THẾ GIỚI 24H: Triều Tiên từ chối gần 3 triệu liều vắc-xin COVID-19, nhường nước khó khăn

0:00 / 0:00
0:00
Người dân Triều Tiên đeo khẩu trang phòng dịch ở Bình Nhưỡng trong ảnh chụp tháng 3/2020. Ảnh: Kyodo/Reuters
Người dân Triều Tiên đeo khẩu trang phòng dịch ở Bình Nhưỡng trong ảnh chụp tháng 3/2020. Ảnh: Kyodo/Reuters
TPO - Hãng tin Reuters dẫn thông báo của UNICEF (Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc) cho biết, Triều Tiên từ chối nhận 3 triệu liều vắc-xin phòng COVID-19, được phân bổ theo cơ chế COVAX dành cho các quốc gia có thu nhập thấp.

Bình Nhưỡng nêu lý do là nguồn cung vắc-xin toàn cầu đang hạn chế và virus COVID-19 đang tiếp tục hoành hành ở nhiều nơi khác, số vắc-xin dành cho Triều Tiên vì thế nên được gửi tới các quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch. Cho đến nay, Triều Tiên vẫn chưa báo cáo bất kỳ trường hợp mắc COVID-19 nào và đã áp dụng các biện pháp chống virus nghiêm ngặt, bao gồm đóng cửa biên giới và hạn chế đi lại trong nước. Trước đó, hồi tháng 7, Viện Chiến lược An ninh Quốc gia Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã từ chối các lô vắc-xin AstraZeneca do lo ngại về tác dụng phụ. Viện này suy đoán rằng Bình Nhưỡng quan tâm đến các loại vắc-xin được sản xuất tại Nga.


Ngày 2/9, Quân đội Hàn Quốc đã tiến hành trao trả 109 bộ hài cốt binh lính Trung Quốc tử trận trong chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) tại sân bay quốc tế Incheon. Số hài cốt bàn giao lần này được quân đội Hàn Quốc khai quật trong năm ngoái. Hai nước ngày 1/9 đã tổ chức lễ khâm liệm 109 bộ hài cốt binh lính Trung Quốc tử trận. Theo Đài KBS, từ năm 2014, Hàn Quốc đã tiến hành 7 đợt trao trả hài cốt binh lính Trung Quốc tử trận trong chiến tranh Triều Tiên, trở thành biểu tượng hợp tác song phương bất chấp xung đột giữa hai nước liên quan đến việc Mỹ triển khai tổ hợp tên lửa đánh chặn tầm trung cao (THAAD) tại Hàn Quốc.


Lực lượng Taliban và các tay súng thuộc Lực lượng Mặt trận Kháng chiến Quốc gia (NRF) đã giao tranh ở thung lũng Panjshir trong ngày 2/9, gây ra thương vong lớn cho cả 2 bên. Người phát ngôn của Taliban, Zabihullah Mujahid cho biết lực lượng này đã tiến vào thung lũng Panjshir và giành kiểm soát 1 số khu vực. Taliban khẳng định đã bao vây bốn phía của thung lũng và NRF “không còn đường thắng”. Cả hai bên đều cho biết đã gây thương vong lớn cho đối phương, tuy nhiên con số do hai bên đưa ra có nhiều sai khác. Hiện chưa thể xác nhận số binh sĩ thương vong của mỗi bên.


Hiện có khoảng 20.000 người tị nạn Afghanistan được chính quyền Mỹ đưa vào các cơ sở quân sự ở 5 tiểu bang, trong khi 40.000 người khác vẫn ở các căn cứ ở nước ngoài để chờ xử lý các thủ tục tiếp theo. Tám địa điểm quân sự ở các tiểu bang Virginia, Wisconsin, New Mexico, New Jersey và Indiana được giao nhiệm vụ cung cấp nhà ở tạm thời cho những người tị nạn Afghanistan, bao gồm những người đã hỗ trợ các hoạt động của Mỹ tại Afghanistan. Các địa điểm này có thể lưu trú khoảng 32.000 người, nhưng các quan chức Mỹ hy vọng sẽ nâng sức chứa lên 50.000 người vào ngày 5/9 tới.


Theo trang mạng worldometer.info, trong vòng 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 613.000 ca bệnh COVID-19 và trên 10.000 ca tử vong. Tổng số ca bệnh từ đầu dịch tới nay đã là trên 219,8 triệu ca, trong đó trên 4,55 triệu ca tử vong. Mỹ vẫn đứng đầu thế giới về cả ca mắc và tử vong mới trong 24 giờ qua. Xét về tổng số ca tử đầu đại dịch, quốc gia này cũng có các số liệu cao nhất với trên 40,6 triệu ca mắc và trên 661.000 ca tử vong.Trong bối cảnh ca mắc và ca tử vong tiếp tục tăng cao trên thế giới, một nghiên cứu mới đây cho thấy người từng mắc COVID-19 và đã tiêm mũi vắc-xin đầu tiên chưa chắc có hệ miễn dịch tốt để không bị tái nhiễm trong tương lai.


