THẾ GIỚI 24H: Thủ tướng Campuchia yêu cầu quân đội tiêu hủy mọi vũ khí Mỹ

0:00 / 0:00
0:00
Thủ tướng Campuchia Hun Sen. Ảnh: cambodiadaily.com
Thủ tướng Campuchia Hun Sen. Ảnh: cambodiadaily.com
TPO - Thủ tướng Hun Sen yêu cầu quân đội Campuchia kiểm đếm toàn bộ vũ khí có nguồn gốc từ Mỹ để tiêu hủy hoặc niêm cất, đồng thời cho rằng chúng không đáng tin cậy.

Tôi ra lệnh cho tất cả đơn vị quân đội ngay lập tức kiểm kê vũ khí và quân trang mà Campuchia đang có. Toàn bộ vũ khí và quân trang Mỹ nếu có phải được thu hồi, niêm cất trong kho hoặc tiêu hủy", Thủ tướng Hun Sen viết trên mạng xã hội Facebook ngày 10/12. Tuyên bố trên được ông Hun Sen đưa ra sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 8/12 áp đặt lệnh cấm vận vũ khí đối với Campuchia do những quan ngại về "nhân quyền và tham nhũng" cũng như các hoạt động quân sự của Trung Quốc ở nước này. Lệnh cấm vận này ngăn quân đội và các cơ quan tình báo Campuchia tiếp cận với "khí tài và dịch vụ quốc phòng" Mỹ.


Hàn Quốc chuẩn bị tập trận tại Biển Hoa Đông. Hội đồng tham mưu liên quân nước này lên kế hoạch “diễn tập hàng hải bắn đạn thật định kỳ” ở vùng biển phía Nam của đảo Ulleung, trên Biển Hoa Đông từ ngày 13-17/12 tới. Ngày 10/12, Hàn Quốc đã phát đi cảnh báo hàng hải đối với các tàu thuyền đi lại tại khu vực bờ biển phía Đông nước này.


Trung tâm kiểm soát quốc phòng (NDCC) của Bộ Quốc phòng Nga thông báo một máy bay chiến đấu Su-30 của nước này ngày 10/12 đã bám đuổi máy bay do thám P-8A của Mỹ trên Biển Đen. Theo NDCC, radar của Nga đã phát hiện một mục tiêu tiếp cận biên giới Nga trên vùng biển trung lập thuộc Biển Đen trước đó cùng ngày.


Mỹ và Nhật Bản đang tiến hành tập trận chung với sự tham gia của hàng nghìn binh sỹ và máy bay tại khu vực phía Bắc Nhật Bản. Đây là cuộc tập trận quy mô nhất trong những năm gần đây, mang tên Resolute Dragon 2021, diễn ra từ ngày 4-17/12, với sự tham gia của 1.400 binh sỹ thuộc Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản (JGSDF) và 2.650 lính thủy đánh bộ Mỹ, cùng một nhóm các máy bay Mỹ, trong đó có máy bay đa nhiệm MV-22B Ospreys và F/A-18E Hornet.


Các tay súng vũ trang hạng nặng đã tấn công một thánh đường Hồi giáo ở bang Niger, miền Trung Nigeria, sát hại ít nhất 9 người, và làm bị thương nhiều người. Trong thông báo ngày 10/12, cảnh sát địa phương cho biết những kẻ tấn công đi trên xe máy đã lao vào thánh đường trong làng Ba'are hẻo lánh, xả súng vào các tín đồ đang cầu nguyện tại đây.


Pháp dọa kiện Anh lên EU. Ngoại trưởng Pháp tuyên bố, nước này sẽ yêu cầu Ủy ban châu Âu xúc tiến hành động pháp lý chống lại Anh trừ khi London đồng ý cấp vài chục giấy phép cho ngư dân Pháp ngay trong ngày 10/12. Lãnh đạo Bộ Ngoại giao Pháp nhấn mạnh, nếu Anh vẫn nhất quyết giữ quan điểm hiện tại và không thay đổi các tiêu chí về cấp phát giấy phép, Pháp sẽ sẵn sàng hành động.


Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận thêm 602.617 trường hợp mắc COVID-19 và 7.035 ca tử vong. Tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu vượt 269 triệu ca, trong đó trên 5,3 triệu người không qua khỏi. Theo số liệu thống kê của trang mạng worldometers.info, cập nhật đến 6 giờ sáng 11/12 (giờ Việt Nam), tổng số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trên toàn cầu trên 269.815.000 ca, trong đó có 5.315.851 người tử vong.


Một phụ nữ Đài Loan nghi nhiễm COVID-19 vì bị chuột thí nghiệm cắn. Ngày 10/12, Đài Loan (Trung Quốc) thông báo đang điều tra mối liên hệ giữa vết chuột cắn với một nhân viên làm việc tại phòng thí nghiệm bảo mật cao có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Giới chức y tế Đài Loan (Trung Quốc) cho biết nữ nhân viên làm việc viện nghiên cứu hàng đầu của Đài Loan bị chuột cắn 2 lần và những con chuột này nhiễm virus SARS-CoV-2.

MỚI - NÓNG