THẾ GIỚI 24H: Tổng thống Mỹ Trump phát biểu ‘sốc’

Ảnh: Reuters
Ảnh: Reuters
TPO - Sau bài phát biểu của mình tại WEF ở Davos, Thụy Sĩ, hôm 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói trong phần hỏi đáp ngắn: “Khi còn là doanh nhân, tôi luôn được báo giới đối xử tốt.... Chỉ cho tới khi tôi làm chính trị gia, tôi mới nhận ra báo chí là đám bẩn thỉu, hèn hạ, xấu xa và giả dối như thế nào”.

Lời phát biểu đã bị đám đông la ó, huýt sáo phản đối ngay lập tức. Nguyên nhân của câu nói trên có lẽ là do tờ báo New York Times đăng một bài viết chấn động tiết lộ rằng ông Trump từng ra lệnh sa thải Robert Mueller, công tố việc đặc biệt trong cuộc điều tra Nga can thiệp bầu cử Mỹ, nhưng sau đó đã phải từ bỏ việc này khi các cố vấn ở Nhà Trắng đe dọa từ chức. “Tin giả. New York Times điển hình là đây. Những câu chuyện bịa đặt”, ông nói với các phóng viên.


Các quan chức Lầu Năm Góc cho biết quân đội Mỹ có thể sẽ lại tiến hành các chiến dịch Tự do Hàng hải (FONOPS) trên Biển Đông trong năm 2018. Những căng thẳng tại Biển Đông chưa có dấu hiệu lắng dịu khi Trung Quốc liên tục bị chỉ trích vì tiến hành các hoạt động tôn tạo, xây dựng trái phép tại các vùng biển tranh chấp. Bất chấp sự phản đối của Mỹ và các bên liên quan, hồi tháng trước, các bức ảnh vệ tinh của Tổ chức Sáng kiến minh bạch hàng hải châu Á (AMTI) cho thấy Trung Quốc đã hoàn thành xây dựng trạm radar tần số cao tại khu vực Đá Chữ Thập và các hầm chứa đạn dược tại Đá Subi. (XEM CHI TIẾT)


Tổng thống Timor leste Guterres tuyên bố giải tán quốc hội và sẽ tổ chức cuộc bầu cử mới trong nỗ lực nhằm chấm dứt tình trạng bế tắc chính trị kéo dài kể từ cuộc bầu cử hồi năm ngoái. Tổng thống Guterres kêu gọi người dân đi bỏ phiếu một lần nữa trong cuộc bầu cử mới và bày tỏ tin tưởng rằng chỉ người dân Timor leste mới có thể giúp giải quyết những thách thức mới mà nước này đang phải đối mặt. Ðộng thái nêu trên diễn ra trong bối cảnh các đảng đối lập vốn nắm nhiều ghế hơn trong quốc hội so với đảng Mặt trận Cách mạng vì Timor leste độc lập của ông Guterres, đã bác bỏ tất cả chương trình và ngân sách nhà nước do chính phủ đề xuất.


Tối 26/1 tại quận Grote Wittenburgerstraat, trung tâm thủ đô Amsterdam của Hà Lan, đã diễn ra 1 vụ nổ súng làm ít nhất 1 người đã thiệt mạng và 2 người khác bị thương. Cảnh sát Amsterdam cho biết khu vực xảy ra vụ nổ súng đã được phong tỏa, và một cuộc điều tra đang được bắt đầu. Danh tính của các nạn nhân vẫn chưa đc công khai, cảnh sát Amsterdam nói rằng họ sẽ cập nhật thêm thông tin về vụ này sớm nhất có thể


Ngày 26/1, Mỹ đã mở rộng các biện pháp trừng phạt đối với Nga, khi bổ sung một Thứ trưởng Năng lượng Nga và một số công ty điện, năng lượng của nước này vào danh sách trừng phạt vì sự liên quan tình hình ở Ukraine. Trong một thông báo, Bộ Tài chính Mỹ nêu rõ trong số những cá nhân và thực thể bị bổ sung vào danh sách trừng phạt của Mỹ có Thứ trưởng Năng lượng Cherezov, cũng như người đứng đầu công ty công nghệ Technopromexport và nhiều công ty con của công ty sản xuất dầu Surgutneftegaz.


Iraq phát hiện mộ tập thể chôn dân thường và nhân viên an ninh bị các tay súng tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng hành quyết tại tỉnh Kirkuk, miền Bắc Iraq. Các xác chết được tìm thấy gần làng Ryadh, cách phía tây Kirkuk 45km. Tất cả đã bị bắn vào đầu và hai tay bị trói sau lưng. Tỉnh trưởng Kirkuk Rakan Sid al-Juburi cho biết đây là lần thứ 14 nước này tìm thấy những hố chôn tập thể tại khu vực này.


Ấn Độ thử nghiệm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) giữa bối cảnh cuộc khủng hoảng Triều Tiên đang gây lo ngại về vấn đề an ninh trên toàn cầu. Tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Nirmala Sitharaman tuyên bố nước này vừa phóng thành công tên lửa đạn đạo Agni-V có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Tờ Thời báo Ấn Độ tiết lộ rằng ICBM đầu tiên của quốc gia này có thể vươn tới tận cực Bắc của Trung Quốc với phạm vi tấn công hơn 5.000 km.


Hàn Quốc và Mỹ thống nhất sẽ tiếp diễn các cuộc tập trận chung, vốn luôn bị Triều Tiên chỉ trích gay gắt, sau khi Thế vận hội mùa đông kết thúc. Chính phủ Hàn Quốc khẳng định sẽ chuẩn bị sẵn sàng các biện pháp quân sự trong trường hợp Triều Tiên có hành động khiêu khích sau khi Thế vận hội mùa đông kết thúc dự kiến vào tháng 3/2018. Cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên, tờ Rodong Sinmun cho rằng “Những gì Mỹ mong muốn không phải là hòa bình và ổn định của bán đảo Triều Tiên mà là sự bất ổn và tình trạng căng thẳng quân sự ngày càng gia tăng”.


Chuyên gia quân sự Thomas Callender từng nhiều năm phục vụ trong Hải quân Mỹ, hiện đang hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học cho biết, Mỹ hiện không có khả năng bảo vệ mình trước Status-6. Mỹ thừa nhận thiếu các phương tiện phù hợp để vô hiệu hóa Status-6 của Nga, một thiết bị ngầm không người lái có khả năng mang đầu đạn có công suất tới 100 megaton. (XEM CHI TIẾT)

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.