THẾ GIỚI 24H: Thượng viện Mỹ kết luận Nga can thiệp cuộc bầu cử 2016

THẾ GIỚI 24H: Thượng viện Mỹ kết luận Nga can thiệp cuộc bầu cử 2016
TPO - Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ đồng ý với những báo cáo của các cơ quan tình báo Mỹ liên quan đến vụ Nga can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2016 của Mỹ.

Tuyên bố chung của lãnh đạo Ủy ban tình báo Thượng viện Mỹ cho biết kết luận của các cơ quan tình báo Mỹ về sự can thiệp của Nga là hoàn toàn chính xác. Chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng Viện Richard Burr khẳng định: “Nhân viên của ủy ban đã dành 14 tháng để xem xét các nguồn, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ phân tích và thấy rằng không có lý do gì để tranh luận về các kết luận. Rõ ràng Nga đã nỗ lực chưa từng có để can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2016 của chúng ta". Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ đã tổ chức một buổi điều trần kín để đánh giá những thông tin tình báo của cộng đồng tình báo Mỹ về các hoạt động của Nga can thiệp vào các cuộc bầu cử gần đây của Mỹ. Lãnh đạo Ủy ban tình báo Thượng viện Mỹ ngày 16/5 cho biết đã nhất trí với nhận định của các cơ quan tình báo Mỹ rằng, Nga tìm cách can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016 với mục đích giúp ông Donald Trump thắng cuộc.  


Nhà riêng của cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak bị lục soát để điều tra liên quan đến những cáo buộc rửa tiền. Cảnh sát Malaysia hôm 16/5 tiến hành lục soát nhà riêng của cựu Thủ tướng nước này Najib Razak trong khuôn khổ cuộc điều tra liên quan đến những cáo buộc rửa tiền. Trước đó, ông Najib Razak cùng vợ là bà Rosmah Mansor cũng đã bị đưa vào danh sách cấm xuất cảnh của Cục nhập cư Malaysia. Theo Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad, dù chưa xác định được số tiền sẽ thu hồi là bao nhiêu, nhưng chỉ tính riêng lượng tiền bẩn từ Malaysia chảy sang Mỹ đã lên tới 4,5 tỷ USD Mỹ. Chính vì thế, việc tập trung đối phó với nạn tham nhũng rất quan trọng và Chính phủ Malaysia sẽ phối hợp với các nước như Mỹ, Thụy Sỹ, Singapore… để thu hồi tiền của quốc gia Đông Nam Á này.


Bà Gina Haspel được thông qua tại Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ với kết quả 10 phiếu thuận và 5 phiếu chống. Các Thượng nghị sĩ tại Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ đã tán thành việc Phó Giám đốc Cơ quan tình báo Trung ương (CIA) Gina Haspel giữ cương vị Giám đốc CIA. Trước đó, Giám đốc CIA, ông Mike Pompeo đã chuyển sang làm Ngoại trưởng Mỹ. Dự kiến, phiên bỏ phiếu toàn thể trước Thượng viện sẽ diễn ra sớm nhất vào ngày 17/5. bà Haspel cũng được đánh giá là một nhà lãnh đạo chuyên nghiệp, có khả năng hoàn thành công việc một cách hiệu quả, cũng như truyền cảm hứng cho mọi người. Tháng 3/2018, Tổng thống Donald Trump đã lựa chọn bà Haspel lãnh đạo CIA sau khi đề cử ông Pompeo thay ông Rex Tillerson giữ chức Ngoại trưởng Mỹ.


Paraguay thông báo nước này cũng sẽ chuyển sứ quán tới Jerusalem vào cuối tháng 5/2018. Guatemala ngày 16/5 đã mở sứ quán tại Jerusalem, 2 ngày sau khi sứ quán Mỹ được khai trương tại đây. Việc Mỹ di chuyển sứ quán từ Tel Aviv tới Jerusalem đã làm người dân Palestine phẫn nộ và bị nhiều quốc gia lên án. Tổng thống Guatemala Jimmy Morales và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã tham dự lễ khai trương sứ quán Guatemala ở phía tây Jerusalem ngày 16/5. Phát biểu tại buổi lễ, Tổng thống Guatemala Morales nhấn mạnh Guatemala, Israel và Mỹ có chung tình bạn, lòng can đảm và sự trung thành. Guatemala là một trong số ít quốc gia ủng hộ quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tháng 12/2017 công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel.


