THẾ GIỚI 24H: Tàu khu trục Mỹ tuần tra gần quần đảo Hoàng Sa

Tàu khu trục USS Mustin. Ảnh: US Navy
Tàu khu trục USS Mustin. Ảnh: US Navy
TPO - Hải quân Mỹ ngày 28/5 đã phái tàu khu trục USS Mustin tới gần quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam tiếp tục các hoạt động tuần tra đảm bảo tự do hàng hải ở Biển Đông.

Đây là lần thứ hai hải quân Mỹ phái tàu chiến tới khu vực Biển Đông nhằm phản đối các yêu sách chủ quyền phi pháp của Trung Quốc tại quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam kể từ tháng 4. Thông báo của Anthony Junco, Phát ngôn viên Hạm đội 7 của hải quân Mỹ, cho biết tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Mustin lớp Arleigh Burke ngày 28/5 đã tuần tra bảo đảm quyền tự do hàng hải ở quần đảo Hoàng Sa phù hợp với luật pháp quốc tế. Thông báo cũng cho biết với việc thực thi hoạt động này, Mỹ đã chứng tỏ rằng các vùng nước này không phải những khu vực mà Trung Quốc có thể tuyên bố chủ quyền một cách bất hợp pháp.


Ngày 28/5, Thống đốc bang Minnesota Tim Walz đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại các thành phố St. Paul và Minneapolis, do các cuộc biểu tình liên quan đến vụ sát hại người đàn ông da màu George Floyd vẫn tiếp tục diễn ra phức tạp. Bang Minnesota đã phải nhờ cậy đến lực lượng Vệ binh Quốc gia để đối phó với các cuộc bạo động liên quan đến vụ việc. Người biểu tình đã liên tục đập phá, hôi của và đụng độ với lực lượng an ninh. Nhà chức trách đang tìm mọi cách để trấn an dư luận và kêu gọi người dân bình tĩnh.


Chính phủ 3 nước Mỹ, Australia, Canada, Anh đã ra tuyên bố chung, bày tỏ quan ngại khi Trung Quốc quyết định áp đặt luật an ninh quốc gia ở Hong Kong. Tuyên bố cho biết, việc Trung Quốc áp đặt luật an ninh quốc gia sẽ làm xói mòn sự tự chủ của Hong Kong và hệ thống từng giúp Hồng Kông trở nên thịnh vượng. Tuyên bố cũng cho biết, quyết định của Trung Quốc xung đột với các nghĩa vụ quốc tế của nước này theo các nguyên tắc ràng buộc pháp lý của Tuyên bố chung Trung Quốc - Anh đã đăng ký với Liên hợp quốc. Tuyên bố cũng cho rằng, luật an ninh quốc gia của Trung Quốc sẽ cản trở chính sách "một quốc gia, hai chế độ".


Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc (UNC) ngày 28/5 thông báo đã cùng quân đội Hàn Quốc tiến hành cuộc tập trận trong tuần này nhằm đối phó với các vụ xâm nhập bất hợp pháp vào vùng trung lập của cửa sông Hàn. Luồng nước dọc biên giới phía Tây giữa hai miền Triều Tiên thường bị các tàu đánh cá của nước ngoài thâm nhập và lực lượng Thủy quân lục chiến đã tiến hành các chiến dịch giám sát cùng với UNC do Mỹ đứng đầu.


Ngày 27/5, lực lượng hải quân Iran đã nhận được 112 tàu tấn công mới phóng tên lửa Zulfiqar, tại Cảng Bandar Abbas. Tại lễ bàn giao tàu, tướng Hussein Salami nói, những chiếc tàu này sẽ tăng sức mạnh tấn công của Hải quân Iran ở vùng biển Vịnh. Động thái của Iran diễn ra vào thời điểm căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Iran ở mức cao kéo dài hàng thập kỷ, sau khi cả hai nước đã đưa ra cảnh báo cho nhau ở Vịnh Ba Tư.


Chiều 28/5, tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi của phóng viên về việc Trung Quốc gần đây công bố sử dụng công nghệ mới, trồng và thu hoạch rau trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Đoàn Khắc Việt nêu rõ, như đã nhiều lần khẳng định, Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền không thể tranh cãi của Việt Nam với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa phù hợp với luật pháp quốc tế. Mọi hoạt động tại các quần đảo này mà không được sự cho phép của Việt Nam đều vô giá trị. - Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Đoàn Khắc Việt nhấn mạnh.


Ngày 28/5, Ngoại trưởng Nhật Bản Motegi Toshimitsu và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov đã nhất trí sớm khởi động lại các cuộc đàm phán ở cấp chuyên viên về hiệp ước hòa bình giữa hai nước. Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết trong cuộc điện đàm kéo dài 45 phút, hai Ngoại trưởng đã khẳng định sự cần thiết phải tổ chức đàm phán để "thúc đẩy các cuộc thảo luận và hợp tác giữa Nhật Bản và Nga" liên quan tới các đảo do Nga kiểm soát ở phía Bắc Nhật Bản mà Tokyo gọi là Vùng lãnh thổ phía Bắc, trong khi Moskva gọi là quần đảo Nam Kurils.


Một nhóm phần tử có vũ trang đã tiến hành một loạt cuộc tấn công nhằm vào các ngôi làng ở Tây Bắc Nigeria, sát hại 60 người. Các nhân chứng cho biết hàng chục tay súng đi xe máy đã tấn công 5 ngôi làng thuộc hạt Sabon Birni ở bang Sokoto tối 27/5. Hiện chưa có bình luận chính thức từ giới chức địa phương về loạt vụ tấn công nêu trên, nhưng nguồn tin an ninh cho biết cảnh sát tổ chức họp báo về vụ việc này trong ngày 28/5.


Theo số liệu thống kê của trang worldometers.info, cập nhật đến 6 giờ sáng 29/5 (giờ Việt Nam), tổng số ca nhiễm virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) trên toàn cầu là 5.879.803 ca, trong đó có 360.694 người thiệt mạng. Dịch bệnh đến nay đã xuất hiện và lây lan ở 213 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các nước cũng ghi nhận 2.576.260 bệnh nhân được điều trị khỏi, số ca nguy kịch giảm xuống còn 52.853 và 2.942.849 ca đang điều trị tích cực.

MỚI - NÓNG