THẾ GIỚI 24H: Thủ tướng Anh nhận án phạt

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Thông báo từ chính phủ Anh mới đây cho hay Thủ tướng Anh Boris Johnson và Bộ Trưởng Tài chính Rishi Sunak sẽ bị phạt vì vi phạm lệnh phong tỏa chống COVID-19.

Người phát ngôn Văn phòng thủ tướng Anh (số 10 Phố Downing) ngày 12/4 cho biết Cảnh sát Thủ đô (London) đã gửi thông báo về án phạt Thủ tướng Johnson và Bộ trưởng Sunak do tham dự các bữa tiệc khi thành phố áp lệnh hạn chế COVID-19 trong năm 2020 và 2021. Quyết định xử phạt Thủ tướng Johnson được Sở cảnh sát London đưa ra liên quan đến bê bối mở tiệc giữa lệnh phong tỏa tại Số 10 phố Downing hồi tháng 5/2020, thời điểm Anh áp lệnh phong tỏa nghiêm ngặt ngăn COVID-19 .


Theo trang thống kê worldometer.info, tính đến 6h ngày 13/4 (theo giờ Việt Nam), toàn thế giới đã ghi nhận tổng cộng 500.794.656 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, trong đó có 6.208.667 ca tử vong. Số ca nhiễm mới trong 24 giờ qua là 991.413 và 2.754 ca tử vong mới. Trong 24 giờ qua, Hàn Quốc dẫn đầu thế giới về ca nhiễm mới với 210.676 ca; Pháp đứng thứ hai với 190.762 ca; tiếp theo là Đức (164.628 ca). Mỹ vẫn là quốc gia bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất thế giới.


Hòa đàm Nga-Ukraine bế tắc. Theo kênh RT (Nga) ngày 12/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Kiev đã đi ngược lại các thỏa thuận dự kiến ​​được thực hiện giữa các đoàn đàm phán Ukraine và Nga tại Istanbul vào cuối tháng 3 vừa qua. Theo ông Putin, các cuộc đàm phán hòa bình hiện đã "trở lại tình trạng bế tắc". Ông Putin giải thích rằng Ukraine đã từ chối công nhận Crimea thuộc Nga và khu vực Donbass là độc lập, lưu ý rằng hai nội dung đó là những chủ đề chính không đạt được tiến bộ nào trong các cuộc đàm phán.


Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden dự kiến trong ngày 13/4 sẽ công bố gói viện trợ quân sự 750 triệu USD cho Ukraine, Reuters dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết. Các thiết bị nằm trong gói hỗ trợ bổ sung này có thể bao gồm các hệ thống pháo mặt đất hạng nặng cho Ukraine, trong đó có cả pháo phản lực. Hiện Nhà Trắng chưa phản hồi đề nghị bình luận.


Ngày 12/4, giới chức Nam Phi cho biết ít nhất 20 người đã thiệt mạng trong các vụ sạt lở đất và lũ lụt do mưa lớn gây ra tại thành phố cảng Durban của Nam Phi - thành phố lớn nhất tỉnh miền Đông Nam KwaZulu-Natal. Mưa lớn kéo dài nhiều ngày gây ra tình trạng ngập lụt tại nhiều khu vực, khiến thành phố vốn nổi tiếng với những bãi biển này phải đóng cửa hàng loạt các tuyến đường và con phố. Các video hiện trường cho thấy hình ảnh nước lũ đã nhấn chìm các cao tốc, xe cộ, gây cản trở giao thông và phá hủy nhiều nhà ở.


Ông Putin được Tổng thống Belarus trao tài liệu vạch trần sự thật vụ Bucha. Phát biểu ngày 12/4 trong chuyến thăm sân bay vũ trụ Vostochny ở vùng Viễn Đông, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết ông đã được người đồng cấp Belarus Alexander Lukashenko trao các tài liệu vạch trần sự thật về "vụ việc được dàn dựng" ở Bucha (Ukraine). Các tài liệu này, theo ông Putin, giúp trả lời câu hỏi “ai đã đến Bucha và đến bằng cách nào, sử dụng phương tiện gì” để “tạo điều kiện thực hiện hành vi khiêu khích”. (XEM CHI TIẾT...)


Nhiều người trúng đạn và ít nhất 13 người bị thương trong vụ xả súng diễn ra vào ngày 12/4 tại một ga tàu điện ngầm ở thành phố New York (Mỹ). Theo Reuters, vụ tấn công xảy ra sáng 12/4 (giờ địa phương), đúng giờ cao điểm, tại một ga tàu điện ngầm ở khu Sunset Park (Brooklyn, New York, Mỹ). (XEM CHI TIẾT...)


Ấn Độ bắn thử thành công tên lửa chống tăng tự phát triển. Ngày 11/4, Ấn Độ đã bắn thử thành công tên lửa điều khiển chống tăng Helina được phóng từ máy bay trực thăng do nước này tự phát triển ở khu vực độ cao lớn tại khu vực Ladakh. Ấn Độ cho biết Helina là loại vũ khí chống tăng tiên tiến nhất trên thế giới, có thể tấn công các mục tiêu ở cách xa 7km, hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết bất kể ngày đêm.


Ukraine tịch thu 10 tàu Nga tại cảng Odesa. Cục Điều tra Quốc gia Ukraine (SBI) ngày 12/4 cho biết đã tịch thu 10 tàu Nga đang cố rời khỏi cảng Odesa, miền Nam Ukraine, theo TASS. SBI cho biết sẽ tịch thu và quốc hữu hóa những con tàu Nga, theo luật được Quốc hội Ukraine thông qua đầu tháng 4.


Nhật Bản tố cáo tàu tuần tra Trung Quốc 6 lần vào vùng biển tranh chấp. Ngày 12/4, kênh truyền hình NHK dẫn nguồn lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản cho biết 4 tàu tuần tra của Trung Quốc đã đi vào vùng biển gần quần đảo Senkaku (phía Trung Quốc gọi là Điếu Ngư). Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản cho biết đây là lần thứ 6 tàu tuần tra Trung Quốc đi vào lãnh hải Nhật Bản kể từ đầu năm đến nay; lần gần đây nhất là vào ngày 16/3 vừa qua.

MỚI - NÓNG