THẾ GIỚI 24H: Taliban lập đơn vị đánh bom liều chết trong quân đội Afghanistan

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Phong trào Taliban tại Afghanistan sẽ chính thức tuyển lính đánh bom liều chết vào quân đội như một phần kế hoạch để đối phó mối đe dọa lớn nhất là tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Người phát ngôn của Taliban Bilal Karimi cho hay hiện nhóm này muốn cải tổ các đội đánh bom cảm tử rải rác trên cả nước để hoạt động như một đơn vị duy nhất, với mục tiêu chính là bảo vệ Afghanistan khỏi sự tấn công của IS. Ông Karimi cho biết thêm Taliban đang xây dựng một quân đội hùng mạnh và có tổ chức để củng cố quốc phòng, trong đó những thành viên đánh bom liều chết là một phần không thể thiếu của chiến lược trên. Trước khi giành quyền lực kiểm soát và thành lập chính phủ mới tại Afghanistan năm ngoái, phong trào Hồi giáo Taliban đã sử dụng các phần tử đánh bom liều chết như một chiến thuật quan trọng để tấn công các lực lượng của Afghanistan và binh sĩ nước ngoài trong cuộc chiến kéo dài 20 năm.


Số trẻ em mắc COVID-19 phải nhập viện tại Mỹ tăng kỷ lục. Dữ liệu của Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh cập nhật ngày 6/1, cho thấy hơn 950 trẻ em đã phải nhập viện vì COVID-19 trong ngày 5/1, con số cao nhất trong suốt đại dịch. Số trẻ em nhập viện mới hàng ngày này tăng vọt trong những tuần cuối tháng trước đến đầu tháng này, gần như tăng gấp 3 trong 2 tuần qua khi biến thể Omicron lan nhanh khắp cả nước.


Theo trang mạng worldometer.info, trong vòng 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 2,1 triệu ca mắc COVID-19 và trên 5.900 ca tử vong. Tổng số ca mắc từ đầu dịch tới nay đã vượt 300 triệu ca, trong đó trên 5,48 triệu ca tử vong. Trong bối cảnh biến thể Omicron lan rộng nhưng không gây hậu quả nghiêm trọng, nhiều nước đã sửa đổi quy định phòng dịch.


Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ngày 6/1 tuyên bố những người chưa tiêm vắc xin COVID-19 có thể bị bắt giữ nếu không tuân thủ lệnh phải ở yên trong nhà. Khi phát biểu trên truyền hình, ông Duterte cũng kêu gọi các lãnh đạo cộng đồng để mắt tới những người chưa tiêm chủng nhằm đảm bảo họ ở nguyên nhà.


Triều Tiên không cử đoàn dự Olympic Bắc Kinh. Trong bức thư gửi tới Trung Quốc, Ủy ban Olympic và Bộ Văn hóa và Thể thao Triều Tiên cho biết, nước này sẽ không tham gia Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh vào tháng tới do “các động thái của các thế lực thù địch” và đại dịch COVID-19. “Chúng tôi không thể tham gia các trận đấu do các động thái của các thế lực thù địch và đại dịch, nhưng chúng tôi sẽ hỗ trợ hết mình để Trung Quốc tổ chức một Olympic hoành tráng và tuyệt vời", tờ Rodong Sinmun của Triều Tiên cho hay.


Nguồn tin từ Bộ Nội vụ Kazakhstan hôm 6/1 cho biết 18 nhân viên an ninh thiệt mạng và 748 người khác bị thương trong các cuộc biểu tình và bạo loạn kéo dài. Hãng thông tấn Nga Interfax cũng cho biết 2.298 người biểu tình bị bắt giữ tính đến ngày 6/1. Các cuộc biểu tình tại Kazakhstan bắt đầu khi chính phủ nước này dừng kiểm soát giá khí hóa lỏng, khiến giá mặt hàng này gia tăng. Khởi đầu từ miền Tây Kazakhstan, biểu tình nhanh chóng lan rộng ra toàn quốc, cũng như trở thành xung đột và bạo loạn.


Ấn Độ ngày 6/1 đã chính thức lên tiếng phản đối việc Trung Quốc xây dựng cây cầu bắc qua hồ Pangong, ở phía Đông Ladakh. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ, cây cầu này đang được Trung Quốc xây dựng ở những khu vực mà Bắc Kinh chiếm đóng bất hợp pháp trong khoảng 60 năm qua. Ấn Độ thực hiện tất cả các hành động cần thiết để đảm bảo lợi ích và an ninh quốc gia. Chính phủ Ấn Độ đã giám sát chặt chẽ hoạt động xây dựng của Trung Quốc.


Ngày 6/1, Bộ Quốc phòng Séc thông báo lực lượng Không quân nước này sẽ điều máy bay chiến đấu JAS-39 Gripen cùng một số binh sỹ tới làm nhiệm vụ giám sát không phận các nước Baltic trong thời gian từ tháng 4 đến 7/2022. Năm máy bay chiến đấu hạng nhẹ Gripen của Không quân Séc cùng 95 binh sỹ sẽ được triển khai tại một căn cứ không quân gần thành phố Siauliai của Litva. Lực lượng này sẽ thay thế cho các máy bay và binh sỹ của Ba Lan để thực hiện nhiệm vụ giám sát và bảo vệ không phận các nước Baltic.


Philippines ban hành luật cấm tảo hôn. Đạo luật mới được Tổng thống Rodrigo Duterte ký và ban hành, cho phép áp dụng hình phạt tù lên đến 12 năm đối với những đối tượng kết hôn hoặc sống thử với người dưới 18 tuổi. Những người sắp xếp hoặc tổ chức kết hôn cho người dưới 18 tuổi cũng phải đối mặt với hình phạt tương tự.

MỚI - NÓNG