THẾ GIỚI 24H: Triều Tiên phóng tên lửa ngay ngày đầu năm mới

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hàn Quốc cáo buộc Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra vùng biển phía Đông vào ngày đầu tiên của năm 2023.

Theo Yonhap, trong ngày 1/1, Bình Nhưỡng đã phóng một tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra bờ biển phía Đông của Triều Tiên. Vụ thử tên lửa diễn ra trong chưa đầy 24h kể khi Triều Tiên phóng 3 tên lửa đạn đạo vào ngày 31/12/2022. Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết, tên lửa này được phóng từ khu vực Ryongsong ở Bình Nhưỡng vào hồi 2h50 sáng. Tên lửa di chuyển quãng đường khoảng 400km trước khi rơi xuống biển.


Myanmar gia hạn thỏa thuận ngừng bắn đến cuối năm 2023. Theo nội dung tuyên bố do Văn phòng Tổng Tư lệnh Các lực lượng vũ trang Myanmar đưa ra ngày 31/12/2022, quân đội nước này đã gia hạn thỏa thuận ngừng bắn với các tổ chức vũ trang sắc tộc (EAO) cho đến cuối năm 2023.


Venezuela và Colombia mở lại toàn bộ biên giới từ 1/1/2023. Cơ quan quản lý di trú của Colombia ngày 31/12/2022 ra thông báo cho biết nước này và Venezuela sẽ mở cửa trở lại toàn bộ biên giới giữa hai nước từ ngày 1/1/2023 để cho phép hàng hóa và các phương tiện chở khách đi lại giữa hai bên thông qua cây cầu xuyên biên giới Tienditas.


Tổng thống Putin tổng kết 'năm của những bước tiến lớn và đấu tranh cho tương lai nước Nga'. Năm vừa qua là một năm của “những quyết định khó khăn, cần thiết, những bước quan trọng" hướng tới sự độc lập hoàn toàn của Nga. Và giờ đây đất nước đang chiến đấu vì tương lai của mình, Tổng thống Vladimir Putin cho biết trong bài phát biểu mừng năm mới. (XEM CHI TIẾT...)


Triều Tiên thông tin về các vụ phóng thử tên lửa đa nòng siêu lớn. Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 1/1 đưa tin Ủy ban kinh tế thứ hai của nước này đã tiến hành thử nghiệm bệ phóng tên lửa đa nòng siêu lớn vào sáng 31/12/2022 trước Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên để đánh giá năng lực của hệ thống này. Theo KCNA, bệ phóng tên lửa đa nòng đã bắn 3 loạt đạn trúng đảo mục tiêu ở vùng biển phía Đông, chứng minh được năng lực chiến đấu của hệ thống.


Ukraine tố Nga tập kích tên lửa diện rộng. Theo Guardian, trong ngày 31/12/2022 (giờ địa phương), Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Valeriy Zaluzhnyi cho biết, Nga đã dùng 20 tên lửa hành trình để tập kích nhiều khu vực, bao gồm cả thủ đô Kiev. "Số tên lửa của Nga được phóng từ bệ phóng di động trên bộ và tàu chiến ở biển Caspi. Lực lượng phòng không Ukraine đã đánh chặn 6 tên lửa ở vùng Kiev, 5 quả ở Zhytomyr và 1 quả ở Khmelnytskyi", ông Zaluzhnyi thông tin.


Kiev và Moscow trao đổi 200 tù binh. Theo Reuters, trong ngày 31/12/2022, Nga và Ukraine đã tiến hành trao đổi hơn 200 tù binh. Khác với các nỗ lực đàm phán vẫn không có tiến triển, Moscow và Kiev vẫn tổ chức nhiều đợt trao đổi tù binh trong vài tháng qua.


Cộng đồng mạng góp tiền mua tàu nổi không người lái cho Ukraine. Theo Sky News, tổ chức phi chính phủ NAFO đã quyên góp được 255.000 USD để mua 1 tàu nổi không người lái cho hải quân Ukraine. Con tàu này được đặt tên là "Sự phản công của gấu mèo". Chiến dịch quyên góp được tiến hành sau khi Chính phủ Ukraine kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ để xây dựng một hạm đội tàu không người lái (USV) ở Biển Đen. Tổ chức NAFO được chính Tổng thống Zelensky đề nghị giúp đỡ, và nói họ có thể tự chọn tên cho chiếc USV này.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.