THẾ GIỚI 24H: Tấn công buổi lễ ở Afghanistan, 56 người thương vong

Lực lượng an ninh tại Afghanistan
Lực lượng an ninh tại Afghanistan
TPO - Ít nhất 27 người chết, 29 người bị thương trong vụ tấn công tại một buổi lễ ở thủ đô Kabul, Afghanistan. Chủ tịch Hội đồng hòa bình tối cao Mohammad Karim Khalili cũng có mặt ở buổi lễ.

Vụ tấn công bắt đầu bằng một tiếng nổ, nhiều khả năng là do rocket. Ông Abdullah và một số chính trị gia đã tránh được vụ tấn công và không bị thương. Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani đã lên tiếng về vụ tấn công, cho biết đây là một “tội ác chống lại nhân loại và chống lại sự đoàn kết dân tộc của Afghanistan”. Chưa có nhóm nào nhận trách nhiệm cho vụ tấn công.


Bộ Nội vụ Tunisia ngày 6/3 thông báo một vụ nổ đã xảy ra ở gần Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Tunis của nước này. Theo truyền thông địa phương, đây là vụ tấn công khủng bố liều chết. Theo đó, một người đàn ông đi xe máy đã cho nổ tung thân mình trên tuyến đường dẫn tới Đại sứ quán Mỹ gần một trạm kiểm soát an ninh. 5 cảnh sát đã bị thương trong vụ việc. Vụ nổ khiến những người đi bộ gần Đại sứ quán Mỹ hoảng loạn.


Quân đội Myanmar vừa thông báo, hôm nay 1 chiếc trực thăng quân sự chở theo các tùy viên quân sự nước ngoài đã rơi ở miền Đông nước này. Vụ việc đã khiến 2 phi công bị thương, song giới chức ngoại giao quốc phòng trên chiếc trực thăng được thông báo là không bị thương quá nghiêm trọng. Theo 1 nhà ngoại giao phương Tây, trên chiếc trực thăng có các tùy viên quân sự đến từ nhiều nước, trong đó có Mỹ.


Ngày 6/3, Bộ Y tế Costa Rica đã xác nhận 2 trường hợp đầu tiên dương tính với virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại quốc gia này. Bộ trưởng Y tế Costa Rica Daniel Salas cho biết 2 trường hợp trên trước đó đi du lịch tại Italy và Tunisia và quay trở về Costa Rica vào ngày 29/2 vừa qua. Hiện tại, cơ quan chức năng đã liên hệ với hãng hàng không để có thông tin về 157 hành khách và phi hành đoàn trên cùng chuyến bay với 2 bệnh nhân trên nhằm đưa ra các biện pháp theo dõi và cách ly cần thiết.


Du thuyền 3.533 người mắc kẹt ngoài khơi San Francisco đã có 21 ca dương tính với Covid-19, Phó tổng thống Mỹ Mike Pence cho biết ngày 6/3. “Trong số những người dương tính với virus corona chủng mới là 19 thành viên thủy thủ đoàn và hai hành khách”, ông Pence cho biết. Ông được Tổng thống Trump giao điều phối nỗ lực ứng phó dịch bệnh.


Tính đến sáng 7/3, Cơ quan Bảo vệ Dân sự Ý (CPD) ghi nhận trong vòng 24 giờ qua, nước này ghi nhận thêm 49 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số người chết ở đây lên 197 ca, theo kênh CNA. Với số liệu này Ý tiếp tục là nước có nhiều người tử vong vì COVID-19 nhất bên ngoài Trung Quốc đại lục. Với 49 người chết một ngày Ý hiện là nước có số ca tử vong trong ngày vì COVID-19 cao nhất thế giới. Tỷ lệ tử vong do COVID-19 ở Ý đang đươc ước tính ở mức 4,25%, cao hơn mức trung bình toàn cầu 0,85%.


Nhà chức trách Anh cho biết đã bắt giữ 2 người và đang truy tìm 2 nghi phạm khác có liên quan tới vụ tấn công du học sinh châu Á do kỳ thị chủng tộc giữa đợt bùng phát virus. Theo Channel News Asia, nhà chức trách Anh hôm 6/3 cho biết đã bắt giữ hai nghi phạm có liên quan tới vụ tấn công một du học sinh người Singapore hồi tháng 2, giữa đợt bùng phát của virus corona. Theo đó, một thiếu niên 16 tuổi đã bị bắt hôm 4/3, trong khi một thiếu niên 15 tuổi khác bị bắt ngày 5/3. Cảnh sát Anh hiện tiếp tục truy tìm 2 người khác có liên quan trong vụ tấn công.


Ngày 6/3, kinh đô điện ảnh Bollywood ở Ấn Độ thông báo hoãn tổ chức lễ trao giải của Viện Hàn lâm Điện ảnh quốc tế Ấn Độ (IIFA), còn gọi là giải Oscar của Bollywood, do lo ngại dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 lan rộng. Quyết định hoãn lễ trao giải IIFA được đưa ra sau khi Chính phủ Ấn Độ khuyến cáo người dân tránh tham dự các sự kiện tụ tập đông người do lo ngại dịch COVID-19. Nhiều hội nghị và sự kiện công cộng dự kiến diễn ra trong tuần tới ở Ấn Độ đã bị hoãn lại trong những ngày gần đây.

MỚI - NÓNG