THẾ GIỚI 24H: Tân Tổng thống Hàn Quốc và ông Trump bàn về Triều Tiên

Ảnh: KCNA
Ảnh: KCNA
TPO - Tân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc điện đàm và nhất trí hợp tác chặt chẽ giải quyết cuộc khủng hoảng hạt nhân Triều Tiên.

Trong một thông cáo ngày 10/5, Nhà Xanh nêu rõ ông Trump đã nói với ông Moon rằng vấn đề hạt nhân Triều Tiên tuy phức tạp nhưng có thể giải quyết được. Thông cáo nêu rõ: "Hai nhà lãnh đạo đã nhất trí hợp tác chặt chẽ trong việc giải quyết các mối quan ngại về an ninh trên bán đảo Triều Tiên, trong đó có các tham vọng hạt nhân của Bình Nhưỡng".


Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) ngày 10/5 cho biết đã thành lập một đơn vị đặc biệt chuyên đánh giá về mối đe dọa vũ khí hạt nhân của Triều Tiên. Đây là trung tâm đầu tiên có sứ mệnh thu hút các nguồn lực từ một loạt các đơn vị để thu thập và phân tích thông tin về vũ khí hạt nhân và công nghệ tên lửa đạn đạo tầm xa của Bình Nhưỡng, vốn có thể mở rộng mối đe dọa quân sự của Triều Tiên ra khắp khu vực Thái Bình Dương. 


Sẽ không có “Ánh dương phẩy” và không có chuyện dừng THAAD, Thiếu tướng Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu chiến lược - Bộ Công an, dự đoán về những chính sách 5 năm tới của tân tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. (XEM CHI TIẾT)


Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 10/5 cho biết Tổng thống Donald Trump đang tìm kiếm mối quan hệ "thực chất" và "cùng có lợi" với Moscow. Phát biểu trước báo giới sau cuộc gặp với nhà lãnh đạo Mỹ tại Nhà Trắng, ông Lavrov nêu rõ: "Tổng thống Trump đã xác nhận rõ rằng ông quan tâm đến việc xây dựng mối quan hệ cùng có lợi và thực chất giữa hai nước". Về phần mình, Tổng thống Trump đã mô tả cuộc gặp với Ngoại trưởng Nga là "rất tốt đẹp" đồng thời khẳng định đang có tiến triển trong việc chấm dứt cuộc xung đột ở Syria. 


Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson ngày 9/5 đã gặp người đồng cấp Nga Sergei Lavrov để hội đàm về tình hình Syria và Ukraine trong bối cảnh một biến động chính trị đã khiến cáo buộc Moscow can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ hồi cuối năm ngoái được chú ý trở lại. Ngoại trưởng Tillerson nêu rõ: "Tôi chào đón Ngoại trưởng Sergei Lavrov tới Bộ Ngoại giao và đánh giá cao chuyến thăm của ông ấy tới Washington. Vì vậy, chúng tôi có thể tiếp tục các cuộc đối thoại và trao đổi vốn đã bắt đầu tại Moscow".


Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định, quyết định cách chức Giám đốc Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) James Comey liên quan tới những kết quả yếu kém của FBI dưới thời ông này. Trước đó, hôm 9/5, Phát ngôn viên Nhà Trắng Sean Spicer cho biết, ông Comey bị bãi nhiệm khỏi chức vụ, và Washington đã bắt đầu tìm kiếm Giám đốc FBI mới. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 10/5, cựu Tổng thống Brazil Lula da Silva đã lần đầu tiên đến trình diện thẩm phán liên bang Sergio Moro, người đang thụ lý điều tra vụ bê bối tham nhũng khổng lồ của Tập đoàn dầu khí quốc gia Petrobras. Việc ông Lula bị tòa án Brazil triệu tập để lấy lời khai vì tình nghi nhận hối lộ trong vụ Petrobras đã không được truyền hình trực tiếp và các phóng viên cũng không được vào dự vì lý do an ninh.


Iran sẽ củng cố sức mạnh quân sự của nước này thông qua việc thúc đẩy hơn nữa các chương trình phát triển tên lửa bất chấp sự phản đối của Mỹ và nhiều nước phương Tây. Đại giáo chủ Iran Ali Khamenei ngày 10/5 đưa ra tuyên bố trên cùng với cảnh báo về âm mưu gieo rắc bất ổn trước thềm cuộc bầu cử tổng thống Iran, dự kiến diễn ra ngày 19/5 tới.

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.