THẾ GIỚI 24H: Tổng thống Trump đóng gần 200.000 USD thuế cho Trung Quốc

Tổng thống Trump. Ảnh: AP
Tổng thống Trump. Ảnh: AP
TPO - The New York Times đã tiết lộ thông tin này sau khi có được hồ sơ thuế của ông Trump, bao gồm cả chi tiết tài chính cá nhân và công ty.
Hồ sơ thuế của Tổng thống Donald Trump cho thấy ông đã theo đuổi mở rộng các dự án kinh doanh ở Trung Quốc trong nhiều năm và thậm chí còn duy trì một tài khoản ngân hàng Trung Quốc. Đó là thông tin được The New York Times hôm 20/10Cụ thể, tờ báo cho thấy Tổng thống Trump đang có một tài khoản ngân hàng Trung Quốc và tài khoản này chưa từng được báo cáo trong các văn bản tiết lộ tài chính công khai của tổng thống do nó được đứng dưới tên công ty. Ông Trump hiện cũng đang có tài khoản ngân hàng ở Anh và Ireland. Thậm chí, tờ báo còn tiết lộ rằng tài khoản ngân hàng Trung Quốc do công ty Trump International Hotels Management đứng tên đã nộp 188.561 USD tiền thuế cho Trung Quốc từ năm 2013 đến năm 2015.

Ngày 21/10, một số tay súng không rõ danh tính đã bắt giữ 20 người làm con tin trong một chi nhánh của Ngân hàng thương mại Gruzia ở thị trấn Zugdidi. Kênh truyền hình Mtavari dẫn nguồn tin cảnh sát cho biết nhóm bắt giữ con tin đang yêu cầu khoản tiền chuộc 500.000 USD. Hiện nhà chức trách đang tiến hành đàm phán với các tay súng.


 Một máy bay ném bom tiền tuyến Sukhoi Su-34 đã bị rơi ở khu vực Khabarovsk ở vùng Viễn Đông của Nga. Theo đó, văn phòng báo chí Quân khu phía Đông cho biết máy bay ném bom đã bị rơi trong một chuyến bay huấn luyện diễn ra ngày 21/10. “Các phi công đã thoát ra ngoài. Không có mối đe dọa nào đối với sức khỏe của họ. Các thành viên phi hành đoàn hiện đã được sơ tán về sân bay đóng quân”, văn phòng báo chí của Quân khu phía Đông nêu rõ.

Ngày 21/10, Bộ Ngoại giao Mỹ ra thông báo coi 6 cơ quan báo chí của Trung Quốc tại Mỹ là các phái bộ nước ngoài. Các cơ quan báo chí này bao gồm Yicai Global, Jiefang Daily, Xinmin Evening News, Social Sciences in China Press, Beijing Review và Economic Daily. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, 6 cơ quan báo chí này của Trung Quốc được coi là phái bộ nước ngoài do được sở hữu hoặc nằm dưới sự kiểm soát của một Chính phủ nước ngoài và trong trường hợp này là Chính phủ Trung Quốc.


Các đoàn đàm phán Anh và Liên minh châu Âu (EU) sẽ nối lại các cuộc đàm phán về một thỏa thuận hậu Brexit kể từ hôm nay, 22/10. Quyết định nối lại đàm phán được đích thân Trưởng đoàn đàm phán của Anh, David Frost thông tin trên blog Twitter của mình. Theo ông Frost, các đoàn đàm phán của Anh và Liên minh châu Âu – EU sẽ chính thức gặp nhau từ chiều 22/10 và tiến hành các đàm phán marathon trong thời gian tới. Hai bên sẽ đàm phán tất cả các ngày, kể cả vào ngày cuối tuần, với mục tiêu đạt được thỏa thuận trong muộn nhất là 4 tuần tới.


Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận 398.213 trường hợp mắc COVID-19 và 6.121 ca tử vong, tăng mạnh với với 1 ngày trước. Tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trên toàn cầu tăng lên trên 41,4 triệu người. Theo số liệu thống kê của trang worldometers.info, cập nhật đến 6 giờ sáng 22/10 (giờ Việt Nam), tổng số ca nhiễm virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) trên toàn cầu là 41.422.943 ca, trong đó có 1.134.969 người thiệt mạng. Dịch bệnh đến nay xuất hiện và lây lan ở 213 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các nước cũng ghi nhận 30.837.613 bệnh nhân được điều trị khỏi, số ca nguy kịch giảm còn 73.952 ca và 9.450.361 ca đang điều trị tích cực.

Reuters cho biết hàng nghìn người biểu tình đã kéo về trụ sở chính phủ Thái Lan ở thủ đô Bangkok tối 21/10. Tối hậu thư đã được thủ lĩnh phe biểu tình chuyển tới đại diện chính phủ. Thủ lĩnh phe biểu tình Patsaravalee Tanakitvibulpon tuyên bố các cuộc biểu tình chưa kết thúc. Thủ tướng Prayuth "sẽ đối mặt với người dân một lần nữa" nếu không từ chức trong 3 ngày, ông Patsaravalee nói.

Ngày 21/10, tòa nhà văn phòng của đài truyền hình TVC ở thành phố Lagos của Nigeria đã bốc cháy sau khi bị tấn công bằng bom xăng. Sự việc xảy ra trong bối cảnh các cuộc biểu tình đang lan rộng tại thành phố lớn nhất của Nigeria này nhằm phản đối sự lạm quyền của Đội đặc nhiệm chống cướp (SARS). Đài truyền hình này có mối liên hệ với một trong những chính trị gia hàng đầu của đảng Đại hội những người tiến bộ (APC) cầm quyền.


Hãng tin Tasnim của Iran đưa tin ngày 21/10, lực lượng phòng không Iran đã bắt đầu cuộc tập trận quy mô lớn mang tên "Người bảo vệ bầu trời Velayat 99" tại các khu vực khác nhau trên cả nước. Theo hãng tin trên, tham gia cuộc tập trận này có các đơn vị của Lục quân và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). Trong cuộc tập trận trên, các đơn vị phòng không sẽ thực hành các chiến thuật chống lại các mối đe dọa trên không ở các tầm thấp, trung và cao.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.