THẾ GIỚI 24H: Tổng giám đốc WTO bất ngờ từ chức sớm giữa đại dịch

Tổng giám đốc WTO Roberto Azevêdo. Ảnh: Getty.
Tổng giám đốc WTO Roberto Azevêdo. Ảnh: Getty.
TPO - Ông Roberto Azevêdo, Tổng giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), bất ngờ tuyên bố sẽ từ chức sớm từ ngày 31/8 tới, sớm một năm so với dự định.

Nhà ngoại giao Brazil 62 tuổi theo lịch sẽ kết thúc nhiệm kỳ 4 năm lần thứ hai vào tháng 9/2021. Quyết định này của ông Azevêdo đã khiến các quan chức ở Geneva và Brussels bất ngờ. Việc từ chức của ông Azevêdo để lại khoảng trống lãnh đạo WTO ngay thời điểm khó khăn đối với nền kinh tế thế giới. Ông Josh Lipsky, Giám đốc Chương trình Kinh tế và Kinh doanh Toàn cầu của Hội đồng Đại Tây Dương, một tổ chức nghiên cứu tại Washington, nhận định: “sự ra đi của lãnh đạo WTO là đòn giáng nghiêm trọng. Hệ thống thương mại toàn cầu đã bị phá vỡ và nó cần sự lãnh đạo để phục hồi”


Hãng tin RIA Novosti ngày 14/5 cho biết người đứng đầu Bộ Giáo dục và Khoa học Nga đã bình phục sau khi nhiễm virus SARS-CoV-2 gây dịch bệnh COVID-19. Tại một cuộc họp về vấn đề phát triển công nghệ gene, Bộ trưởng Giáo dục và Khoa học Nga Valery Falkov đã báo cáo với Tổng thống Vladimir Putin rằng ông đã vượt qua bệnh COVID-19 và bắt đầu trở lại làm việc. Trước đó, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Nga Olga Lyubimova cũng đã được chữa khỏi bệnh COVID-19.


Lễ tuyên thệ nhậm chức của chính phủ liên minh mới của Israel giữa Thủ tướng Benjamin Netanyahu và đối thủ kỳ cựu Benny Gantz đã bị trì hoãn thêm 3 ngày do bất đồng trong đảng Likud của ông Netanyahu. Tuyên bố chung tối 14/5 của đảng Likud và đảng Xanh-Trắng nêu rõ, Thủ tướng Netanyahu đã yêu cầu ông Gantz hoãn lễ tuyên thệ nhậm chức của Chính phủ mới cho tới ngày 17/5 để ông Netanyahu có thể hoàn thành công tác phân bổ chức vụ trong đảng Likud. Ông Gantz đã chấp thuận đề nghị này.


Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa đưa ra những phát biểu quyết liệt nhất về quan hệ với Trung Quốc, liên quan đến vấn đề xử lý đại dịch COVID-19. “Có nhiều thứ chúng ta có thể làm. Chúng ta có thể cắt đứt toàn bộ quan hệ”, ông Trump nói với người dẫn chương trình Maria Bartiromo của kênh Fox Business. Chính quyền Mỹ đang cân nhắc các lựa chọn để trừng phạt hoặc bắt Trung Quốc bồi thường cho điều Washington coi là việc cố tình che giấu thông tin về dịch bệnh. (XEM THÊM...)


Thủ tướng Đức Angela Merkel cho hay, có "bằng chứng chắc chắn" rằng Nga có liên quan tới vụ tấn công mạng nhằm vào Quốc hội nước này năm 2015. Theo AP, người đứng đầu Chính phủ Đức ngày 14/5 cũng cho biết, Nga cũng dính líu tới vụ lấy trộm tài liệu từ văn phòng ở quốc hội của bà. Nhật báo Sueddeutsche Zeitung của Đức tuần trước đưa tin, các công tố viên liên bang đã ra lệnh bắt một nhân vật bị nghi là người của cơ quan tình báo quân sự Nga GRU, tên là Dmitriy Badin. Mỹ hiện cũng đang truy lùng Badin


Ngày 14/5, Chính phủ Malaysia thông báo sẽ nới lỏng lệnh cấm các cuộc tụ tập tôn giáo tại các đền thờ bắt đầu từ ngày 15/5, trong bối cảnh quốc gia Đông Nam Á này đang từng bước nới lỏng các biện pháp hạn chế được áp đặt nhằm ngăn chặn đà lây lan của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Trong ngày 14/5, Malaysia đã ghi nhận thêm 40 ca mắc COVID-19 và một ca tử vong. Hiện tổng số ca nhiễm tại nước này đã tăng lên 6.819 người, trong đó có 112 trường hợp không qua khỏi.


Ngày 13/5, Defense News dẫn thông báo của Bộ chỉ huy Lục quân Mỹ tại châu Âu cho biết, các cuộc tập trận quân sự của Mỹ tại châu Âu vốn đang tạm dừng do ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19 sẽ được tiến hành trở lại trong tháng 6 tới. Tuy nhiên, các cuộc tập trận này sẽ diễn ra với quy mô nhỏ hơn so với dự kiến ban đầu. Bộ chỉ huy trên cho hay, cuộc tập trận “Tinh thần đồng minh” (Allied Spirit) giữa Mỹ và Ba Lan, ban đầu dự kiến tổ chức trong tháng 5 này, sẽ diễn ra từ ngày 5 đến 19-6 tại căn cứ quân sự Drawsko Pomorskie, miền Bắc Ba Lan với sự tham gia của 6.000 binh sĩ.


Ngày 14/5, các bộ trưởng hàng đầu của Thủ tướng Anh Boris Johnson nhất trí rằng nước này sẽ không từ bỏ quyền của một quốc gia độc lập bằng việc khuất phục trước những yêu cầu của Liên minh châu Âu (EU) tại các cuộc đàm phán về mối quan hệ trong tương lai giữa hai bên. Người phát ngôn của Thủ tướng Anh cho hay: "Nội các đã nhất trí rằng chúng ta sẽ không đồng ý với yêu sách đòi chúng ta phải từ bỏ các quyền của một quốc gia độc lập, nhất là khi EU thể hiện qua các thỏa thuận của họ với những nước khác, như Canada, rằng những hạn chế đó là không cần thiết".


Nga đã gửi 25.000 tấn lúa mỳ viện trợ nhân đạo đến Triều Tiên sau khi nạn hạn hán năm 2019 ảnh hưởng tới sản lượng gạo của nước này. Đại sứ quán Nga tại Triều Tiên ngày 14/5 cho biết tàu Polina đã chở lúa mỳ của Nga đến Triều Tiên từ cảng Novorossiisk ở Biển Đen. Thủy thủ đoàn đã được cách ly phòng chống dịch COVID-19. Tàu đã dỡ hàng tại một khu biệt lập thuộc một cảng ở Triều Tiên và sẽ hoàn tất bốc dỡ vào ngày 26-27/5.

MỚI - NÓNG