Ngày 16/5, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ đã yêu cầu Tổng lãnh sự Israel tại thành phố Istanbul tạm thời trở về Israel. Động thái trên diễn ra sau khi Bộ Ngoại giao Israel ngày 15-5 thông báo đã đề nghị Lãnh sự Thổ Nhĩ Kỳ tại Jerusalem rời khỏi Israel trong một khoảng thời gian không xác định. Theo hãng thông tấn Anadolu, trước đó, Thổ Nhĩ Kỳ yêu cầu Đại sứ Israel tại Ankara tạm thời về nước do hành động bạo lực của binh lính Israel nhằm vào người biểu tình Palestine tại biên giới với Dải Gaza. Thổ Nhĩ Kỳ là quốc gia phản đối mạnh mẽ nhất các hành động bạo lực của Israel. Đụng độ đã xảy ra giữa người biểu tình và lực lượng an ninh Israel khiến ít nhất 61 người Palestine thiệt mạng, phần lớn do trúng đạn của binh sĩ Isarel và hơn 2.700 người khác bị thương.


Ngày 16/5, lãnh đạo trên thực tế của đảng Công lý Nhân dân (PKR) Anwar Ibrahim được trả tự do sau khi được Quốc vương Malaysia ân xá. Ông Anwar từng giữ chức Phó Thủ tướng dưới thời ông Mahathir Mohamad trước khi bị cách chức vào năm 1998. Ông Anwar phải chấp hành bản án 5 năm tù giam sau cáo buộc quan hệ đồng giới với cựu trợ lý của mình. Báo News Strait Times cho biết, lệnh ân xá đầy đủ của Quốc vương Malaysia sẽ cho phép chính trị gia 70 tuổi này ngay lập tức tham gia chính trị. Trước đó, tân Thủ tướng Mahathir từng nhấn mạnh ông Anwar sẽ phải tìm kiếm một ghế trong Quốc hội và sẽ được trao một vị trí trong nội các.


Ngày 16/5, cảnh sát Indonesia đã bắn hạ 3 kẻ tấn công nhằm vào các trụ sở cảnh sát ở thủ phủ Pekanbaru của tỉnh Riau trên đảo Sumatra. Thông tin mới nhất cho biết 1 cảnh sát đã thiệt mạng trong vụ tấn công này. Trong số 3 tên bị bắn hạ, một đối tượng đã gài bom lên người và một tên đã dùng gươm tấn công cảnh sát. Cảnh sát đã bắt giữ được một tên, trong khi 4 nghi phạm khác đã chạy trốn khỏi hiện trường. Báo cáo của cảnh sát cho biết những tên này đã lái ô tô vào sân trụ sở trước khi xông ra ngoài tiến hành tấn công. Hãng thông tấn Antara của Indonesia cho biết, hai nhà báo có mặt tại trụ sở cảnh sát cũng bị thương trong vụ tấn công.


Ngày 16/5, Nga đã kêu gọi Ukraine trả tự do cho ông Kirill Vyshinsky, người đứng đầu văn phòng hãng thông tấn nhà nước Nga RIA Novosti tại thủ đô Kiev mà Ukraine bắt giữ trước đó. Đồng thời chỉ trích giới chức quốc gia láng giềng vì "chính sách đàn áp chống lại truyền thông".Phát biểu tại cuộc họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố Nga sẽ làm tất cả để bảo đảm công dân nước này được thả tự do, và ngăn chặn các nhà báo khác rơi vào tình huống tương tự dù đó là những người mang quốc tịch Nga hay làm việc cho cơ quan truyền thông Nga. Bà Zakharova cũng cáo buộc giới chức Ukraine thực hiện chính sách "đàn áp" chống lại truyền thông, vi phạm "thô bạo" quyền tự do báo chí.


Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Iraq Riyadh al-Badran cho biết 4 ngày sau cuộc bầu cử quốc hội, một số điểm bầu cử tại thành phố Kirkuk, miền Bắc nước này đã bị các tay súng bao vây. Ông Riyadh al-Badran cho biết các tay súng mà ông không thể nhận dạng đã gây sức ép với ủy ban nhằm thay đổi kết quả cuộc bầu cử. Ông cho biết các nhân viên của ủy ban như đang bị giữ làm con tin, đồng thời kêu gọi sự bảo vệ từ chính quyền. Kết quả trên được ủy ban bầu cử công bố trên cơ sở 95% số phiếu bầu đã được kiểm.


Vụ nổ tại một căn cứ quân sự cũ của Nga ở làng Pugachevo thuộc Cộng hòa Udmurtia vào chiều ngày 16/5 đã khiến cư dân sinh sống ở thị trấn kế bên phải đi sơ tán, giao thông cũng bị ngưng trệ. Theo RT, một số tài khoản mạng xã hội tại Nga đã cho đăng hình ảnh và các đoạn video về một cột khói khổng lồ màu trắng dày đặc bốc lên phía trên căn cứ quân sự cũ của Nga. Những tiếng nổ cũng thường xuyên xuất hiện trong những đoạn video này. Cũng theo Bộ Các Tình trạng khẩn cấp của Nga, các lực lượng chữa cháy đã được huy động tới hiện trường bao gồm 1 máy bay đổ bộ Be-200, một trực thăng Mi-8 cùng hơn 20 xe chữa cháy.

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.