THẾ GIỚI 24H: Thổ Nhĩ Kỳ muốn cùng Nga chống kẻ thù chung

Quan hệ Nga - Thổ Nhĩ Kỳ nồng ấm trở lại. Ảnh: RIA Novosti
Quan hệ Nga - Thổ Nhĩ Kỳ nồng ấm trở lại. Ảnh: RIA Novosti
TPO - Sau cuộc hội đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng quan hệ song phương, Ankara đã kêu gọi Moscow cùng tiến hành các chiến dịch chung chống nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria.

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho biết: "Chúng tôi sẽ thảo luận tất cả các nội dung chi tiết. Chúng tôi trước nay đã luôn kêu gọi Nga cùng tiến hành các chiến dịch chung chống IS". Ông Cavusoglu khẳng định đề nghị này vẫn còn giá trị, đồng thời hối thúc Nga chiến đấu chống "kẻ thù chung" là lực lượng thánh chiến IS tại Syria. 


Trung Quốc phóng một vệ tinh mới, được trang bị radar vũ trụ mạnh nhất của nước này, để giám sát biển Đông và các khu vực khác nhằm bảo vệ cái mà Bắc Kinh coi là lợi ích của họ. Vệ tinh Gaofen 3 có thể “nhìn” xuyên qua mây, thậm chí một số loại vật cản trên mặt đất để chụp ảnh với độ phân giải lên đến 1m. Vệ tinh này được phóng bằng tên lửa Trường Chinh 4C từ Trung tâm phóng vệ tinh Taiyuan ở tỉnh Sơn Tây. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 11/8, Ngoại trưởng Philippines Perfecto Yasay kêu gọi Trung Quốc tôn trọng luật pháp và an ninh hàng hải cũng như nguyên tắc thượng tôn pháp luật, để giải quyết hòa bình các tranh chấp trên Biển Đông và Biển Hoa Đông. Lời kêu gọi trên được đưa ra tại cuộc hội đàm giữa ông Yasay và người đồng cấp Nhật Bản Fumio Kishida đang ở thăm Manila để thảo luận về an ninh khu vực và hợp tác trong vấn đề an ninh biển, thực thi pháp luật cũng như việc Nhật Bản hỗ trợ phát triển kinh tế.


Tổng thống Petro Poroshenko đã ra lệnh cho quân đội của nước này đang đóng quân trên vùng biên với bán đảo Crimea và phía Đông – Nam Ukraine sẵn sàng chiến đấu. Chia sẻ trên Twitter cá nhân chiều 11/8, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cho biết quyết định được đưa ra sau một cuộc họp với các lãnh đạo cơ quan an ninh và Bộ Ngoại giao nước này. (XEM CHI TIẾT)


Ukraine sẽ khởi xướng các cuộc tham vấn tại Hội đồng Bảo an (HĐBA) sau khi xảy ra các vụ việc ở bán đảo Crimea.

THẾ GIỚI 24H: Thổ Nhĩ Kỳ muốn cùng Nga chống kẻ thù chung ảnh 1

Ảnh: Reuters

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cũng đã ra lệnh cho Bộ Ngoại giao nước này tổ chức các cuộc điện đàm song phương với Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Francois Hollande.


Đối tượng Yevgeny Panov - bị bắt vì tình nghi tổ chức các vụ tấn công khủng bố ở Crimea - là công dân Ukraine.

THẾ GIỚI 24H: Thổ Nhĩ Kỳ muốn cùng Nga chống kẻ thù chung ảnh 2

Ảnh: Unian

Ngày 11/8, người phát ngôn Cơ quan bảo vệ biên giới quốc gia của Ukraine Oleg Slobodyan đã xác nhận phía Ukraine đang thẩm tra các thông tin khác về Panov song chưa thể cung cấp vào thời điểm này. Tuy nhiên, ông từ chối nêu rõ liệu Panov có thực sự vượt qua biên giới giữa Ukraine và Crimea hay không.


Ít nhất 1 người thiệt mạng và 23 người bị thương trong hai vụ nổ liên tiếp làm rung chuyển khu du lịch Hua Hin ở Thái Lan tối ngày 11/8. Báo cáo ban đầu cho biết, người thiệt mạng là một phụ nữ bán hàng rong. Ít nhất 4 người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch. Trong số những người bị thương có 9 du khách nước ngoài mang quốc tịch Anh, Đức, Áo và Ý. Bảy người trong số này đã được đưa tới bệnh viện San Paolo. (XEM CHI TIẾT)


Một thành viên cấp cao của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng phụ trách các nguồn tài nguyên thiên nhiên đã bị tiêu diệt gần thị trấn Qaim của Iraq.

 
THẾ GIỚI 24H: Thổ Nhĩ Kỳ muốn cùng Nga chống kẻ thù chung ảnh 3

Hội đồng An ninh khu vực người Kurd ngày 11/8 cho biết tên này là Sami Jassim Mohammad Al Jabouri, còn được biết đến với tên gọi Haji Hamad.


Chiều 11/8, đã xảy ra vụ nổ tại một nhà máy điện ở tỉnh Hồ Bắc, miền trung Trung Quốc làm ít nhất 21 người thiệt mạng và 5 người bị thương, trong đó 3 người bị thương nặng. Nguồn tin địa phương cho biết vụ nổ xảy ra khi đường ống hơi nước chịu áp suất cao phát nổ. (XEM CHI TIẾT)


Giới chức Úc vừa quyết định cấm các nhà thầu Trung Quốc đại lục và Hong Kong nắm cổ phần chi phối trong dự án lưới điện lớn nhất của Úc vì lo ngại an ninh. Tập đoàn Điện hạt nhân Trung Quốc (CGN) và Cty hạ tầng Cheung Kong của tỷ phú Hong Kong Li Ka-shing đều đang đấu thầu dự án Ausgrid cho thuê trong 99 năm, để cung cấp điện cho một số khu vực của thành phố Sydney, Wollongong và vùng Hunter. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG