THẾ GIỚI 24H: Tổng thống Mỹ Trump vẫn muốn rút quân khỏi Syria

Ảnh: CNN
Ảnh: CNN
TPO - Ngày 16/4, người phát ngôn Nhà Trắng Sarah Sanders khẳng định Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn muốn rút quân khỏi Syria, song có thời gian cụ thể.

Phát biểu với báo giới trên đường tháp tùng ông Trump tới Miami, bà Sanders cho biết ông Trump muốn gặp người đồng cấp Nga Vladimir Putin, song khẳng định chưa có cuộc gặp nào được lên kế hoạch trong tương lai gần. Dự kiến ngày 17/4, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ Joseph Dunford sẽ báo cáo với Thượng viện về tình hình Syria.


Ngày 16/4, trong cuộc họp báo tại Đại sứ quán Nga ở La Haye, ông Igor Kirillov - quan chức Bộ Quốc phòng Nga, cho biết nhóm thanh sát viên của Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW) sẽ tới thị trấn Douma của Syria trong ngày 18/4. Theo ông Kirillov, chuyến đi của nhóm chuyên gia OPCW sẽ diễn ra một ngày sau khi nhân viên an ninh Liên hợp quốc thực hiện chuyến đi tiền trạm trên con đường từ Damascus đến Douma trong ngày 17/4. Theo phía Nga, hiện con đường này vẫn đang trong quá trình rà phá bom mìn và dọn dẹp.


Cảnh sát Malaysia đang truy lùng bốn phần tử khủng bố có liên hệ với tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) liên quan tới âm mưu bắt cóc và sát hại các sĩ quan cảnh sát, tấn công các địa điểm tôn giáo. Giới chức Malaysia hôm 16/4 ra thông cáo báo chí cho hay trong thời gian từ ngày 27/2 đến 1/3, đơn vị chống khủng bố ở bang Johor đã bắt giữ sáu thành viên IS. Tuy nhiên, vẫn còn bốn tên khủng bố đang lẩn trốn ngoài vòng pháp luật. Cảnh sát Malaysia cảnh báo các đối tượng này rất nguy hiểm, có khả năng được trang bị vũ khí sát thương cao.


Ngày 16/4, một nhóm đối tượng có vũ trang tại Niegeria đã bắt cóc một công dân Đức đang làm việc cho một công ty xây dựng ở miền Bắc nước này và sát hại một nhân viên cảnh sát. Cảnh sát cho biết sáng cùng ngày theo giờ địa phương, một nhóm gồm 5 đối tượng nam giới đã dùng súng tấn công xe chở các công nhân lưu thông qua thành phố Kano để tới một công trường xây dựng. Các đối tượng sát hại nhân viên cảnh sát đi hộ tống đoàn và bắt cóc một công dân Đức. Hiện cảnh sát đang truy lùng nhóm tội phạm.


Ngày 16/4, ban tổ chức giải thưởng báo chí Pulitzer cho biết hãng tin Reuters, các tờ The Times, The New Yorker The Washington Post đã giành được giải thưởng Pulitzer ở nhiều hạng mục khác nhau. Reuters đã giành 2 giải thưởng, trong đó có 1 giải thưởng cho phóng sự quốc tế về cuộc chiến chống ma túy ở Philippines, và giải thưởng thứ 2 ở mục nhiếp ảnh.


Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đang đối diện trước sức ép ngày càng lớn từ các cáo buộc “chủ nghĩa thân hữu”. Theo khảo sát đài truyền hình Nippon TV công bố hôm 15/4, tỉ lệ ủng hộ dành cho thủ tướng Nhật Bản đã xuống mức 26,7%. Đây là mức thấp nhất kể từ khi nhậm chức vào tháng 12/2012. Tình trạng mức ủng hộ tuột dốc không phanh khiến truyền thông Nhật Bản hoài nghi khả năng ông Shinzo Abe tái đắc cử nhiệm kỳ thứ ba chức vụ chủ tịch đảng Dân chủ tự do (LDP) cầm quyền vào tháng 9 tới. Nhiều người thậm chí cho rằng ông Abe sẽ từ chức trước kỳ bỏ phiếu của LDP để giữ thể diện.


Vụ bạo loạn kéo dài nhiều giờ đồng hồ tại nhà tù mang tên Viện Cải huấn Lee (bang South Carolina, Mỹ) khiến 7 tù nhân thiệt mạng và ít nhất 17 người khác bị thương nặng. Theo tờ The Guardian dẫn lời phát ngôn viên nhà tù Jeff Taillon, vụ bạo loạn bắt đầu từ 19 giờ 15 phút ngày 15/4 (giờ Mỹ), kéo dài tới khoảng 3 giờ sáng 16/4. Lực lượng an ninh bang đã hỗ trợ để kiểm soát tình hình. Theo ông Taillon, 7 tù nhân thiệt mạng và ít nhất 17 tù nhân khác bị thương. Không có cảnh sát nào bị thương sau vụ bạo loạn.


Dự luật về tị nạn và nhập cư vấp phải nhiều chỉ trích từ các đảng đối lập, đặc biệt là một số Nghị sỹ thuộc đảng “Nền Cộng hòa tiến bước” (LREM). Chiều 16/4, Quốc hội Pháp đã bắt đầu tuần thảo luận các nội dung trong Dự luật Collomb. Dự luật về tị nạn và nhập cư mang tên của Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gérard Collomb. Trước đó, vào đầu tháng này, Dự luật tị nạn và nhập cư của chính phủ Pháp cũng đã tạo ra những mâu thuẫn trong nội bộ đảng Nền cộng hòa Tiến bước, dự luật đã phải sửa đổi, điều chỉnh nhiều lần và các cuộc tranh luận vẫn tiếp tục diễn ra.

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.