THẾ GIỚI 24H: Tàu chiến Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ va chạm trên Địa Trung Hải

Tàu Oruc Reis của Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh EPA
Tàu Oruc Reis của Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh EPA
TPO - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan nhấn mạnh bất kỳ hành động tấn công nào vào tàu Thổ Nhĩ Kỳ đang thăm dò dầu khí trong vùng biển tranh chấp trên Địa Trung Hải "sẽ phải trả giá đắt."

Hãng tin Reuters dẫn một nguồn tin quốc phòng Hy Lạp cho biết một tàu chiến của Hy Lạp và một tàu chiến của Thổ Nhĩ Kỳ đã va chạm nhau ở phía Đông Địa Trung Hải trong ngày 12/8, tuy nhiên nguồn tin này mô tả đây là "một vụ tai nạn".Nguồn tin Bộ Quốc phòng Hy Lạp cho biết tàu khu trục Hy Lạp đã bẻ lái tránh va chạm trực diện, và trong quá trình này, mũi tàu khu trục Hy Lạp chạm vào đuôi tàu khu trục Thổ Nhĩ Kỳ. Nguồn tin nêu rõ đây là một tai nạn và tàu Limnos không bị hư hại. Tàu này sau đó tham gia cuộc tập trận chung với Pháp ở ngoài khơi bờ biền Crete ngày 13/8.


Đại sứ Iran tại Venezuela Hojat Soltani đã phủ nhận thông tin cho rằng phía Mỹ bắt giữ 4 tàu chở dầu của Iran trên đường vận chuyển dầu thô tới Venezuela. Phát biểu ngày 14/8, ông Soltani cho biết những tàu thực sự bị Mỹ bắt giữ không liên quan đến Iran hay hoạt động sang mạn dầu mỏ trợ giúp Venezuela. Ông gọi thông tin phía Mỹ đưa ra là “đòn chiến tranh tâm lý trong cỗ máy tuyên truyền của Mỹ”. “Những tàu chở dầu đó không phải của Iran, chủ sở hữu hay cờ treo trên tàu đều không liên quan đến Iran”, Đại sứ Iran tuyên bố.

Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận 251.458 trường hợp mắc COVID-19 và 5.349 ca tử vong. Tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trên toàn cầu tăng lên trên 21 triệu người. Theo số liệu thống kê của trang worldometers.info, cập nhật đến 6 giờ sáng 15/8 (giờ Việt Nam), tổng số ca nhiễm COVID-19 trên toàn cầu là 20.763.244 ca, trong đó có 761.347 người thiệt mạng. Dịch bệnh đến nay xuất hiện và lây lan ở 213 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các nước cũng ghi nhận 14,675.127 bệnh nhân được điều trị khỏi, số ca nguy kịch giảm còn 66.640 ca và 6.836.999 ca đang điều trị tích cực.

Tối 14/8, chính quyền thành phố Thẩm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc đã phong tỏa trung tâm thương mại IBC ở quận La Hồ và điều động cảnh sát tới giám sát khu vực sau khi phát hiện một ca bệnh COVID-19 làm việc tại đây. Chia sẻ trên mạng xã hội WeChat, một quan chức y tế của tỉnh Quảng Đông cho biết giới chức đã kích hoạt cảnh báo dịch bệnh với trung tâm thương mại này sau khi xác nhận một nữ nhân viên, 41 tuổi, làm việc tại siêu thị Freshippo của Alibaba, dương tính với virus SARS-CoV-2. Cả 3 người thân trong gia đình của bà này cũng đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus. Hiện khoảng 200 người đang xếp hàng bên ngoài trung tâm thương mại IBC để chờ được lấy mẫu xét nghiệm.

Chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ năm 2020 của ứng cử viên Joe Biden đã thu về 48 triệu USD trong 48 giờ sau khi ông chỉ định Thượng nghị sĩ bang California Kamala Harris làm liên danh tranh cử với mình. Tổng số tiền gây quỹ lớn trong hai ngày nói trên của ứng cử viên Biden là dấu hiệu mới nhất cho thấy sức nóng chiến dịch gây quỹ ngày càng tăng trước thềm Đại hội Toàn quốc đảng Dân chủ vào tuần tới, thời điểm mà ông Biden sẽ chính thức chấp nhận đề cử tổng thống của đảng này.

Ngày 14/8, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã bác bỏ nghị quyết do Mỹ đề xuất về việc kéo dài lệnh cấm vận vũ khí đối với Iran vốn sẽ hết hạn vào tháng 10 tới theo quy định. Theo hãng tin Tân hoa, nghị quyết của Mỹ chỉ nhận được 2 phiếu ủng hộ, 2 phiếu chống và 11 phiếu trắng. Trong tuyên bố ngay trước khi Hội đồng Bảo an chính thức công bố kết quả bỏ phiếu, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã bày tỏ thất vọng trước kết quả trên.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã bổ nhiệm ông Kim Tok-hun làm Thủ tướng mới của nước này, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin hôm ngày 14/8. Theo China Daily, ông Kim Tok-hun nhận quyết định bổ nhiệm thay thế ông Kim Jae-ryong trong cuộc họp của Bộ Chính trị ngày 13/8. Trước khi được bổ nhiệm, ông Kim Tok-hun là người đứng đầu Ủy ban Ngân sách quốc hội. KCNA không đề cập lý do thay đổi nhân sự cấp cao của chính phủ Triều Tiên, dù trước đó ông Kim Jae-ryong mới được bổ nhiệm chỉ hơn 1 năm.
MỚI - NÓNG