THẾ GIỚI 24H: Triều Tiên hủy hội đàm cấp cao với Hàn Quốc

THẾ GIỚI 24H: Triều Tiên hủy hội đàm cấp cao với Hàn Quốc
TPO - Chính quyền Triều Tiên ngày 16/5 tuyên bố không dự họp cấp cao với quan chức Hàn Quốc, đồng thời ám chỉ có thể huỷ cả cuộc gặp giữa nhà lãnh đạo Kim Jong Un và Tổng thống Trump. 

Nguyên nhân khiến Bình Nhưỡng phản ứng giận dữ là cuộc tập trận chung Max Thunder giữa lực lượng Mỹ - Hàn diễn ra từ cuối tuần trước. Triều Tiênlên án đây là động thái "thô bạo và khiêu khích”. “Thiện chí và cơ hội mà chúng tôi có thể đưa ra là có giới hạn”, hãng tin KCNA ngày 16/5 nhấn mạnh. Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết “đã nhận được thông báo từ trưởng phái đoàn Triều Tiên ràng hội đàm cấp cao bị hoãn vô thời hạn”. Trong khi đó, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert cho biết cơ quan này “chưa nhận được thông báo chính thức nào từ Triều Tiên về việc phải lựa chọn hoặc không tập trận, hoặc không có họp thượng đỉnh. “Chúng tôi vẫn xúc tiến việc chuẩn bị cho cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ - Triều theo kế hoạch”.


Ngày 15/5, Mỹ đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Thống đốc Ngân hàng trung ương Iran Vailollah Seif và Ngân hàng Hồi giáo Al-Bilad có trụ sở tại Iraq. Đây được cho là một nỗ lực của Washington nhằm hạn chế nguồn tài chính cho các hoạt động của Iran ở khu vực Trung Đông. Bộ Tài chính Mỹ cho biết, các lệnh trừng phạt đối với Thống đốc và Trợ lý Giám đốc bộ phận quốc tế của Ngân hàng trung ương Iran sẽ không ảnh tới các giao dịch của ngân hàng này. Tuy nhiên, các lệnh trừng phạt tái áp đặt sau khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran sẽ ảnh hưởng tới một số giao dịch bằng đồng USD bắt đầu từ 7/8/2018.


Ngày 15/5, lực lượng an ninh chống khủng bố tại tỉnh Bắc Sumatra của Indonesia đã tiêu diệt hai tay súng trong một vụ đấu súng tại đây. Vụ việc xảy ra khi đơn vị cảnh sát chống khủng bố của Indonesia tiến hành cuộc bố ráp vây bắt các đối tượng này tại Bệnh viện đa khoa Tengku Mansyur ở tỉnh Bắc Sumatra. Cùng ngày, lực lượng chống khủng bố của cảnh sát Indonesia đã phát hiện một quả bom tại một trung tâm thương mại ở khu vực Bandar Lampung thuộc tỉnh Lampung. Quả bom được tìm thấy tại trung tâm thương mại Transmart nằm trên phố Arif Rahman Hakim. Quả bom đã được đội chống khủng bố kích nổ an toàn bên ngoài trung tâm thương mại này.


Điện Kremlin hôm qua (15-5) đã lên tiếng kêu gọi các nước tránh xa các hành động gây leo thang căng thẳng tại khu vực Trung Đông. Nga đồng thời bày tỏ quan ngại sâu sắc sau khi các lực lượng quân đội Israel đã giết chết ít nhất 58 người và làm hơn 2.700 người khác bị thương trong “ngày thứ Hai đẫm máu” - lễ khai trương trụ sở Đại sứ quán Mỹ tại Jerusalem. “Ngay từ đầu Moscow đã bày tỏ sự quan ngại rằng hành động của Mỹ có thể sẽ làm gia tăng căng thẳng ở Trung Đông. Thật không may, chuyện đó đã xảy ra” - người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov nói. Vị này nói thêm Nga kêu gọi tất cả các bên, đặc biệt là các quốc gia thuộc “Bộ tứ Trung Đông” phải né tránh các hành động có thể làm gia tăng căng thẳng.


Ngày 15-5 (giờ Mỹ), Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc (HĐBA LHQ) họp khẩn về cuộc biểu tình đẫm máu của người Palestine ở biên giới Dải Gaza-Israel ngày trước đó. 58 người Palestine đã chết, hơn 2.700 người bị thương vì đạn và hơi cay của Israel. Mỹ đang vận động chặn HĐBA ra tuyên bố kêu gọi điều tra độc lập cuộc biểu tình đẫm máu này. Nhà Trắng ngày 14-5 cho rằng Israel có quyền tự vệ, đổ lỗi cho nhóm vũ trang Hamas đang cầm quyền ở Dải Gaza chịu trách nhiệm. Nước Hồi giáo Thổ Nhĩ Kỳ ngày 14-5 đã phản ứng bằng cách triệu hồi đại sứ ở Mỹ và Israel, đồng thời kêu gọi Tổ chức Hợp tác Hồi giáo họp khẩn vào ngày 18-5. Trước đó, Nam Phi cũng triệu hồi đại sứ ở Israel.


Ngày 15/5, tân Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad cho biết ông tin tưởng rằng các công tố viên sẽ có thể sớm đưa ra các cáo buộc chống lại cựu Thủ tướng Najib Razak về vụ thất thoát hàng tỷ USD quỹ nhà nước 1MDB. Phát biểu được đưa ra tại Hội nghị video hội đồng CEO báo Wall Street Journal ở Tokyo. Cũng theo ông Mahathir, chính trị gia theo đường lối cải cách Anwar Ibrahim sẽ được ra tù trong ngày 16-5. Thủ tướng Mahathir nhấn mạnh, ông Anwar sẽ phải tranh cử vào Quốc hội và sẽ được trao một vị trí trong nội các.


Đảng Nhân dân Ấn Độ (Bharatiya Janata - BJP) cầm quyền giành chiến thắng trong cuộc bầu cử ngày 14/5 ở bang Karnataka, bang lớn tại miền Nam nước này. Đây là chiến thắng lớn cho Thủ tướng Narendra Modi trước cuộc tổng tuyển cử năm 2019. Theo Ủy ban bầu cử Ấn Độ, BJP đã giành 114 ghế trong cuộc bầu cử nghị viện bang gồm 225 ghế. Đảng Quốc Đại về nhì với 55 ghế. Hiện BJP đã giành đa số ghế tại 21/29 bang của Ấn Độ. Trước đó đảng Quốc Đại chiếm đa số tại nghị viện bang Karnataka, nơi có trung tâm công nghệ Bengaluru.


Một đoàn xe buýt lớn do chính phủ cung cấp sẽ vận chuyển hàng ngàn tay súng thánh chiến và gia đình đến các khu vực vẫn nằm trong khu vực chiếm đóng của lực lượng nổi dậy ở miền bắc Syria. Ngày 14.05.2018, khoảng 5.071 tay súng và thân nhân gia đình được sơ tán trong 3 đoàn xe vận tải, đưa tổng số người di tản lên đến 18.801 người kể từ khi quá trình di tản từ khu vực nổi dậy Rastan vào tuần trước. Đợt di tản lần thứ 6 này theo thỏa thuận ngừng bắn và hòa giải dân tộc của Nga và Syria chuẩn bị trong vùng Rastan.


Truyền thông Ấn Độ đưa tin ngày 15/5, ít nhất 12 người thiệt mạng và hàng chục người đã mắc kẹt sau khi một cây cầu vượt đang trong quá trình thi công bị đổ sập tại bang Uttar Pradesh, miền Bắc nước này. Hiện trường vụ sập cầu là huyện Varanasi, cách thủ phủ Lucknow của bang Uttar Pradesh 306 km về phía Đông Nam. Lực lượng Phản ứng thảm họa quốc gia Ấn Độ (NDRF) đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, trong khi hàng trăm người dân cũng tập trung giúp đỡ cảnh sát tiến hành cứu hộ.


Ngày 15/5, Thủ tướng Đức Angela Merkel tuyên bố quan hệ giữa châu Âu với Mỹ đang bị thụt lùi sau quyết định rút khỏi thỏa thuận hạt nhân đã ký với Iran và các cường quốc trong nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Mỹ, Nga, Trung Quốc và Đức) năm 2015, có tên gọi Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA). Phát biểu tại buổi họp của Liên minh Công đoàn Đức (DGB), bà Merkel nhấn mạnh mặc dù châu Âu biết được các hoạt động của Iran, song vẫn tin tưởng rằng việc duy trì thỏa thuận là cách tốt nhất để giải quyết tình hình.


Chính phủ Australia ngày 15/5 thông báo sẽ ban hành thêm các biện pháp tăng cường an ninh tại các sân bay vì lo ngại nguy cơ khủng bố. Căn cứ đạo luật an ninh mới, Cảnh sát Liên bang Australia sẽ điều động 190 cảnh sát tới làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh tại các sân bay trên cả nước. Theo Thủ tướng Malcolm Turnbull, các cảnh sát sẽ có thể yêu cầu kiểm tra giấy tờ tùy thân của hành khách mà không cần giải thích lý do. Theo ông Turnbull, các vụ tấn công xảy ra tại thành phố Surabaya của Indonesia gần đây là lời cảnh báo cần thận trọng ở Australia và các nơi khác. Giới chức Australia cho biết đã ngăn chặn được 14 âm mưu tấn công khủng bố tại nước này trong những năm gần đây.

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG