THẾ GIỚI 24H: Tấn công khủng bố ở Paris, nhiều người tử vong

TPO - Truyền thông Pháp đưa tin khoảng 40 người đã thiệt mạng trong một loạt vụ tấn công khủng bố tại thủ đô Paris vào ngày 13/11.

Một sỹ quan cảnh sát Paris cho biết, ít nhất 100 người đã bị bắt làm con tin tại một nhà hát ở Paris sau một loạt vụ nổ súng và các vụ nổ tại hai địa điểm trong thành phố. Người ta đã nghe thấy có một số tiếng nổ gần một sân vận động, nơi đang diễn ra trận thi đấu giao hữu giữa Đức và Pháp, với sự tham dự của Tổng thống Pháp Francois Hollande.


Tổng thống Mỹ Barack Obama nhấn mạnh cuộc chiến của Mỹ chống tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng tập trung vào đẩy lùi và chế ngự lực lượng này, song thừa nhận các mối đe dọa từ IS sẽ còn tiếp diễn cho đến khi khu vực Trung Đông ổn định. Trả lời phỏng vấn chương trình "Chào buổi sáng nước Mỹ" phát ngày 13/11, Tổng thống Obama nêu rõ mục tiêu là sử dụng sức mạnh quân sự chế ngự khả năng của IS, cắt đứt đường tiếp tế cũng như tài chính của tổ chức này. Theo ông Obama, lực lượng này đã ngừng phát triển và không giành thêm được khu vực kiểm soát nào từ tay lực lượng an ninh Iraq, tuy nhiên các tay súng IS vẫn là mối đe dọa. 

Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) ngày 13/11 cho biết, một thủ lĩnh "người Anh" của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và 3 tay súng nước ngoài khác đã bị liên quân quốc tế do Mỹ đứng đầu tiêu diệt trong chiến dịch không kích ở thị trấn Raqqa, miền Bắc Syria. Cùng ngày, một quan chức Mỹ cho rằng nhiều khả năng tay đao phủ của IS là Mohammed Emwazi, biệt danh "Jihadi John", đã bị tiêu diệt trong một vụ không kích. Tuy nhiên, thông báo của SOHR không nói rõ liệu phần tử quốc tịch Anh nói trên có phải là tay đao phủ Mohammed Emwazi hay không.


Ngày 13/11, liên minh các Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) được Mỹ hậu thuẫn và các chiến binh người Kurd đã đẩy lùi nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) khỏi một vị trí then chốt trên tuyến biên giới với Iraq. Người phát ngôn SDF, Đại tá Talal Ali Sello cho hay: “Ngày 12/11, SDF đã giành quyền kiểm soát làng Al-Hol trên tuyến đường cung cấp vũ khí, trang bị cho IS từ Iraq (sang Syria). Các phần tử thánh chiến đã bỏ chạy theo hướng Ash-Shadadi” về phía Tây Nam. 
Ngày 13/11, ít nhất 18 người đã thiệt mạng và 41 người bị thương trong một vụ đánh bom liều chết tại đám tang của một chiến binh Hồi giáo dòng Shiite thân chính phủ ở quận Amil, phía Tây Nam thủ đô Baghdad của Iraq. Kẻ đánh bom liều chết đã kích nổ bom mang trên người tại nhà thờ nơi diễn ra tang lễ ở quận Amil. Số thương vong có thể tăng lên, trong khi xe cứu thương và cảnh sát chuyển các nạn nhân đến các bệnh viện và cơ sở y tế gần đó. Hiện chưa có nhóm nào nhận đã tiến hành vụ tấn công trên.
Người phát ngôn Bộ Nội vụ Slovakia Ivan Netik ngày 13/11 cho biết đã xảy ra một vụ tai nạn máy bay trực thăng dân sự ở miền Đông nước này, làm 6 người thiệt mạng. Chiếc máy bay trực thăng vận tải Mi-2 đã bị rơi gần biên giới với Ukraine, tức phía Đông biên giới của Liên minh châu Âu (EU).  Ông Netik cho biết, khi gặp nạn “chiếc trực thăng Mi-2 của Ukraine đang bay ở tầm thấp trong điều kiện thời tiết rất xấu, dường như để tránh bị phát hiện.”
Ngày 13/11, Triều Tiên một lần nữa tuyên bố một hiệp ước hòa bình với Mỹ cần phải được ký kết trước khi xúc tiến quá trình phi hạt nhân hóa. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên dẫn lời một người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên chỉ trích Mỹ "lảng tránh” ký kết một hiệp ước hòa bình với Triều Tiên trong khi lại đòi hỏi tiến triển trong vấn đề phi hạt nhân hóa trước khi ký kết hiệp ước hòa bình. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên nhấn mạnh trước hết cần phải ký hiệp ước hòa bình để thay thế hiệp định đình chiến ký năm 1953 nhằm xây dựng lòng tin giữa hai nước và đảm bảo Mỹ không còn là kẻ thù của Triều Tiên trước khi các vấn đề khác được đặt lên bàn đàm phán.

Các phương tiện truyền thông khu vực ngày 13/11 dẫn nguồn tin từ Điện Kremlin cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ thăm chính thức Iran vào cuối tháng này. Cố vấn chính sách đối ngoại hàng đầu của Kremlin, ông Yury Ushakov nói rằng Tổng thống Putin, người có chuyến thăm gần nhất đến Iran năm 2007, sẽ đến Tehran để dự Diễn đàn các nước xuất khẩu khí đốt vào ngày 23/11 và dự kiến sẽ có các cuộc hội đàm với giới lãnh đạo Iran. Tuy nhiên, ông này không cho biết cụ thể hai bên sẽ thảo luận những vấn đề gì.

Bộ trưởng Tài chính Ukraine Natalia Yaresko cho biết phía Nga có thể tuyên bố Ukraine vỡ nợ nếu Kiev không thanh toán được số trái phiếu trị giá 3 tỷ USD. Theo bà Yaresko, lãnh đạo Bộ Tài chính Ukraine sẵn sàng gặp người đồng cấp Nga để thảo luận vấn đề tái cơ cấu nợ. Ukraine đang đối mặt với nguy cơ vỡ nợ vào tháng 12 tới nếu không đủ khả năng thanh toán số trái phiếu trị giá 3 tỷ USD được Nga mua trước kia. 

Theo số liệu công bố ngày 12/11 của Cơ quan Thống kê quốc gia Nga (Rosstat), nền kinh tế Nga đã sụt giảm 4,1% trong quý 3 vừa qua với nguyên nhân chủ yếu là do giá dầu thế giới giảm và tác động của lệnh trừng phạt mà các nước phương Tây áp đặt lên Nga. Mặc dù các con số sơ bộ này cho thấy nền kinh tế Nga đang chìm sâu vào khó khăn, song nó cũng cho thấy một sự cải thiện nhẹ so với mức suy giảm 4,3% mà Chính phủ Nga dự đoán trước đó. Moskva dự kiến kinh tế Nga có thể suy giảm khoảng 3,9% trong cả năm 2015 trước khi phục hồi nhẹ vào năm 2016.
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.