THẾ GIỚI 24H: Tay súng bắt con tin, dọa đốt ngân hàng Lebanon vì không rút được tiền

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Người đàn ông Lebanon bắt giữ nhân viên ngân hàng làm con tin và dọa tự thiêu do không thể rút tiền, dù trong tài khoản có 200.000 USD.

Nghi phạm được xác nhận là người đàn ông 42 tuổi tên Bassam al-Sheikh Hussein. Nghi phạm mang theo súng, một can xăng xông vào Ngân hàng Liên bang ở thủ đô Beirut, bắt giữ 7 nhân viên ngân hàng làm con tin trong ngày 11/8, Guardian đưa tin. Giới chức an ninh cho biết nghi phạm đã bắn 3 phát súng cảnh cáo. Truyền thông Lebanon cho biết nghi phạm hiện có khoảng 200.000 USD tại ngân hàng nhưng không được phép rút ra. Một khách hàng đã thoát khỏi ngân hàng trước khi tình hình xấu đi cho biết nghi phạm muốn rút 2.000 USD để thanh toán viện phí cho người thân.


Nga cảnh báo về một thảm họa hạt nhân kinh hoàng hơn vụ Chernobyl. Bộ Ngoại giao Nga ngày 11/8 cho biết việc quân đội Ukraine bắn phá nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye là một hành động khủng bố có thể gây ra một thảm họa làm lu mờ sự cố Chernobyl năm 1986. (XEM CHI TIẾT…)


Nga lên tiếng sau khi bị Latvia coi là ‘quốc gia bảo trợ khủng bố’. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh quyết định của Latvia là hoàn toàn vô căn cứ, và là một phần trong chiến dịch chống Nga. (XEM CHI TIẾT…)


Taliban thông báo một nhân vật cấp cao vừa "tử vì đạo". Một nhân vật cấp cao của Taliban vừa thiệt mạng được xác nhận là Rahimullah Haqqani, người thường có những phát ngôn cứng rắn chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Haqqani tử nạn trong vụ đánh bom liều chết tại một trường học ở thủ đô Kabul ngày 11/8, AP đưa tin. Cảnh sát Kabul cho biết ít nhất 4 người khác bị thương trong vụ đánh bom.


Cựu Tổng thống Sri Lanka đến Thái Lan tạm trú. Ngày 11/8, Cựu tổng thống Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa đã đến Bangkok, Thái Lan, sau khi rời Singapore. Thái Lan sẽ là quốc gia Đông Nam Á thứ hai ông Rajapaksa xin tạm trú sau khi rời bỏ đất nước vào tháng trước. Ông Rajapaksa đã đến sân bay Don Muang ở Bangkok trên một chuyến bay từ Singapore. Các nhà chức trách Thái Lan cho biết ông Rajapaksa sẽ chỉ tạm thời ở lại Thái Lan và không có ý định xin tỵ nạn chính trị.


Phương Tây chi thêm 1,5 tỷ euro viện trợ quân sự cho Ukraine. Các nước phương Tây nhóm họp tại thủ đô Copenhagen của Đan Mạch trong ngày 11/8 đã thống nhất sẽ cung cấp thêm cho Ukraine một gói viện trợ quân sự mới trị giá 1,5 tỷ euro, nhằm giúp nước này ứng phó cuộc xung đột với Nga.


Lật thuyền ở Ấn Độ, hàng chục người mất tích. Cảnh sát Ấn Độ cho biết, ít nhất 4 người chết đuối và nhiều người khác mất tích khi một chiếc thuyền bị lật ở Yamuna thuộc khu vực Marka của quận Banda, bang Uttar Pradesh, miền Bắc Ấn Độ, hôm thứ Năm, 11/8. Giám đốc Cảnh sát Abhinandan cho biết chiếc thuyền chở 30-35 người. Các thợ lặn đang tích cực tìm kiếm người mất tích.


Nga đang đàm phán trao đổi tù nhân với Mỹ. Các quan chức Nga lần đầu tiên xác nhận đang đàm phán trao đổi tù nhân với Mỹ. Trước đó, Mỹ đề xuất đổi ngôi sao bóng rổ Brittney Griner và cựu lính thủy đánh bộ Paul Whelan với lái buôn vũ khí người Nga Viktor Bout.


Trung Quốc gọi Mỹ là "kẻ chủ mưu chính" trong cuộc xung đột ở Ukraine. Đại sứ Trung Quốc tại Moscow Zhang Hanhui gọi Mỹ là "kẻ chủ mưu chính" trong cuộc xung đột ở Ukraine và cáo buộc phương Tây đang tìm cách "tiêu diệt" Nga. Đại sứ Zhang Hanhui cho rằng Mỹ đã dồn Nga vào chân tường khi liên tục mở rộng NATO và ủng hộ các lực lượng tìm cách đưa Ukraine xích lại gần EU thay vì Nga.


Nổ lớn tại Mỹ khiến 3 người thiệt mạng, 39 ngôi nhà bị hư hại. Hãng tin Reuters ngày 11/8 đưa tin, ít nhất 3 người thiệt mạng, nhiều nhà cửa bị hư hại trong vụ nổ lớn xảy ra ngày 10/8 ( giờ địa phương) tại thị trấn Evansville, bang Indiana, Mỹ. Hiện chưa rõ nguyên nhân dẫn tới vụ nổ. Cảnh sát nhanh chóng phong tỏa hiện trường vụ việc. Do quá trình tìm kiếm vẫn đang tiếp tục, không loại trừ khả năng số người thiệt mạng sẽ còn tăng thêm.

MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.