THẾ GIỚI 24H: Thủ tướng Pakistan bị lật đổ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ông Imran Khan bị bãi nhiệm chức thủ tướng Pakistan ngày 10/4 sau khi thất bại trong cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại quốc hội.

Trong lịch sử Pakistan, chưa có thủ tướng nào tại vị được hết nhiệm kỳ nhưng ông Khan là người đầu tiên bị bãi nhiệm theo cách này. Quyền phát ngôn viên của quốc hội Sardar Ayaz Sadiq cho biết 174 nhà lập pháp đã bỏ phiếu ủng hộ đề nghị bãi nhiệm thủ tướng, "do đó cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm đã được thông qua". Một thủ tướng mới sẽ được chọn vào ngày 11/4.


Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận thêm 798.308 trường hợp mắc COVID-19 và 2.088 ca tử vong. Tới nay, tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu vượt 498 triệu ca, trong đó trên 6,2 triệu người không qua khỏi. Trong 24 giờ qua, Hàn Quốc tiếp tục là nước có số ca mắc mới cao nhất (trên 185.000 ca), trong khi nước này cũng là quốc gia có số ca tử vong mới cao nhất thế giới với trên 330 ca. Trung Quốc cũng chứng kiến xu thế dịch đáng ngại khi số ca mắc mới tăng mạnh, khiến nhà chức trách nước này quyết định phong tỏa một số thành phố lớn, qua đó tiếp tục kiên trì với chiến lược “không COVID”.


Thủ tướng Anh tới Kiev, tuyên bố viện trợ vũ khí nóng cho Ukraine. Thủ tướng Anh Boris Johnson ngày 9/4 đã cam kết viện trợ xe bọc thép và tên lửa chống hạm cho Ukraine, đồng thời ca ngợi quân đội Ukraine. Cam kết của ông Johnson được đưa ra trong cuộc hội đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ông Johnson đã đưa ra gói viện trợ quân sự bổ sung gồm 120 xe bọc thép và hệ thống tên lửa chống hạm mới "để hỗ trợ Ukraine" trong cuộc xung đột với quân đội Nga.


Mới đây, ông Andrey Melnik, Đại sứ Ukraine tại Đức, trong một cuộc trả lời phỏng vấn với truyền thông Đức vào ngày 6/4, đã có những ngôn từ gay gắt về Nga khiến dư luận xôn xao. Ông Andrey Melnik nói với tờ Frankfurt Allgemeine Zeitung của Đức: “Tôi muốn nói một cách rất rõ ràng rằng, nước Nga là kẻ thù của chúng tôi. Hiện tại, tất cả người Nga đều là kẻ thù của Ukraine”. Ông dùng ngữ điệu cứng rắn nói rằng, việc phân chia người Nga thành “người tốt” và “kẻ xấu” không phải là điều khiến ông quan tâm. (XEM CHI TIẾT...)


Nga - Ukraine trao đổi tù binh. Phó thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk ngày 9/4 cho biết Nga và Ukraine tiếp tục trao đổi tù binh. “Theo lệnh của Tổng thống Volodymyr Zelensky, hai bên sẽ trao đổi tù binh vào ngày 9/4. 12 binh sĩ của chúng ta sẽ trở về nhà”, bà Vereshchuk viết trên Telegram. Ngoài ra, 14 dân thường - bao gồm 9 phụ nữ - cũng được thả trong đợt trao đổi lần này. Bà Vereshchuk không đưa ra số tù binh Nga được trao đổi.


Bộ trưởng Quốc phòng Na Uy từ chức vì bê bối tình cảm với nữ sinh. Chính phủ Na Uy hôm 9/4 thông báo Bộ trưởng Quốc phòng Odd Roger Enoksen đã từ chức sau khi xuất hiện thông tin ông có quan hệ tình cảm với một nữ sinh trong quá khứ. Quan hệ tình cảm giữa ông Enoksen và cô gái bắt đầu từ năm 2005. Khi đó, ông Enoksen 50 tuổi, cô gái là nữ sinh cấp 3 ở tuổi 18, theo nhật báo VG. Hai người gặp nhau trong lúc nữ sinh cùng lớp học đi tham quan tòa nhà nghị viện Na Uy. Sau chuyến đi, ông Enoksen và cô gái bắt đầu có quan hệ thân thiết và cũng có quan hệ tình dục, theo VG.


Pakistan thử thành công tên lửa có thể bắn tới nhiều thành phố Ấn Độ. Pakistan vừa bắn thử thành công Shaheen-III, một loại tên lửa đạn đạo đất đối đất. Với tầm bắn 2.750 km, Shaheen-III có thể vươn tới một số thành phố ở Ấn Độ. “Lần bắn thử có mục đích xác thực lại nhiều tham số thiết kế và kỹ thuật của hệ thống vũ khí này”, NDTV dẫn thông báo ngày 9/4 của Bộ phận Quan hệ Công chúng Liên binh chủng - cơ quan truyền thông của quân đội Pakistan.


Nga tiến hành tập trận ở Kaliningrad. Bộ chỉ huy Hạm đội Baltic của Nga cho biết ngày 9/4, nước này đã tiến hành cuộc tập trận ở Kaliningrad, dải đất trên Biển Baltic nằm giữa Ba Lan và Litva. Bộ phận báo chí thuộc Bộ chỉ huy Hạm đội Baltic của Nga nêu rõ: "Có tới 1.000 quân nhân và hơn 60 thiết bị quân sự đã tham gia hoạt động kiểm tra kiểm soát này".


Iran áp đặt trừng phạt thêm nhiều quan chức Mỹ​. Ngày 9/4, Iran thông báo đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với thêm 15 quan chức Mỹ trong bối cảnh các cuộc đàm phán nhằm vãn hồi thỏa thuận hạt nhân năm 2015 vẫn chưa thể hoàn tất.

MỚI - NÓNG