THẾ GIỚI 24H: Tàu chiến Trung Quốc đâm hư hại một tàu Đài Loan

TPO - Đài Loan hôm 1/8 tuyên bố một tàu chiến của Hải quân Trung Quốc đã đâm vào tàu hàng Yutai số 1 gây thiệt hại ở mạn tàu. 

Đài Loan hôm 1/8 tuyên bố một tàu chiến của Hải quân Trung Quốc đã đâm vào tàu hàng Yutai số 1 gây thiệt hại ở mạn tàu. Theo tờ The Straits Times dẫn thông tin từ Cục Hải tuần thuộc Ủy ban Hải dương Đài Loan, vụ việc vào khoảng 8 giờ tối (giờ địa phương) ngày 31/7 cách cảng Liệu La ở quần đảo Kim Môn hơn 30km về phía Đông Nam. Không có báo cáo thương vong. Cục Hải tuần xác định tàu chiến Trung Quốc thuộc biên chế của Hải quân nước này.


Sớm nay (2/8), Triều Tiên đã tiến hành phóng các vật thể hướng ra biển Nhật Bản. Đây là lần phóng thứ hai trong tuần này, các quan chức Mỹ cho hay. Đánh giá ban đầu cho thấy, các vật thể lần này tương tự như hai quả tên lửa đạn đạo tầm ngắn được phóng đi hồi đầu tuần từ bờ biển phía đông của Triều Tiên.  Các vật thể này được phóng đi lần lượt vào 2h59 và 3h23 sáng 2/8 (theo giờ địa phương), thông báo nêu rõ.


Anh, Pháp và Đức mới đây kêu gọi Triều Tiên có các cuộc đối thoại ý nghĩa với Mỹ. Những nước này cũng nhấn mạnh các biện pháp trừng phạt quốc tế cần phải được tuân thủ hoàn toàn cho tới khi Bình Nhưỡng dỡ bỏ chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của mình. Hội đồng bảo an Liên hợp quốc ngày 1/8 đã có cuộc họp kín về việc Triều Tiên phóng thử tên lửa mới đây.


Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ sẽ áp thuế bổ sung 10% đối với 300 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc từ ngày 1/9. Tuyên bố trên được Tổng thống Donald Trump thông báo trên Twitter ngày 1/8 sau khi được báo cáo về kết quả của các cuộc đàm phán thương mại với Trung Quốc ở Thượng Hải. Theo ông Donald Trump, các quan chức hai nước sẽ vẫn tiếp tục đàm phán và ông vẫn hy vọng sẽ đạt được một thỏa thuận thương mại toàn diện với Trung Quốc.


Quan chức quân đội Iran cho biết nước này đã đạt tiến bộ rõ rệt trong xây dựng hệ thống phòng thủ trước không quân Mỹ.  Tư lệnh của Căn cứ phòng không Khatam ol-Anbiya, Iran, tướng Alireza Sabahi Fard tuyên bố rằng nước này đã sở hữu hệ thống radar tích hợp có khả năng phát hiện tất cả các loại máy bay của Mỹ, kể cả những máy bay tàng hình tối tân nhất.


Bộ Quốc phòng Nhật Bản vừa thông báo sẽ nối lại hoạt động của phi đội máy bay chiến đấu F-35A thuộc Lực lượng Phòng vệ trên không (JASDF) vào ngày 1/8, lần đầu tiên kể từ sau sự cố xảy ra với một máy bay loại này hôm 9/4 vừa qua. Quyết định trên được đưa ra sau khi JASDF nhận được sự chấp thuận của giới chức địa phương ở Đông Bắc Nhật Bản, nơi đặt căn cứ cho 12 chiếc F-35A.


Tổng thống Mozambique - ông Filipe Nyusi và lãnh đạo đảng đối lập Phong trào kháng chiến Mozambique (Renamo) Ossufo Momade ngày 1/8 đã ký thỏa thuận mang tính bước ngoặt, chính thức chấm dứt 27 năm thù địch, sau cuộc nội chiến kéo dài suốt 15 năm qua - đồng thời là cuộc nội chiến đầu tiên ở quốc gia ở miền Nam châu Phi này. Lễ ký kết diễn ra tại căn cứ quân sự Renamo ở vùng núi Gorongosa, thuộc miền Trung Mozambique.


Ngày 1/8, Hải quân Indonesia và Mỹ đã bắt đầu cuộc diễn tập quân sự chung kéo dài một tuần mang tên Hợp tác huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu trên biển (CARAT). Cuộc diễn tập sẽ diễn ra tại vùng biển ngoài khơi tỉnh Đông Java của Indonesia và sẽ kết thúc vào ngày 7/8. Tham gia cuộc diễn tập có ba tàu hải quân của Indonesia và sáu tàu của Mỹ.


Ngày 1/8, Australia tuyên bố tài trợ 55 triệu USD trong cuộc chiến chống nạn buôn người tại Đông Nam Á, đồng thời cam kết giải quyết vấn nạn "nô lệ thời hiện đại" trên khắp khu vực. Ngoại trưởng Australia Marise Payne cho biết số tiền tài trợ trên là một phần trong chiến lược 10 năm, bao gồm việc huấn luyện, đào tạo cho cảnh sát và các thẩm phán phục vụ cho công tác điều tra, xét xử các mạng lưới tội phạm.


Cảnh sát Thái Lan hôm nay (1/8) đã phát hiện hai quả bom giả gần khu vực tổ chức hội nghị ASEAN. Cảnh sát thủ đô Thái Lan đã được triển khai sau khi phát hiện hai gói đồ khả nghi trên con đường đối diện nơi tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 52 (AMM-52). Người phát ngôn cho biết thêm, an ninh cho AMM-52 đã được thắt chặt và không rõ hội nghị có phải mục tiêu của trò lừa đảo này hay không.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.