THẾ GIỚI 24H: Thanh trừng băng đảng trong nhà tù Brazil, 52 người thiệt mạng

Lực lượng cảnh sát chống bạo động được điều tới hiện trường. Ảnh: Washingtonpost
Lực lượng cảnh sát chống bạo động được điều tới hiện trường. Ảnh: Washingtonpost
TPO - Ngày 29/7 (theo giờ địa phương), truyền thông Brazil đưa tin ít nhất 52 tù nhân đã thiệt mạng trong một vụ bạo động nhà tù tại miền Bắc nước này.

 Trong số những tù nhân mất mạng có 16 người bị chặt đầu hết sức dã man. Đây là vụ bạo loạn nhà tù bắt nguồn từ việc thanh trừng băng đảng đẫm máu nhất tại quốc gia Nam Mỹ có hệ thống nhà tù quá tải và bạo lực tràn lan này trong nhiều tháng qua. Một quan chức chính quyền bang Para đưa tin đụng độ bùng phát tại Trung tâm Cải tạo Khu vực Altamira vào lúc 7 giờ sáng địa phương. Hai nhân viên an ninh của nhà tù đã bị bắt làm con tin, song sau đó được trả tự do.


Ngày 29/7, tờ Guardian đưa tin ít nhất 20 người thiệt mạng, 50 người bị thương trong vụ nổ lớn sau một vụ đấu súng tại tòa nhà đặt văn phòng của ứng cử viên Phó Tổng thống Amrullah Saleh tại thủ đô Kabul. Bộ Nội vụ Afghanistan cho biết các lực lượng an ninh đã bắn chết 3 tay súng và giải cứu hơn 150 dân thường trong một cuộc giao tranh kéo dài 6 giờ. Hiện chưa có tổ chức nào đứng ra thừa nhận vụ tấn công trên.


Ngày 29/7, Busan, thành phố lớn thứ 2 của Hàn Quốc, đã quyết định tạm ngừng các hoạt động giao lưu với Nhật Bản, đồng thời cấm công chức có các chuyến thăm chính thức tới nước này cho đến khi quan hệ giữa 2 nước được cải thiện. Cùng ngày, hãng hàng không Korean Air thông báo đình chỉ các chuyến bay từ Busan tới TP Sapporo của Nhật Bản từ ngày 3/9 tới do lượng hành khách suy giảm trong bối cảnh đang xảy ra tranh cãi ngoại giao giữa 2 nước láng giềng. Hãng cũng đang cân nhắc cắt giảm số chuyến bay giữa 2 nước hoặc chuyển sang máy bay cỡ nhỏ hơn từ giữa tháng 8 tới.


Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 29/07 cho biết Tổng thống Donald Trump muốn giảm số lượng quân đội Mỹ tham chiến ở Afghanistan trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào năm tới. Ngoại trưởng Pompeo cũng khẳng định cam kết của Mỹ rút quân có điều kiện khỏi Afghanistan và bày tỏ lạc quan về các cuộc đàm phán hòa bình giữa Taliban và chính phủ Afghanistan.


Ngày 29/7, cựu Đại sứ Ukraine tại Washington Valeriy Chaly cho biết: "Chúng tôi hy vọng rằng một dự án lớn về mua các vũ khí quốc phòng sát thương sẽ được thực hiện trong năm nay." Tuy nhiên, vị cựu đại sứ này không nêu cụ thể các loại vũ khí mà Kiev sẽ mua. Ông chỉ nhấn mạnh, Ukraine hiện là một đối tác chiến lược với Mỹ trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh.


Theo Thứ trưởng Nga Sergei Ryabkov, Mỹ luôn đe dọa trừng phạt vì “lâu nay họ không còn gì ngoài các biện pháp trừng phạt”. Ông Sergei Ryabkov cho rằng, các biện pháp trừng phạt sẽ chỉ “phá hỏng hình ảnh của Washington và đưa tới kết quả khách quan là ảnh hưởng của Mỹ trên thế giới sẽ bị suy giảm”. “Chúng tôi hoàn toàn nhận thức được các cách tiếp cận của Mỹ. Tôi hy vọng rằng họ cũng lắng nghe chúng tôi, hiểu rõ Nga có “những giới hạn đỏ” riêng và sẽ không từ bỏ các ưu tiên và cách tiếp cận dựa trên nguyên tắc”, Thứ trưởng Sergei Ryabkov nêu rõ.


Tổng thống Joko Widodo cho biết kế hoạch xây bức tường nhằm cứu thủ đô Jakarta khỏi nguy cơ chìm xuống biển cần sớm được triển khai. Tổng thống Joko Widodo cho biết đã đến lúc chính quyền Indonesia cần thúc đẩy dự án xây bức tường ngăn nước biển, vốn được khởi động nghiên cứu từ hơn 10 năm trước.


Đô đốc Hossein Khanadi, một tư lệnh Hải quân Iran cho biết trong cuộc phỏng vấn với thông tấn IRNA rằng nước này và Nga sẽ tổ chức tập trận ở Ấn Độ Dương trước khi kết thúc giai đoạn cuối năm nay. "Chúng tôi đã đạt được thỏa thuận về việc tổ chức cuộc tập trận của lực lượng hải quân hai nước ở khu vực Ấn Độ Dương, chúng tôi hy vọng rằng sẽ tổ chức trước cuối năm nay", - ông Hossein Khanadi cho biết khi nói về cuộc tập trận Iran-Nga.


Ngày 29/7, Thượng tướng Sergey Rudskoy cho biết, các chuyến bay của Không quân Nga ở Syria đã giảm xuống mức tối thiểu, trong khuôn khổ hoạt động huấn luyện chiến đấu và trinh sát tình hình. Theo ông Rudskoy, Syria đang tiếp tục thiết lập cuộc sống yên bình và hồi hương người tị nạn, trong đó sản xuất công nghiệp và nông nghiệp đang hồi sinh, trường học, bệnh viện và các cơ sở hạ tầng xã hội khác đang được khôi phục, các khu dân cư đang được xây dựng.
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.