THẾ GIỚI 24H:Tổng thống Mỹ Donal Trump nhập viện

Tổng thống Trump được trực thăng Marine One đưa tới Trung tâm y tế quân sự quốc gia Walter Reed ở Bethesda, bang Maryland. Ảnh: Reuters.
Tổng thống Trump được trực thăng Marine One đưa tới Trung tâm y tế quân sự quốc gia Walter Reed ở Bethesda, bang Maryland. Ảnh: Reuters.
TPO - Tổng thống Trump được đưa tới một bệnh viện quân sự ở bang Maryland 17 giờ đồng hồ sau khi thông báo mắc Covid-19.   

Khoảng 17 giờ đồng hồ sau khi tuyên bố dương tính với virus corona, Tổng thống Trump được trực thăng Marine One đưa tới Trung tâm y tế quân sự quốc gia Walter Reed ở Bethesda, bang Maryland ngày 2/10 (theo giờ địa phương). Ông Trump đeo khẩu trang và không nói chuyện với phóng viên, Reuters cho biết. Chiếc trực thăng chở Tổng thống Trump tới Khu Hạ cánh Walter Reed vào 18h29, theo phóng viên Nhà Trắng, Guardian cho biết. Thư ký báo chí Nhà Trắng Kayleigh McEnany cho biết việc Tổng thống Trump nhập viện là một biện pháp phòng ngừa. Tại Walter Reed, ông Trump được bố trí ở tại một phòng đặc biệt. 


Ứng cử viên của đảng Dân chủ tranh cử tổng thống Mỹ, cựu Phó Tổng thống Joe Biden đã được xét nghiệm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và đang chờ kết quả. Ngày 2/10, các bác sỹ xác nhận ứng cử viên của đảng Dân chủ tranh cử Tổng thống Mỹ Joe Biden và vợ là Jill Biden đã có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2. Trước đó, ứng cử viên của đảng Dân chủ tranh cử tổng thống Mỹ, cựu Phó Tổng thống Joe Biden đã được xét nghiệm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Ông Biden là đối thủ của đương kim Tổng thống Donald Trump trong cuộc đua vào Nhà Trắng sắp tới.


Ngày 2/10, Giám đốc chiến dịch vận động tranh cử của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Bill Stepien cho biết các sự kiện vận động tranh cử của Tổng thống Trump trước thềm cuộc bầu cử tháng 11 sẽ được tổ chức trực tuyến hoặc hoãn lại, sau khi ông Trump dương tính với virus SARS-CoV-2. Ông Bill Stepien nói: "Toàn bộ các sự kiện vận động tranh cử được công bố trước đó có sự tham gia của Tông thống đang trong quá trình chuyển sang các sự kiện trực tuyến hoặc bị hoãn tạm thời."


Trang mạng xã hội Facbook đã gỡ bỏ các quảng cáo do Tổng thống Mỹ Doald Trump tài trợ, đồng thời tuyên bố không có bằng chứng rằng việc chấp nhận người tị nạn sẽ làm tăng nguy cơ mắc COVID-19 của người Mỹ. “Những quảng cáo đó bị bỏ vì chúng tôi không cho phép những tuyên bố liên quan tới sức khoẻ, sự an toàn thể chất hay sống còn của ai đó bị người khác đe doạ dựa trên nguồn gốc quốc gia hay thân phận nhập cư”, phía Facebook cho hay. Quảng cáo bắt đầu bị gỡ vào ngày 30/10. Hơn 38 phiên bản của quảng cáo đã được chạy trên Facebook và được hàng trăm nghìn người xem trước khi công ty gỡ bỏ chúng.


Viện Nghiên cứu Gamaleya của Nga tuyên bố đơn vị này sẵn sàng cung cấp hỗ trợ cho Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó nhận kết quả dương tính với COVID-19. “Tôi nghĩ nếu họ chính thức ngỏ lời với giới chức Nga, chúng tôi sẽ có thể giúp”, đài Spuntik dẫn lời ông Alexander Gintsburg - người đứng đầu Viện Gamaleya - đưa tin. Giám đốc Gintsburg cũng nói thêm chính quyền của Tổng thống Trump nên được tiêm vaccine Sputnik V của Nga. “Tôi nghĩ sẽ rất tuyệt nếu Tổng thống Trump được tiêm vaccine của Nga”. Sputnik V là vaccine chống COVIDd-19 đầu tiên trên thế giới được đưa vào sử dụng chính thức. Sản phẩm được phát triển bởi Viện Gamaleya và cấp phép ngày 11/8.

Trong tuyên bố ngày 2/10 của Bộ Ngoại giao Belarus, nước này đã yêu cầu Ba Lan và Latvia cắt giảm số nhân viên ngoại giao trong đại sứ quán các nước này lần lượt từ 50 xuống 18 và 25 xuống 14. Đặc biệt, Chính phủ Belarus tuyên bố đã hủy bỏ những giấy phép hành nghề hiện có của tất cả các nhà báo nước ngoài và yêu cầu họ phải nộp đơn xin đăng ký lại. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) cùng ngày đã nhất trí áp đặt các biện pháp trừng phạt Belarus, theo đó sẽ mở đường cho các lệnh cấm đi lại và phong tỏa tài sản đối với khoảng 40 thành viên thuộc chính quyền của Tổng thống Alexander Lukashenko. Tuy nhiên, ông Lukashenko không nằm trong danh sách bị trừng phạt.

Tân Hoa xã dẫn các nguồn tin an ninh Palestine cho biết ngày 2/10, quân đội Israel đã bắt giữ thủ lĩnh cấp cao của Phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas, Sheikh Hassan Yousef, tại khu Bờ Tây. Các nguồn tin giấu tên cho biết thủ lĩnh Yousef - người đồng sáng lập lực lượng Hamas, bị bắt tại nhà riêng ở thị trấn Beitunia, gần thành phố Ramallah thuộc khu Bờ Tây, sau đó bị đưa đến trại giam Ofar của Israel.
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.