THẾ GIỚI 24H: Tổng thống Mỹ dọa đóng cửa chính phủ liên bang

Bức tường biên giới Mỹ - Mexico
Bức tường biên giới Mỹ - Mexico
TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 29/7 tuyên bố sẽ đóng cửa chính phủ nếu phe Dân chủ không bỏ phiếu thông qua dự luật An ninh biên giới.

Thông báo trên trang Twitter, Tổng thống Donald Trump cho biết, ông sẽ đóng cửa chính phủ nếu phe Dân chủ không bỏ phiếu thông qua dự luật An ninh biên giới bao gồm ngân sách xây dựng bức tường biên giới phía nam với Mexico. Theo ông Donald Trump, Mỹ cần siết chặt hệ thống pháp luật nhằm khuyến khích những người có tay nghề nhập cư và đóng góp cho nước Mỹ. Tổng thống Donald Trump đã nhiều lần dọa đóng cửa chính phủ kể từ khi ông nhậm chức đầu năm 2017 nhằm đạt được một số ưu tiên đối với vấn đề di cư trong các dự luật ngân sách của quốc hội, cụ thể là kế hoạch xây dựng bức tường biên giới với 25 tỷ USD của ông. Quốc hội Mỹ sẽ phải thông qua dự luật ngân sách cho chính phủ trước hạn chót là 30/9.


Cựu lãnh đạo ly khai của vùng Catalonia - Carles Puigdemont vừa tuyên bố sẽ tiếp tục cuộc đấu tranh ly khai của vùng này. Ông Carles Puigdemont, cựu lãnh đạo ly khai của vùng Catalonia, vừa trở lại Bỉ hôm 28/7 sau 4 tháng bị giam giữ tại Đức, tuyên bố sẽ tiếp tục cuộc đấu tranh ly khai của vùng Catalonia. Phát biểu trong cuộc họp báo được tổ chức cuối tuần qua tại trụ sở của Phái đoàn Catalonia tại Brussels, ông Carles Puigdemont, cựu lãnh đạo vùng này, tuyên bố ông sẽ theo đuổi đến cùng cuộc đấu tranh nhằm giành độc lập cho xứ Catalonia khỏi Tây Ban Nha, đồng thời sẽ làm mọi cách để chính quyền Tây Ban Nha phải thả các chính trị gia Catalonia hiện đang bị giam giữ và cho phép tất cả được trở lại vùng Catalonia.


Nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tuyên bố nhận trách nhiệm cuộc tấn công vào trung tâm đào tạo hộ lý tại miền Đông Afghanistan. Trước đó, hôm 28/7, ít nhất 3 người thiệt mạng và 4 người bị thương trong vụ tấn công của phiến quân nhằm vào một trung tâm đào tạo nữ hộ lý ở thành phố Jalalabad, thủ phủ của tỉnh Nangarhar ở miền Đông Afghanistan. Ở thời điểm xảy ra vụ tấn công, tại trung tâm đào tạo nói trên có ít nhất 67 người, gồm các giảng viên và học viên. Trung tâm đào tạo nữ hộ lý nằm ở khu vực đặt trụ sở của nhiều tổ chức quốc tế cũng như lãnh sự quán một số nước. Trung tâm này hoạt động bằng nguồn vốn ngân sách của Bộ Y tế Afghanistan.


Ngày 28/7, Reuters đưa tin Úc đang tổ chức một trong những cuộc tập trận không quân lớn nhất châu Á - Thái Bình Dương, mang tên Pitch Black. Cuộc tập trận kéo dài 3 tuần, đến ngày 17.8, diễn ra tại khu vực bờ biển phía bắc Úc. Tham gia có 4.000 quân nhân và 140 máy bay thuộc 16 quốc gia, gồm Úc, Mỹ, Canada, Pháp, Đức, Hà Lan, Thụy Điển, New Zealand, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore và Thái Lan. Trong đó, Ấn Độ lần đầu tiên điều chiến đấu cơ Su-30MKI và máy bay vận tải C-130J góp mặt.


