THẾ GIỚI 24H: Tàu Israel bị tấn công trên biển Ả-rập, hai thủy thủ thiệt mạng

0:00 / 0:00
0:00
Một tàu chở dầu bị tấn công trên biển Ả-rập. Ảnh: Jerusalem Post.
Một tàu chở dầu bị tấn công trên biển Ả-rập. Ảnh: Jerusalem Post.
TPO - Ngày 30/7, Bộ Quốc phòng Anh cho biết, một tàu thương mại thuộc sở hữu của Israel đã bị tấn công ở khu vực ngoài khơi Oman trên biển Ả-rập.

Ngày 30/7, hãng vận tải biển Zodiac Maritime cho biết vụ tấn công nhằm vào tàu chở dầu Mercer Street ở Biển Arab, ngoài khơi bờ biển Oman, đã khiến 2 thành viên thủy thủ đoàn gồm một người Anh và một người Romania thiệt mạng. Trong thông báo trước đó cùng ngày, Zodiac Maritime cho hay tàu bị tấn công là tàu chở dầu Mercer Street của Nhật Bản, treo cờ Liban, và do hãng này quản lý. Vụ việc nghi là do cướp biển. Hiện chưa có phản ứng từ giới chức Iran về thông tin này.

Ngày 30/7, nhà chức trách Bangladesh cho biết lũ lụt và sạt lở đất đã cướp đi sinh mạng của 20 người, đồng thời cô lập hơn 300.000 cư dân tại nhiều ngôi làng ở miền Đông Nam nước này. Từ ngày 26/7 đến nay, mưa xối xả đã trút xuống và tàn phá khu vực dọc biên giới Bangladesh với Myanmar - nơi có gần một triệu người tị nạn Rohingya từ Myanmar đang tạm trú trong các lán trại. Người đứng chính quyền huyện Cox's Bazar, ông Mamunur Rashid, cho biết lũ lụt đã khiến khoảng 306.000 cư dân ở huyện này lâm vào cảnh bị cô lập. Khoảng 70 ngôi làng bị nhấn chìm trong nước lũ. Ít nhất 20 người đã thiệt mạng do lũ lụt và sạt lở đất, trong đó có sáu người tị nạn Rohingya.

Một kho phim thuộc rạp phim Cinemateca Brasileira tại thành phố Sao Paulo (Brazil) – kho lưu trữ phim lớn nhất Nam Mỹ - đã bị hư hại một phần do hỏa hoạn ngày 29/7. Sở cứu hỏa cho biết lửa bùng phát khi công tác bảo dưỡng hệ thống điều hòa đang được tiến hành. Ít nhất 2 phòng chứa các cuộn phim và nhiều tài liệu khác đã bị hư hại. Theo truyền thông địa phương, đám cháy lan nhanh tại tòa nhà chứa hơn 2.000 cuộn phim do các cuộn phim được làm bằng chất axetat dễ cháy. Hơn 50 lính cứu hỏa cùng 15 xe cứu hỏa đã nỗ lực dập tắt đám cháy trong 2 giờ, song không thể cứu vãn toàn bộ kho phim.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã rút lại quyết định về ngừng thực thi một thỏa thuận quân sự then chốt với Mỹ, đồng thời cho phép quân đội hai nước nối lại hoạt động diễn tập quy mô lớn. Đây là thông báo được Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana đưa ra tại buổi họp báo chung ngày 30/7 tại Manila với đồng cấp người Mỹ Lloyd Austin. Động thái này được xem là quyết định mang tính đảo chiều của ông Duterte, người trong thời gian đầu của nhiệm kỳ tuyên bố sẽ “xa lánh” Mỹ và muốn đưa Philippines xích lại gần Trung Quốc.

Quân đội Trung Quốc cảnh báo Anh không nên có các hành động "khiêu khích" khi điều một nhóm tác chiến tàu sân bay di chuyển qua Biển Đông. Truyền thông Trung Quốc trích dẫn lời Wu Qian, phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng nước này hôm 30/7 tuyên bố, Bắc Kinh tôn trọng các hoạt động tự do hàng hải nhưng kiên quyết phản đối bất kỳ hoạt động hải quân nào "nhằm gây mất ổn định hòa bình khu vực, bao gồm cả việc hợp tác quân sự mới nhất giữa Anh và Nhật".