Tính từ đầu tháng 3, Mỹ đã vứt bỏ 15,1 triệu liều vắc-xin COVID-19 do các nguyên nhân như lọ bị nứt hay trục trặc bảo quản. Thông tin này được kênh NBC công bố hôm 1/9, dựa trên dữ liệu do Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) cung cấp. NBC cho biết, có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc vứt bỏ vắc-xin COVID-19 như lọ đựng vắc-xin bị nứt, sai sót trong lúc pha loãng vaccine, tủ đông gặp trục trặc... Mỗi lọ vaccine phải được sử dụng vài giờ sau khi mở, nếu không sẽ phải vứt bỏ.


Thái Lan đã tiến hành tiêm trộn lẫn vắc-xin ngừa COVID-19 của Sinovac và AstraZeneca cho 1,5 triệu người và kết quả cho thấy khả năng miễn dịch tốt và an toàn. Vào tháng 7 vừa qua, trước diễn biến tình hình dịch COVID-19-19 lan rộng với số ca mắc biến thể Delta ngày càng tăng và nhiều nhân viên y tế Thái Lan bị mắc bệnh dù đã được tiêm 2 liều vắc-xin Sinovac, chính phủ Thái Lan đã cho phép tiến hành tiêm trộn lẫn vắc-xin ngừa COVID-19. Thái Lan đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới tiêm trộn vắc-xin ngừa COVID-19 của Sinovac và AstraZeneca.


Israel đã bổ nhiệm Đại sứ đầu tiên tại Bahrain, một năm sau khi hai nước bình thường hóa quan hệ. Tài khoản Twitter tiếng Anh của chính phủ Israel ngày 2/9 cho biết Đại sứ Eitan Na’eh mới được bổ nhiệm đã có 8 tháng là người đứng đầu tạm thời của cơ quan đại diện ngoại giao Israel tại Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), quốc gia vùng Vịnh đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Israel hồi tháng 8 năm ngoái. Trong tuần này, Đại sứ đầu tiên của Bahrain tại Israel, Khaled Yousif Al Jalahma, cũng đã tới Israel nhận nhiệm vụ.


Ảnh vệ tinh cho thấy quân đội Triều Tiên dường như đang chuẩn bị cho một cuộc duyệt binh, theo Reuters. Không rõ thời gian diễn ra sự kiện này, nhưng lần duyệt binh gần đây nhất của Triều Tiên là vào giữa tháng 1. "Các buổi diễn tập duyệt binh lớn thường bắt đầu trước một hoặc hai tháng, trong một số trường hợp còn lâu hơn thế", 38 North – một tổ chức chuyên nghiên cứu về Triều Tiên có trụ sở tại Mỹ cho hay. Theo phân tích hình ảnh từ vệ tinh thương mại của các chuyên gia thuộc 38 North, binh lính và phương tiện quân sự của Triều Tiên đang tập trung tại cơ sở huấn luyện Mirim.


Lũ quét gây ra bởi mưa lớn do hoàn lưu siêu bão Ida đã làm ít nhất 41 người thiệt mạng tại Mỹ. Trong một thông báo tới các phóng viên ngày 2/9, Thống đốc bang New Jersey, Phil Murphy, cho biết tính tới thời điểm này đã có ít nhất 23 người thuộc bang New Jersey thiệt mạng. Theo Cảnh sát thành phố New York, mưa lũ cũng cướp đi sinh mạng 12 người ở thành phố New York và 3 người ở khu vực ngoại ô Westchester. Trong khi đó, một quan chức sở tại xác nhận do 3 người thiệt mạng gần Philadelphia ở bang Pennsylvania.


Thành phố San Francisco ở Mỹ sẽ thực hiện một sáng kiến táo bạo để giảm bạo lực súng đạn: trả tiền cho những cá nhân “nguy cơ cao” để họ gác súng, đóng góp nhiều hơn cho xã hội. Theo đài RT (Nga), sáng kiến trên có tên “Dream Keeper Fellowship” (tạm dịch: chi phí giữ gìn ước mơ). Đây là một chương trình thí điểm được thực hiện trong tháng 10 tới. Ý tưởng của chương trình rất đơn giản: những người mà chính quyền cho rằng có nguy cơ cao sẽ bắn người khác được trao một khoản tiền 300 USD mỗi tháng để gặp “huấn luyện viên cuộc sống”, trong đó huấn luyện viên sẽ thuyết phục họ từ bỏ phạm tội liên quan súng đạn. Khoản tiền này tăng lên 500 USD hàng tháng khi các cá nhân này hoàn thành nhiệm vụ, ví dụ như gặp người huấn luyện và xin việc làm.


Mỹ cam kết mạnh mẽ với sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine và dành cho Kiev khoản viện trợ an ninh mới trị giá 60 triệu USD. Tổng thống Ukraine Zelenskiy cho biết hai ông không có nhiều thời gian để trao đổi về vấn đề NATO, nhưng ông hiểu cá nhân tổng thống Biden ủng hộ Ukraine gia nhập liên minh quân sự này. Các nước thành viên NATO tin rằng Ukraine cần thực hiện nhiều cải cách chính trị hơn trước khi được trao quy chế thành viên. Phát ngôn viên Nhà Trắng Jen Psaki nhấn mạnh rằng Ukraine cần hiện đại hóa lĩnh vực quốc phòng và cải cách hệ thống pháp quyền phù hợp với các tiêu chuẩn thành viên của NATO. Nhà Trắng cho biết gói hỗ trợ an ninh mới trị giá 60 triệu USD cho Ukraine sẽ bao gồm các hệ thống chống tăng Javelin và các hệ thống phòng thủ khác.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.