THẾ GIỚI 24H: Singapore triển khai máy thở phát hiện Covid-19 chỉ trong…2 phút

0:00 / 0:00
0:00
Người dùng chỉ mất 10 giây để thở vào máy và chưa đầy 2 phút sau có kết quả COVID-19. Ảnh: Straits Times
Người dùng chỉ mất 10 giây để thở vào máy và chưa đầy 2 phút sau có kết quả COVID-19. Ảnh: Straits Times
TPO - Singapore được cho là sẽ sớm triển khai trên diện rộng các máy đo hơi thở của người sử dụng và cho kết quả chẩn đoán COVID-19 ngay lập tức.

Máy thở của Silver Factory có tên gọi TracieX được chứng minh cho kết quả gần chính xác như so với xét nghiệm PCR mà chỉ mất khoảng 2 phút.Theo nhật báo Singapore Straits Times, thiết bị này sẽ đảm bảo an toàn cho việc di chuyển và kiểm tra tại các sự kiện quy mô lớn. Trước đó, công ty công nghệ y tế địa phương Silver Factory đã phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Truyền nhiễm Quốc gia (NCID), sân bay Changi và công ty an ninh Certis để phát triển thiết bị. So sánh với xét nghiệm PCR, tỷ lệ độ nhạy của máy thở TracieX đạt trên 95% và độ đặc hiệu của nó là trên 99%. Giá cho một lần xét nghiệm bằng thiết bị này chỉ là 20 USD (khoảng 460.000 đồng).


Ngày 10/5 (theo giờ New York), Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) tổ chức cuộc họp khẩn về tình hình Trung Đông, bao gồm vấn đề Palestine do những diễn biến căng thẳng tại Đông Jerusalem trong những ngày gần đây. Ông Tor Wennesland, Điều phối viên đặc biệt của LHQ về tiến trình hòa bình Trung Đông cung cấp thông tin về tình hình căng thẳng tại Đông Jerusalem, các diễn biến leo thang trong ngày 10/5, đặc biệt là số lượng dân thường thương vong và kêu gọi HĐBA có hành động để giảm căng thẳng.


Ngày 10/5, Iran tuyên bố nước này có thể gia hạn một thỏa thuận cho phép các thanh sát viên của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) giám sát một số hoạt động chính nếu tiến trình đàm phán giữa Tehran với các cường quốc thế giới về chương trình hạt nhân tiếp tục "đi đúng hướng".Iran và các bên còn lại tham gia thỏa thuận hạt nhân (gồm Nga, Anh, Pháp, Trung Quốc và Đức) năm 2015, có tên gọi đầy đủ là Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA), đã nối lại đàm phán tại thủ đô Vienna của Áo. Mỹ tham gia đàm phán gián tiếp bằng hình thức trực tuyến tại một khách sạn khác gần đó, với Liên minh châu Âu (EU) đóng vai trò trung gian.


Tổ chức Trăng lưỡi liềm Đỏ của Palestine ngày 10/5 cho biết hơn 300 người đã bị thương sau các cuộc đụng độ với lực lượng Israel bên trong sân của Nhà thờ Hồi giáo Al-Aqsa ở Jerusalem. Các cuộc đụng độ bạo lực tiếp tục nổ ra vào sáng 10/5, sau khi cảnh sát Israel ập vào quảng trường của Nhà thờ Hồi giáo Al-Aqsa ở Đông Jerusalem. Căng thẳng ngày càng leo thang quanh khu vực Nhà thờ Hồi giáo Al-Aqsa khi hàng trăm người Palestine tụ tập tại nhà thờ Hồi giáo trong 10 ngày cuối cùng của tháng Ramadan, khi Israel kỷ niệm "Ngày thống nhất Jerusalem”.


Ngày 10/5, Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin tuyên bố áp đặt lệnh phong tỏa trên toàn đất nước từ ngày 12/5 đến ngày 7/6, theo South China Morning Post. Quyết định của Malaysia được đưa ra trong bối cảnh số ca mắc Covid-19 tại nước này đang gia tăng. Lệnh phong tỏa cấm người dân đi lại giữa các bang, trừ lý do y tế hay các trường hợp khác được cấp phép. Các cơ sở giáo dục sẽ phải đóng cửa. Các hoạt động thăm mộ người thân nhân lễ Eid al-Fitr cũng bị cấm. Nhà thờ Hồi giáo vẫn mở cửa, nhưng chỉ được đón tối đa 50 tín đồ. Các nhà thờ nhỏ chỉ được đón tối đa 20 tín đồ Thủ tướng Yassin tuyên bố “mọi lĩnh vực kinh tế” sẽ được tiếp tục hoạt động.


Đài Loan (Trung Quốc) thông báo áp dụng quy định cách ly 14 ngày đối với toàn bộ phi công của hãng hàng không lớn nhất của mình là China Airlines. Đây là một quyết định nhằm ngăn chặn bệnh dịch COVID-19 bùng phát trong nhóm phi hành đoàn. Cơ quan y tế Đài Loan tin rằng một số phi công bị đã bị nhiễm virus SARS-CoV-2 ở nước ngoài, sau đó lây lan bệnh khi trở về Đài Loan. Những người khác có thể bị mắc bệnh từ phi công của các hãng hàng không khác ở cùng khách sạn sân bay. Kể từ khi xuất hiện các ca lây nhiễm, khách sạn sân bay này đã được sơ tán và phun tiệt trùng.


Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận 584.969 trường hợp mắc COVID-19 và 9.713 ca tử vong. Tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu đã vượt ngưỡng 159,5 triệu ca bệnh, trong đó trên 3,3 triệu người không qua khỏi. Theo số liệu thống kê của trang mạng worldometers.info, cập nhật đến 6 giờ sáng 11/5 (giờ Việt Nam), tổng số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) trên toàn cầu là 159.567.148 ca, trong đó có 3.316.430 người tử vong. Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tại nhiều quốc gia, như Mỹ, Ấn Độ và Brazil, đồng thời lây lan diện rộng, với số ca mắc cao ở nhiều nước. Các làn sóng dịch bệnh đáng lo ngại xuất hiện trở lại ở một số khu vực của thế giới, sau khi hàng loạt quốc gia đối mặt với sự bùng phát đợt dịch mới và phát hiện các biến chủng mới của virus SARS-CoV-2.


Ngày 10/5, Cơ quan quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) đã cho phép sử dụng khẩn cấp vaccine ngừa COVID-19 của Pfizer/BioNTech để tiêm cho trẻ em từ 12-15 tuổi. Quyết định rất được mong đợi này là một bước đi quan trọng để đảm bảo các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông có thể mở cửa trở lại và học sinh có thể học trực tiếp trong năm học từ mùa Thu tới. Pfizer dự kiến sẽ yêu cầu cấp phép sử dụng khẩn cấp đối với vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ em từ 2 đến 11 tuổi vào tháng 9 tới. Trước đó, loại vaccine này được cấp phép sử dụng cho người từ 16 tuổi trở lên.

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".