Hôm qua (29/7), cuộc bầu cử để chọn 125 ghế ở Quốc hội Campuchia đã khép lại vào lúc 3 giờ chiều (giờ địa phương). Ủy ban Bầu cử quốc gia Campuchia thông báo 80,49% cử tri đăng ký đã tham gia bỏ phiếu. Kết quả chính thức của cuộc tổng tuyển cử dự kiến sẽ không được công bố trước giữa tháng 8. Chou Vithoureakborndidh, nghiên cứu viên cộng tác của Trung tâm Nghiên cứu quốc tế (SCIS), ĐH KHXH&NV TP.HCM, trong một bài viết gần đây nhận định bầu cử 2018 vẫn diễn ra trong trật tự “nhất siêu, đa cường”. Nói cách khác, đảng Nhân dân Campuchia (CPP) do ông Hunsen lãnh đạo dự kiến sẽ chiến thắng, dù bên cạnh là 19 đảng phái khác đang nỗ lực gia tăng sức mạnh nhưng vẫn “không cân sức”.


Ngày 29/7, một binh sĩ Ukraine thuộc lực lượng đặc biệt trên tuyến giáp ranh Donbass người Lugansk trong lúc uống rượu, không chịu được sự sỉ nhục của các binh sĩ cùng đơn vị đã bắn chết 2 đồng ngũ. Người phát ngôn lực lượng an ninh Lugansk cho biết: "Đây không phải là bí mật, lữ trưởng lữ đoàn số 53 Gruzevich trong vùng chiến sự ở Donbass nổi tiếng với thái độ cẩu thả trong tổ chức. Việc chỉ huy và điều hành tác chiến đơn vị, sự buông lỏng quản lý dẫn đến tinh thần binh lính lữ đoàn cực kỳ thấp và tâm lý chán nản, binh sĩ thường xuyên say xỉn".


Tổng thống Donald Trump ngày 29/7 tyên bố sẽ có những hậu quả khi mọi người vượt biên trái phép vào Mỹ, đồng thời cho rằng nhiều người trong số này đang lợi dụng trẻ em để đạt được những ý đồ cá nhân. Ông Trump viết: "Hãy hiểu rằng, sẽ có những hậu quả khi mọi người vượt qua biên giới của chúng tôi bất hợp pháp, cho dù họ có con nhỏ hay không và nhiều người chỉ lợi dụng trẻ em vì mục đích nham hiểm của họ."


Ngày 29/7, Đại tá Onyema Nwachukwu, phó Giám đốc phụ trách quan hệ công chúng của quân đội Nigeria, cho biết lực lượng chức năng nước này đã tiêu diệt ít nhất 16 phần tử cực đoan Boko Haram trong một cuộc tấn công tại bang Borno, thuộc miền Bắc đất nước. Theo đó, hôm 27/7, các đối tượng Boko Haram trên 3 xe ôtô, trong đó có các xe tải trang bị súng máy, đã tấn công làng Mairari thuộc khu vực Monguno. Quân đội, bao gồm cả không quân, đã đáp trả và tiêu diệt ít nhất 16 kẻ khủng bố. Lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều súng và đạn dược. Một binh lính và 4 thường dân đã bị thương trong vụ tấn công và đã được đưa đến một bệnh viện quân sự.


Một số Thượng nghị sỹ Mỹ thuộc Đảng Cộng hòa đã gửi thư tới Đại sứ quán các nước Đức, Pháp và Anh tại Washington để cảnh báo về bất kỳ động thái nào nhằm né tránh các biện pháp trừng phạt của Mỹ nhằm vào Iran. Bức thư đề ngày 26/7 và được công bố trên cổng thông tin t-online.de nêu rõ các Thượng Nghị sỹ Mỹ viết thư cho các Đại sứ quán Đức, Pháp và Anh để kêu gọi những nước này tuân thủ mọi biện pháp trừng phạt của Mỹ, nhưng cũng nhấn mạnh sẽ coi bất kỳ động thái nào tìm cách né tránh hoặc phá vỡ các cơ chế trừng phạt của Mỹ là điều đặc biệt đáng lo ngại.

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG