THẾ GIỚI 24H: Taliban tuyên bố 'ân xá' cho Tổng thống Afghanistan

0:00 / 0:00
0:00
Ông Ghani đang tị nạn ở UAE
Ông Ghani đang tị nạn ở UAE
TPO - Vào hôm 23/8, lãnh đạo cấp cao Taliban Khalil Rahman Haqqani cho biết, nhóm này đồng ý ân xá cho Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani và cho phép ông trở về nước.

Chúng tôi tha thứ cho ông Ashraf Ghani, Phó Tổng thống Amrullah Saleh và Cố vấn an ninh quốc gia Hamdullah Mohib”, ông Haqqani cho biết và nhấn mạnh tất cả mọi người, từ tổng thống cho đến dân thường, đều có thể trở về nước. Ông Haqqani cho rằng, mối thâm thù giữa Taliban và ba quan chức nêu trên xuất phát từ lĩnh vực tôn giáo và được thúc đẩy bởi tham vọng thay đổi chế độ, nhưng hiện giờ, chế độ đã thay đổi.

Kế hoạch vận chuyển hơn 500 tấn vật tư thiết bị y tế, thực phẩm đến Afghanistan trong tuần này sẽ bị hoãn do sự hỗn loạn tại sân bay ở thủ đô Kabul của Afghanistan. Theo Tổ chức Y tế thế giới, những thiết bị, vật tư này nhằm cứu trợ cho khoảng 300.000 người phải đi sơ tán tại Afghanistan trong 2 tháng qua trong bối cảnh lực lượng Taliban tấn công nhiều thành phố, đỉnh điểm là chiếm thủ đô Kabul vào ngày 15/5.

Theo hãng tin Reuters của Anh, tối 23/8 (giờ Việt Nam), đã xảy ra một vụ đấu súng bên ngoài sân bay quốc tế ở thủ đô Kabul của Afghanistan. Vụ việc khiến ít nhất một người thiệt mạng và nhiều người bị thương.

Taliban tuyên tử hình anh trai phiên dịch viên làm việc cho Mỹ.Taliban cho rằng đối tượng đã hỗ trợ Mỹ, cũng như cung cấp an ninh cho em trai làm phiên dịch cho quân đội Mỹ. CNN cho biết không xác định được danh tính của người đàn ông được đề cập trong thư của Taliban, hoặc các thành viên gia đình của anh ta.

Ngày 23/8, Taliban đã chỉ định ông Haji Mohammad Idris làm quyền Thống đốc Ngân hàng trung ương Afghanistan nhằm giải quyết tình trạng bất ổn kinh tế ngày càng nghiêm trọng tại nước này. Việc chỉ định ông Haji Mohammad Idris làm quyền Thống đốc Ngân hàng trung ương Afghanistan giúp lập lại trật tự cho nền kinh tế bị chiến tranh tàn phá. Trong 1 tuần qua, các ngân hàng tại Afghanistan đều phải đóng cửa do tình hình an ninh bất ổn trong khi nhiều văn phòng chính phủ bị bỏ trống. Người phát ngôn Taliban Zabihullah Mujahid cho biết ông Haji Mohammad Idris sẽ giúp tổ chức các cơ quan và giải quyết các vấn đề kinh tế mà Afghanistan phải đối mặt.

Ngày 23/8, Iraq đã phát động chiến dịch an ninh nhằm truy quét các phần tử thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở khu vực phía Bắc thủ đô Baghdad. Phát biểu tại Bộ chỉ huy chiến dịch ở Tarmiyah, Thủ tướng Iraq Mustafa al-Kadhimi nêu rõ: "Tôi tuyên bố khởi động chiến dịch an ninh với sự giúp đỡ của nhân dân ở huyện Tarmiyah, nhằm vô hiệu hóa các phần tử IS đang ẩn náu tại đây… Nhiệm vụ chống khủng bố là trách nhiệm chung mà mà mọi người đều phải tham gia. Chúng tôi đã điều chỉnh kế hoạch an ninh nhằm truy quét các phần tử đang lẩn trốn."

Taliban tuyên bố đã bao vây lực lượng kháng chiến đang ẩn náu ở Thung lũng Panjshir của Afghanistan. Nhưng nhóm này đang tìm cách thương lượng thay vì giao chiến. Thông báo được đưa ra sau khi có thông tin về các cuộc đụng độ rải rác trong đêm. Các tài khoản mạng xã hội ủng hộ Taliban cho biết những tay súng của nhóm này đang tập trung quanh Panjshir. Trong khi Phó Tổng thống Afghanistan Amrullah Saleh - người dẫn đầu nhóm kháng chiến chống Taliban - lại khẳng định lực lượng này vẫn đang trụ vững.(XEM CHI TIẾT…)

Nga, Iran và Trung Quốc sẽ tổ chức tập trận hàng hải chung trên Vịnh Ba Tư vào cuối năm nay hoặc đầu năm sau, hãng tin Nga RIA dẫn lời đại sứ Nga tại Tehran hôm nay cho biết. Đợt tập trận này sẽ có sự tham gia của các tàu hải quân của 3 quốc gia, tập trung vào lĩnh vực bảo đảm an ninh biển và chống cướp biển, đại sứ Nga cho biết. (XEM CHI TIẾT…)

Trung Quốc vừa đưa vào sử dụng một loại áo bảo hộ phòng COVID-19 mới có thể làm mát cho nhân viên y tế bằng cách thổi luồng không khí vào bên trong. Theo kênh truyền hình CGTN, bộ áo bảo hộ phòng chống lây nhiễm virus SARS-CoV-2 này được gắn với một thiết bị cung cấp không khí đã lọc để thổi bay cái nóng, đồng thời giữ nhiệt độ bên trong ở khoảng 26 – 29 độ C. Trang phục bảo hộ y tế thông thường đều làm bằng chất liệu dày dặn và bịt kín từ đầu đến chân để tránh nguy cơ lây nhiễm cho người mặc. Do đó, nhân viên y tế khi mặc áo bảo hộ làm nhiệm vụ thường phải chịu đựng sự nóng bức, ngột ngạt suốt nhiều giờ.

Cơ quan cứu hỏa và cứu nạn Israel ngày 23/8 cho biết nhiều bóng bay gây cháy từ Dải Gaza đã rơi vào khu vực miền Nam Israel gây ra ít nhất 9 đám cháy. Vụ việc xảy ra càng đẩy căng thẳng giữa Israel và phong trào vũ trang Hamas đang kiểm soát Dải Gaza lên cao khi một lính biên phòng Israel bị thương nặng do đụng độ với các nhóm nổi dậy người Palestine

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.