quả của cơn bão. Hiện có khoảng 1 triệu người ở bang Louisiana đang trong tình trạng mất điện và giới chức địa phương cho biết có thể mất tới vài tuần để khắc phục hoàn toàn hệ thống điện lưới.

Ngày 30/8, ngay trước khai giảng năm học mới chỉ 2 ngày, Bộ Giáo dục Trung Quốc đã ra “Thông báo về việc tăng cường quản lý thi cử ở các trường giáo dục bắt buộc”. Mục đích của việc làm này là giảm đáng kể số lượng các bài thi và kiểm tra, sử dụng kết quả thi một cách hợp lý và cải thiện quy trình đánh giá quá trình học tập của học sinh.. Bộ Giáo dục Trung Quốc yêu cầu các trường giáo dục bắt buộc, tức từ lớp 1 đến lớp 9, phải thực hiện nghiêm các quy định về bố trí lớp, không mở lớp chọn dưới mọi hình thức, bảo đảm bố trí cân đối nguồn lực giáo viên. Không tự ý tăng, giảm giờ lên lớp, thay đổi độ khó, điều chỉnh tiến độ, không sử dụng thời gian ngoài giờ lên lớp để dạy bài mới. Các trường cũng không được xếp loại hoặc công bố kết quả thi, mà phải thông báo cho phụ huynh và học sinh một cách phù hợp; không được xếp lớp, xếp chỗ ngồi theo kết quả thi...

Ngày 30/8, Bộ Ngoại giao Iran tuyên bố nước này sẽ giảm bớt các hoạt động hạt nhân của mình nếu Mỹ quay trở lại thực hiện đầy đủ "tất cả các cam kết của Washington theo thỏa thuận hạt nhân năm 2015 (tên chính thức là Kế hoạch Hành động Chung Toàn diện - JCPOA) và Nghị quyết 2231 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc theo cách được xác minh".Phát biểu tại cuộc họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh nêu rõ: "Các cuộc đàm phán ở Vienna không nhằm đạt được một văn bản mới. Các cuộc đàm phán là để đảm bảo việc Mỹ thực hiện từng điểm một trong thỏa thuận hạt nhân này". Theo ông, nếu Washington tuân thủ các nghĩa vụ của nước này theo cách được xác minh như vậy thì Iran sẽ chấp nhận để các đại diện Mỹ đàm phán về thỏa thuận hạt nhân và sẽ "dừng các biện pháp của mình".

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.