THẾ GIỚI 24H: Sudan bắt giữ 40 sĩ quan quân đội âm mưu đảo chính

0:00 / 0:00
0:00
Sudan phá vỡ âm mưu đảo chính. (Ảnh: AP)
Sudan phá vỡ âm mưu đảo chính. (Ảnh: AP)
TPO - Nguồn tin quân sự Sudan cho biết vừa phá vỡ một âm ưu đảo chính của nhóm sĩ quan quân đội.

Chính quyền quân sự Sudan vào rạng sáng 21/9 đã phá vỡ một âm mưu đảo chính. Tất cả 40 sĩ quan liên quan đến âm mưu đảo chính đã bị bắt giữ. Hầu hết những người này thuộc tổ chức Anh em Hồi giáo. Thiếu tướng Abdel-Baqi Bakraoui, kẻ cầm đầu âm mưu đảo chính cũng đã bị bắt. Chính quyền chuyển tiếp Sudan đã kêu gọi người dân bảo vệ đất nước chống lại các cuộc đảo chính và bảo vệ giai đoạn chuyển tiếp của đất nước.


Nguồn tin trong chính phủ Ấn Độ cho biết Trung Quốc dường như đã cho xây dựng ít nhất 10 căn cứ không quân dọc Đường Kiểm soát Ranh giới (LAC) giáp khu vực Ladakh, cùng với đó là các hoạt động nâng cấp hạ tầng tại những căn cứ không quân giáp biên giới Ấn Độ.


Một nhân viên y tế Burundi ngày 21/9 cho biết đã xảy ra một loạt vụ tấn công bằng lựu đạn làm ít nhất 5 người thiệt mạng và 50 người bị thương tại thành phố Bujumbura. Cảnh sát nước này chưa đưa ra bình luận về thông tin trên. Hiện chưa có cá nhân hay tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm hàng loạt vụ tấn công trên.


Trung Quốc đang cân nhắc mua hàng chục chiếc trực thăng tấn công Ka-52K của Nga. Nhiều nhà phân tích quân sự đánh giá thỏa thuận mua Ka-52K là tín hiệu cho thấy quan hệ đối tác quốc phòng gần gũi giữa hai quốc gia. Thương vụ này được cho là sẽ tăng thêm sức mạnh cho tàu đổ bộ tấn công mới của quân đội Trung Quốc.


Quân đội Iran đã giới thiệu thành tựu mới nhất trong lĩnh vực công nghệ quốc phòng khi trình làng Robot Ra'ad-1 có khả năng phát hiện và vô hiệu hóa bom cũng như các vật liệu nổ khác. Một robot đáng chú ý khác là "thợ lặn Younes" cũng ra mắt tại sự kiện. Robot này có nhiệm vụ giám sát, kiểm tra bề mặt dưới của các con tàu và giàn khoan dầu. (XEM CHI TIẾT…)


Trong bài phát biểu đầu tiên tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, ngày 21/9, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết nước Mỹ sẽ gia tăng các cam kết đối với những nỗ lực chống biến đổi khí hậu và cuộc chiến chống COVID-19. Liên quan đến cuộc chiến chống dịch COVID-19 trên thế giới, Tổng thống Mỹ cho biết sẽ sớm công bố các cam kết mới nhằm đẩy mạnh nỗ lực này khi Washington chủ trì hội nghị thượng đỉnh về bàn về đại dịch COVID-19 trong ngày 22/9.


Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 410.000 ca mắc COVID-19 và 7.575 ca tử vong, nâng tổng ca bệnh vượt mốc 230 triệu, bao gồm trên 4,72 triệu người chết. Trong 24 giờ qua, Mỹ dẫn đầu thế giới với 94.060 ca nhiễm mới; tiếp theo là Anh (31.564 ca) và Thổ Nhĩ Kỳ (29.338 ca). Mỹ cũng đứng đầu về số ca tử vong mới với 1.609 người chết; tiếp theo là Nga (812 ca) và Brazil (406 ca).


Ngày 21/9, Taliban công bố các thành viên còn lại trong chính phủ mới tại Afghanistan gồm toàn nam giới, không có phụ nữ nào được bổ nhiệm vào nội các. Taliban cho biết, các nữ sinh ở Afghanistan sẽ sớm được đi học trở lại. “Chúng tôi đang hoàn thiện mọi thứ. Nữ sinh sẽ được đi học lại sớm nhất có thể”, người phát ngôn Zabihullah Mujahid nói. Vào cuối tuần trước, Bộ Giáo dục Taliban cho phép các giáo viên nam và nam sinh trở lại trường học, nhưng không đề cập đến giáo viên nữ và nữ sinh.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).