THẾ GIỚI 24H: Triều Tiên phóng tên lửa lần đầu tiên kể từ khi ông Biden nhậm chức

0:00 / 0:00
0:00
Một vụ phóng tên lửa tầm ngắn của Triều Tiên. Ảnh: KCNA.
Một vụ phóng tên lửa tầm ngắn của Triều Tiên. Ảnh: KCNA.
TPO - Quan chức Mỹ cho biết Triều Tiên phóng một số tên lửa vào cuối tuần qua nhằm thể hiện sự thách thức đối với chính quyền ông Biden sau các cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc.

Đây là vụ thử vũ khí đầu tiên của Triều Tiên kể từ khi Tổng thống Mỹ Joe Biden nhậm chức. Hai quan chức Mỹ ngày 23/3 cho biết Triều Tiên phóng hai tên lửa tầm ngắn vào cuối qua, theo Wall Street Journal. Động thái này của Bình Nhưỡng được cho là nhằm thách thức Washington sau khi Mỹ có các cuộc tập trận chung với Hàn Quốc. Theo hai quan chức Mỹ, các vụ phóng tên lửa không gây ra thiệt hại nào và được xem là lời đe dọa hơn là một vụ tấn công có mục tiêu cụ thể.


Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 23/3 thông báo áp lệnh phong tỏa nghiêm ngặt 5 ngày dịp lễ Phục sinh, giữa lúc nước này chứng kiến số ca mắc Covid-19 mới tăng mạnh. Theo thông báo của Thủ tướng Đức Angela Merkel, gần như toàn bộ cửa hàng sẽ phải đóng cửa trong dịp lễ Phục sinh, từ ngày 1/4 tới 5/4, người dân không được tụ tập quá năm người trên 14 tuổi, trừ thành viên trong cùng một nhà. Các cửa hàng tạp hóa chỉ được phép mở cửa một ngày vào thứ bảy ngày 3/4, theo CNN. Trong khi đó, các biện pháp hạn chế trước đó trên toàn quốc sẽ được gia hạn tới 18/4, bà Merkel cho biết. Đức đã áp đặt nhiều mức độ hạn chế phòng dịch khác nhau kể từ giữa tháng 12/2020.

Máy bay do thám RC-135U Combat Sent của không quân Mỹ xuất hiện cách bờ biển Trung Quốc chỉ hơn 40 km. Tổ chức Sáng kiến thăm dò tình hình chiến lược Biển Đông (SCSPI) thuộc ĐH Bắc Kinh (Trung Quốc) ngày 22/3 dẫn dữ liệu thu thập tự động cho biết máy bay do thám RC-135U Combat Sent của không quân Mỹ xuất hiện cách bờ biển Trung Quốc chỉ hơn 40 km, theo hãng tin Sputnik. SCSPI cho biết đây là “khoảng cách gần nhất mà một máy bay trinh sát Mỹ tiếp cận bờ biển Trung Quốc, dựa trên dữ liệu công khai từ trước đến nay”. Cũng theo SCSPI, một máy bay trinh sát săn tàu ngầm P-8A và một máy bay do thám điện tử EP- 3E của Mỹ cũng được phát hiện tuần tra trên Biển Đông vào ngày 22/3.

Hai ngày sau khi gửi công hàm phản đối, Bộ Ngoại giao Philippines mới đây tiếp tục lên tiếng yêu cầu Trung Quốc rút toàn bộ hơn 200 tàu dân quân biển khỏi vùng đặc quyền kinh tế nước này. Tuyên bố ngày 23/3 của Bộ Ngoại giao Philippines cho rằng, sự hiện diện và hoạt động của hàng trăm tàu Trung Quốc tại gần khu vực đá Ba Đầu  (còn gọi là bãi san hô nông Whitsun), cách thị trấn Bataraza ở tỉnh Palawan, miền Tây Philippines, khoảng 175 hải lý về phía Tây đã “vi phạm trắng trợn chủ quyền và quyền tài phán của Philippines”. Bộ Ngoại giao Philippines yêu cầu Trung Quốc nhanh chóng rút các tàu đánh cá và tàu hàng hải của họ và  ngừng các hoạt động hủy hoại môi trường”.


Ngày 23/3, Điện Kremlin cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã được tiêm vaccine ngừa Covid-19. Theo Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, Dmitry Peskov, Tổng thống Vladimir Putin cảm thấy khỏe mạnh sau khi được tiêm vaccine ngừa Covid-19 và sẽ làm việc trọn vẹn trong ngày hôm sau (24/3). Điện Kremlin không nêu rõ Tổng thống Nga đã chọn loại vaccine nào trong số 3 loại vaccine đã được đăng ký tại Nga.


Ba người đã thiệt mạng sau khi hệ thống ghế phóng của một máy bay ném bom Tu-22M3 bất ngờ bị kích hoạt trong quá trình chuẩn bị trước chuyến bay bên ngoài thành phố Kaluga, miền tây nước Nga. Theo hãng tin RT, vụ tai nạn chết người này được báo chí Nga đưa tin hôm 23/3, và được Bộ Quốc phòng nước này xác nhận không lâu sau đó. Trong một tuyên bố, Bộ Quốc phòng Nga cho biết hệ thống ghế phóng của máy bay Tu-22M3 đã bị kích hoạt trước thời điểm cất cánh. Do độ cao lúc đó là quá thấp để có thể mở dù, nên 3 trong số 4 thành viên phi hành đoàn bị thương nặng sau khi rơi khỏi máy bay, và đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Liên hợp quốc ngày 23/3 cho biết, ít nhất 15 người đã thiệt mạng và 400 người mất tích sau một vụ cháy lớn ở trại tị nạn của người Rohingya tại Bangladesh. Ngoài ra, vụ cháy còn làm 560 người bị thương và 45.000 người phải tháo chạy. Theo ông Johannes Van der Klaauw, đại diện Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn ở Bangladesh, vẫn còn 400 người mất tích và ít nhất 10.000 túp lều bị thiêu rụi. Hiện, các nhân viên cứu hộ cũng như gia đình có người bị mất tích đang tìm kiếm các nạn nhân. Trại Balukhaila là một trong những trại đông đúc nhất với hàng chục nghìn người tị nạn từ Myanmar ở huyện Cox's Bazar.

Bộ Ngoại giao Pháp triệu tập Đại sứ Lu Shaye để phản đối một số bình luận của ông này, tuy nhiên quan chức ngoại giao Trung Quốc đã không xuất hiện như yêu cầu. Bộ Ngoại giao Pháp hôm 22/3 triệu tập Đại sứ Trung Quốc Lu Shaye sau khi ông này đưa ra những bình luận mà Paris miêu tả là mang tính "lăng mạ và đe dọa". "Ngôn từ của Đại sứ quán Trung Quốc ở Pháp và các hành động nhắm vào quan chức EU, các nhà ngoại giao và giới nghiên cứu là thứ không thể chấp nhận được", Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian hôm 22/3 cho biết. Tuy nhiên, Bộ trưởng Các vấn đề châu Âu Clement Beaune cho biết Đại sứ Lu đã không xuất hiện như yêu cầu.
MỚI - NÓNG