THẾ GIỚI 24H: Thủ tướng Armenia tuyên bố từ chức

THẾ GIỚI 24H: Thủ tướng Armenia tuyên bố từ chức
TPO - Trước làn sóng tuần hành, biểu tình phản đối trên cả nước kéo dài nhiều ngày qua, ngày 23/4, Thủ tướng Armenia Serzh Sarksyan đã chính thức tuyên bố từ chức.

Hãng thông tấn nhà nước Armenpress của Armenia dẫn thông báo của Văn phòng báo chí thủ tướng cho biết  ông Sarksyan tuyên bố đã “phạm sai lầm và từ chức nhà lãnh đạo đất nước”. Ông Sarksyan đưa ra quyết định trên sau khi hàng chục ngàn người ủng hộ phe đối lập tổ chức các cuộc tuần hành, phản đối việc Quốc hội Armenia vừa bầu ông làm thủ tướng.


Cảnh sát thành phố Toronto thông báo có 9 người chết và 16 người bị thương trong vụ việc. Một chiếc xe ô tô gia đình đã làm 9 người chết và 16 người bị thương tại ngoại ô thành phố Toronto, Canada, sau khi lao lên vỉa hè và đâm vào đám đông người đi bộ ngày 23/4. Lái xe đã bị bắt giữ. Cảnh sát thành phố Toronto thông báo có 9 người chết và 16 người bị thương trong vụ việc. Cảnh sát cho biết hiện vẫn còn quá sớm để có thể kết luận vụ tai nạn là cố ý hay không. Các tòa nhà và công sở xung quanh hiện trường đã bị phong tỏa và một bến tầu điện ngầm gần đó đã bị đóng cửa.


Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron đã nhất trí hai nước sẽ nỗ lực nối lại các cuộc hòa đàm về vấn đề Syria. Điện Kremlin cho biết, trong cuộc điện đàm với ông Macron, Tổng thống Putin đã nhấn mạnh rằng cuộc tấn công mới đây của các nước phương Tây nhằm vào Syria là “hành động vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế,” cản trở tiến trình tìm kiếm sự ổn định chính trị tại quốc gia Trung Đông này.


Tổng thống Syria Bashar al-Assad tuyên bố cuộc tấn công quân sự do Mỹ cầm đầu nhằm vào nước này sẽ không thể ngăn cản được những nỗ lực của Damascus trong cuộc chiến chống khủng bố. Phát biểu trong buổi tiếp Trợ lý đặc biệt của Ngoại trưởng Iran về các vấn đề chính trị Hossein Jaberi Ansari tại thủ đô Damascus, ông Assad đã nhấn mạnh rằng cuộc chiến chống khủng bố của Syria sẽ tiếp tục cho đến khi nước này khôi phục sự kiểm soát đối với toàn bộ lãnh thổ đất nước.


Ngày 23/4, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã tới thủ đô Washington, bắt đầu chuyến thăm Mỹ 3 ngày trong bối cảnh hai bên có những bất đồng về thương mại và thỏa thuận hạt nhân Iran. Trước đó, Chính phủ Iran đã kêu gọi các nhà lãnh đạo châu Âu thuyết phục Tổng thống Mỹ Donald Trump không "xé bỏ" thỏa thuận hạt nhân đạt được giữa Tehran và các cường quốc thuộc nhóm P5+1 (gồm Nga, Mỹ, Anh, Pháp, Trung Quốc và Đức).


Thông tin bắt giữ Travis Reinking được thông báo sau 34 giờ xảy ra vụ xả súng làm náo loạn thủ phủ của bang Tennessee vào cuối tuần qua. Cảnh sát ở Nashville, bang Tennessee, Mỹ ngày 23/4 cho biết đã bắt giữ Travis Reinking, 29 tuổi, kẻ tình nghi đã sát hại 4 người trong một quán ăn hồi cuối tuần. Thông tin bắt giữ Travis Reinking được thông báo sau 34 giờ xảy ra vụ xả súng làm náo loạn thủ phủ của bang Tennessee vào cuối tuần qua. Khi bị bắt, trong ba lô của Reinking có một khẩu súng bán tự động và nhiều đạn.


Cựu thị trưởng thành phố New York, Michael Bloomberg, tuyên bố sẽ đóng góp 4,5 triệu USD để chi trả cho một số cam kết mà Mỹ lẽ ra phải thực hiện theo Thỏa thuận khí hậu Paris về cắt giảm khí thải gây nóng lên toàn cầu. Ông Bloomberg nói mình có trách nhiệm giúp cải thiện môi trường vì quyết định của Tổng thống Donald Trump rút khỏi thỏa thuận Paris. Trong thời kỳ Tổng thống Obama, Mỹ đã cam kết tài trợ 3 tỷ USD cho Quỹ Khí hậu xanh do LHQ thành lập để giúp các nước đối phó với những ảnh hưởng của sự nóng lên toàn cầu.


Tòa án Bỉ ngày 23/4 đã kết án Salah Abdeslam, 28 tuổi, quốc tịch Pháp, nghi can sống sót trong cuộc tấn công của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng năm 2015 tại Paris, 20 năm tù giam. Phiên tòa này chỉ mới xử vụ Salah và đồng phạm Sofien Ayari, 24 tuổi, người Tunisia trong vụ đấu súng với cảnh sát ở Brussels vào năm 2016. Cả Salah và Sofien bị buộc tội bắn bị thương 4 nhân viên cảnh sát Bỉ và Pháp khi họ đang truy tìm nghi phạm ở miền Nam Brussels trong vụ tấn công ở Paris và ngoại ô phía Bắc Saint-Denis khiến 130 người chết. 2 nghi phạm này cũng tham gia các cuộc đánh bom tại một nhà ga sân bay và một ga tàu điện ngầm ở Brussels trong năm 2016.


Một cuộc không kích từ liên quân do Ả Rập Xê Út dẫn đầu đã đánh trúng một đám cưới ở miền bắc Yemen hôm 22/4, khiến ít nhất 20 người thiệt mạng và 46 người bị thương. Trong  số người tử vong có cô dâu, còn chủ rể cũng bị thương. Quan chức y tế Khaled al-Nadhri ở tỉnh Hajja thuộc miền bắc Yemen cho hay hầu hết nạn nhân là phụ nữ và trẻ em. Khu vực bị thả bom thuộc vùng kiểm soát của nhóm nổi dậy Houthi.

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.