Trong thông cáo của Bộ Quốc phòng Armenia, vào gần trưa ngày 30/7, theo giờ Moscow, các đơn vị Azerbaijan đã dùng súng bắn tỉa và các loại vũ khí nhỏ khác tấn công vào các vị trí của Armenia được triển khai trong khu vực Eraskh (cách Yerevan 70 km). Vụ việc đã chấm dứt sau các hành động trả đũa và không có thương vong. Hôm 28/7, Armenia thông báo, đã có 3 người đã thiệt mạng và 5 người bị thương trong vụ xả súng ở biên giới. Phía Azerbaijan cũng ghi nhận thương vong. Tuy nhiên, với sự hòa giải trung gian của Nga, các bên đã đồng ý đình chiến, song sau đó các cuộc giao tranh lại bùng lên.

Ngày 29/7, Cố vấn An ninh quốc gia Pakistan Moeed Yusuf đã gặp người đồng cấp Mỹ Jake Sullivan tại Washington, trong đó hai bên thảo luận về sự cần thiết phải giảm bạo lực và đưa ra một giải pháp chính trị "đã được thương lượng" ở Afghanistan. Đây là cuộc gặp thứ hai giữa cố vấn hai nước sau lần gặp đầu tại Geneva (Thụy Sĩ) hồi tháng Ba vừa qua. Trên trang mạng Twitter, ông Yusuf cho biết ông đã có một cuộc gặp "tích cực" với Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan tại Washington để thảo luận các vấn đề song phương, khu vực và toàn cầu cùng quan tâm.

Hôm qua (30/7), một chiếc xe bus chở các cầu thủ bóng đá ở thành phố Kismayo, miền nam Somalia đã bị đánh bom khi đang di chuyển trên đường đến địa điểm thi đấu. Lực lượng cảnh sát Somalia xác nhận, 5 người đã thiệt mạng và hơn 12 người bị thương do vụ đánh bom nhằm vào chiếc xe bus của câu lạc bộ bóng đá địa phương ở Kismayo, miền Nam Somalia. Khi vụ nổ xảy ra, trên xe có khoảng 20 người, bao gồm các cầu thủ và nhân viên của đội bóng. Lực lượng cảnh sát cho biết thêm, một thiết bị nổ đã được gắn trên xe bus và khiến chiếc xe bị thiêu rụi hoàn toàn.

Theo Tân Hoa xã, một nguồn tin cảnh sát Iraq cho biết 8 người thiệt mạng và 10 người bị thương trong vụ tấn công của phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng nhằm vào một đám tang và trạm kiểm soát an ninh lân cận tại phía Bắc thủ đô Baghdad. Theo Đại tá cảnh sát Mohammed al-Bazi, vụ tấn công xảy ra vào tối 30/7 khi các phần tử IS tấn công một đám tang ở làng Albu Jily, gần thị trấn Yathrib, cách thủ đô Baghdad khoảng 80km về phía Bắc. Bên cạnh đó, IS còn tấn công một trạm kiểm soát cũng trong ngôi làng này.

Tân Thủ tướng Samoa Fiame Naomi Mata'afa xác nhận sẽ hủy bỏ dự án cảng biển do Trung Quốc tài trợ, nhưng không đóng cửa hoàn toàn với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Trước đó, người tiền nhiệm của bà Mata’afa, ông Tuilaepa Sailele Malielegaoi, từng hứa xây dựng cảng biển tại vịnh Vaiusu với khoản hỗ trợ 100 triệu USD từ Trung Quốc. Bà Mata’afa hồi tháng 5 cho biết sẽ hủy bỏ dự án cảng nói trên vì cho rằng quá tốn kém đối với một nước nhỏ vốn đã nợ Trung Quốc rất nhiều. Trung Quốc là chủ nợ lớn nhất của Samoa với khoản nợ tương đương 160 triệu USD, chiếm 40% tổng nợ nước ngoài của quốc gia này.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đón mưa vừa mưa to ngắn ngày
Hà Nội đón mưa vừa mưa to ngắn ngày
TPO - Diễn biến khí tượng từ 19/3, không khí lạnh đã ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Đông Bắc Bộ và Hà Nội. Trong 24 đến 48 giờ tới, các chuyên gia khí tượng nhận định khu vực Thủ đô tiếp tục có nền nhiệt giảm, trời rét, kèm theo đó cục bộ có mưa vừa đến mưa to.