THẾ GIỚI 24H: Tổng thống Afhanistan bác thông tin rời đi mang theo nhiều tiền

0:00 / 0:00
0:00
Tổng thống Afghanistan Ghani bác bỏ thông tin rời đi mang theo nhiều tiền. Ảnh: Reuters
Tổng thống Afghanistan Ghani bác bỏ thông tin rời đi mang theo nhiều tiền. Ảnh: Reuters
TPO - Trong một đoạn băng hình phát trên mạng xã hội cá nhân được gửi đi từ Các tiểu vương quốc Arab thống nhất, Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani tuyên bố, ông rời khỏi đất nước để tránh cảnh “tắm máu” ở thủ đô Kabul và ngăn chặn được một thảm họa lớn.

Ông Ghani bác bỏ thông tin cho rằng ông rời đi mang theo một số tiền lớn. “Đừng tin ai đó nói rằng Tổng thống đã bán đứng bạn và bỏ trốn. Tôi rời Afghanistan trong bộ vest, giày, áo phông và không mang theo bất cứ thứ gì khác. Tất cả các vật có giá trị của chính phủ đều rơi vào tay những kẻ xấu. Trong vài ngày gần đây, tôi thấy truyền thông muốn bôi nhọ tôi. Những tiêu đề về việc tôi lấy hết tiền ra khỏi Afghanistan là không đúng sự thật”, ông Ghani nói.


Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế của Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất vừa cho biết, Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani đang ở nước này. Theo Bộ này, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất đã chào đón và tiếp nhận Tổng thống Afghanistan và gia đình đến nước này vì lý do nhân đạo. Trước đó, nhiều nguồn tin từ truyền thông đồn đoán, Tổng thống Afghanistan đã sang Uzbekistan hoặc Tajikistan.


Phái đoàn của chính quyền Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani đã xin tị nạn tạm thời ở Qatar cho đến khi chính phủ đa đại diện ở Afghanistan được thành lập. Trong khi đó, cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Afghanistan Bismillah Khan Mohammadi đã kêu gọi Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) bắt giữ Tổng thống Ghani, người đã thoái vị và bỏ trốn khỏi Afghanistan, vì "bán rẻ đất nước." Tương tự, Đại sứ quán Afghanistan tại Tajikistan cũng đề nghị Interpol bắt giữ ông Ghani vì tội biển thủ.


Các tay súng Taliban tại thành phố Jalalabad, Afghanistan ngày 18/8 đã nổ súng vào đám đông dân thường khiến ít nhất hai người thiệt mạng. Vụ việc trên xảy ra khi người dân thành phố Jalalabad xuống đường tuần hành nhằm phản đối việc thay quốc kỳ Afghanistan bằng cờ của lực lượng Taliban. Thậm chí, một số người dân liên tục vẫy lá cờ Afghanistan ở giữa phố, bất chấp những tiếng súng nổ vang gần đó. Các báo cáo sơ bộ cho thấy, có ít nhất hai người thiệt mạng và 12 người khác bị thương trong vụ nổ súng. Theo hãng tin Pajhwok Afghan News của Afghanistan, ngoài việc nổ súng vào dân thường, các tay súng Taliban tại Jalalabad đã có hành vi đánh đập một số phóng viên đang có mặt ở hiện trường.


Ngày 18/8, các nhân vật cấp cao của lực lượng Taliban đã gặp cựu Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai và Chủ tịch Hội đồng Hòa giải Dân tộc Tối cao (HCNR) Abdullah Abdullah ở thủ đô Kabul. Theo mạng tin SITE, các thủ lĩnh Taliban “khẳng định họ đã khoan hồng cho tất cả các cựu quan chức chính phủ và vì vậy mọi người không cần rời khỏi đất nước.” Trong động thái mới nhất, ông Waheedullah Hashimi - một thành viên cấp cao của Taliban - tiết lộ đất nước Afghanistan có thể được điều hành bởi một hội đồng cầm quyền, trong khi thủ lĩnh tối cao của phong trào Hồi giáo này Haibatullah Akhundzada sẽ có thể đảm nhận trách nhiệm lãnh đạo tổng thể.


Ngày 18/8, Liên Hợp Quốc bắt đầu sơ tán 1/3 số nhân viên các cơ quan này tại Afghanistan, sang Kazakhstan để làm việc từ xa, trong bối cảnh Taliban kiểm soát quốc gia Tây Nam Á này. Người phát ngôn Liên Hợp Quốc Stephane Durjarric cho biết: “Như chúng tôi đã nói, một nhóm nhân viên của Liên Hợp Quốc sẽ đi từ Kabul đến Kazakhstan, nơi họ sẽ tiếp tục công việc của mình từ xa. Việc điều chuyển là do tình hình an ninh và các hạn chế ở Kabul cũng như các khu vực khác của Afghanistan ở thời điểm hiện tại. Số nhân viên này sẽ quay trở lại Afghanistan khi điều kiện cho phép”.


Chuyến bay sơ tán công dân đầu tiên của Hà Lan sau khi Taliban kiểm soát Kabul đã cất cánh mà không có bất cứ người Hà Lan hay công dân Afghanistan nào trên khoang. Ngoại trưởng Hà Lan Sigrid Kaag ngày 18/8 cho biết quân đội Mỹ cho phép máy bay Hà Lan ở trên đường băng tại sân bay thủ đô Afghanistan chỉ 30 phút hôm 17/8, trước khi nhận lệnh cất cánh, theo CNN. Chuyến bay đã buộc phải cất cánh mà không có hành khách, bà Kaag tiết lộ. Theo nhà ngoại giao này, nhiều người đã bị mắc kẹt bên ngoài cổng sân bay vốn bị lực lượng Mỹ canh gác nghiêm ngặt.


Hàn Quốc thông báo sẽ bắt đầu sản xuất hàng loạt tên lửa đánh chặn mới được nâng cấp, sau khi kết thúc thành công một số cuộc kiểm tra chất lượng. Giới chức địa phương ngày 18/8 cho biết tên lửa Cheongung II, phiên bản nâng cấp của tên lửa đất đối không tầm trung do Hàn Quốc tự phát triển, đã bắn trúng chính xác 1 quả tên lửa và 1 máy bay trong các cuộc bắn thử được tiến hành tại bãi thử Anheung ở thành phố Taean, miền Tây nước này mới đây.


Ngày 18/8, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc đã hối thúc Triều Tiên quay trở lại bàn đàm phán trong năm nay, đồng thời bày tỏ quan ngại những sự kiện chính trị sắp tới trong khu vực có thể làm chậm lại tiến trình hòa bình với Bình Nhưỡng. Trong bài phát biểu tại một hội nghị chuyên đề diễn ra ở Seoul, Bộ trưởng Lee In-young nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nối lại đối thoại, với cả hai miền Triều Tiên và Mỹ, trước cuối năm nay để mang lại "hòa bình bền vững."

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.