THẾ GIỚI 24H: Tổng thống Ukraine sa thải lãnh đạo tình báo

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ông Zelensky sa thải lãnh đạo cơ quan an ninh nội địa SBU và tổng công tố nhà nước với lý do nhiều quan chức của họ đã hợp tác với Nga.

Quyết định sa thải giám đốc SBU Ivan Bakanov, và Tổng công tố Iryna Venediktova được công bố trong các sắc lệnh hành pháp đăng trên trang web của lãnh đạo Ukraine ngày 17/7. Trong một bài đăng trên Telegram, Tổng thống Zelensky cho biết ông đã sa thải hai quan chức hàng đầu chính quyền vì xuất hiện nhiều thông tin cho rằng hàng loạt thành viên trong cơ quan của họ đã hợp tác với Nga. Vấn đề này cũng bắt đầu lan sang các cơ quan khác. Ông cho hay có đến 651 cáo buộc phản quốc và nội gián nhằm vào các quan chức công tố và thực thi pháp luật, đồng thời hơn 60 quan chức từ các cơ quan của ông Bakanov và bà Venediktova đang thực hiện những động thái chống lại Ukraine trên các vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát.


Xả súng tại trung tâm mua sắm Mỹ gây nhiều thương vong. Ngày 17/7 một số nguồn tin địa phương cho biết nhiều người đã thiệt mạng và bị thương sau vụ xả súng tại một trung tâm mua sắm ở vùng ngoại ô Indianapolis, thủ phủ của bang Indiana (Mỹ). Theo xác minh ban đầu, một số người đã thiệt mạng, trong đó có cả đối tượng xả súng, ngoài ra còn có một số người khác bị thương trong vụ xả súng. Hiện lực lượng chức năng sở tại đang tiến hành điều tra vụ việc.


Iran tuyên bố có khả năng chế tạo bom hạt nhân. Hôm 17/7, Kamal Kharrazi - cố vấn cho lãnh đạo tối cao của Iran Ali Khamenei, cho biết nước này đủ năng lực để chế tạo bom hạt nhân. Theo ông Kamal Kharrazi, về mặt kỹ thuật, Iran có khả năng chế tạo bom hạt nhân nhưng vẫn chưa quyết định có làm điều này hay không.


Hội nghị Bộ trưởng Tài chính G20 không ra được thông cáo chung. Hội nghị kéo dài hai ngày của các Bộ trưởng Tài chính thuộc các nước Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) đã kết thúc vào ngày 16/7 tại Indonesia mà không có thông cáo chung, sau khi chủ đề cuộc xung đột Nga-Ukraine đã chia rẽ diễn đàn toàn cầu này.


Máy bay trực thăng cảnh sát Mỹ gặp nạn, 4 người thiệt mạng. Một người phát ngôn của Cơ quan quản lý Hàng không Liên bang (FAA) cho biết chiếc máy bay trực thăng Bell UH-1H bị rơi khoảng 22h00 ngày 16/7 theo giờ địa phương (9h00 sáng 17/7 theo giờ Hà Nội). Chiếc máy bay này của Cảnh sát Hạt Bernalillo thuộc bang New Mexico, Tây Nam nước Mỹ, trên hành trình trở về thành phố Albuquerque sau khi hỗ trợ lực lượng cứu hỏa ở một thành phố khác của bang này đã bị rơi, làm toàn bộ 4 người trên máy bay thiệt mạng.


3 chuyến bay quốc tế phải hạ cánh khẩn cấp tại Ấn Độ trong vòng 48 giờ. Một quan chức cấp cao của Tổng cục Hàng không Dân dụng Ấn Độ (DGCA) cho biết các vụ hạ cánh khẩn cấp này diễn ra ở các sân bay Calicut, Chennai và Kolkata của nước này trong 2 ngày thứ Sáu và thứ Bảy (15 và 16/7). Tất cả những lần hạ cánh khẩn cấp này đều liên quan tới vấn đề kỹ thuật.


Vụ rơi máy bay tại Hy Lạp: Toàn bộ 8 phi hành đoàn người Ukraine thiệt mạng. Ngày 17/7, Bộ trưởng Quốc phòng Serbia cho biết một vụ rơi máy bay ở miền Bắc Hy Lạp đã khiến 8 phi hành đoàn người Ukraine thiệt mạng. Các chuyên gia đang tiến hành điều tra và rà soát các hóa chất nguy hiểm hay vật liệu gây nổ ở khu vực này.


Nga tuyên bố phá hủy kho tên lửa Harpoon NATO cung cấp cho Ukraine. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga ngày 17/7 cho biết, các lực lượng nước này đã phá hủy kho vũ khí chứa tên lửa chống hạm Harpoon tại một khu công nghiệp ở Odessa bằng tên lửa tầm xa. Một hệ thống HIMARS do Mỹ sản xuất và một phương tiện tiếp tế bị phá hủy gần Krasnoarmeisk thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk.


Đánh bom liều chết nhằm vào khách sạn nổi tiếng ở Somalia. Ngày 17/7, ít nhất 2 người thiệt mạng và hơn 15 người khác đã bị thương trong một vụ đánh bom liều chết nhằm vào một khách sạn nổi tiếng ở thị trấn Jowhar, miền Trung Somalia. Theo người phát ngôn của bang Hirshabelle, Daud Haji Irro, thủ phạm đã lái một chiếc xe chở đầy chất nổ lao vào khách sạn Nuur Doob. Một quan chức địa phương cho biết trong số những người bị thương có 2 bộ trưởng và một nghị sĩ từ bang Hirshabelle.

MỚI - NÓNG