THẾ GIỚI 24H: Siêu nhà hàng nổi Hồng Kông lật úp ở Biển Đông

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nhà hàng nổi Jumbo của Hồng Kông (Trung Quốc) đã bị lật úp trên Biển Đông vì gặp phải “thời tiết bất lợi”, vài ngày sau khi được kéo khỏi bến cảng Aberdeen.

Trong một tuyên bố hôm 20/6, Aberdeen Restaurant Enterprises, đơn vị sở hữu nhà hàng, cho biết: "Vào chiều 18/6, khi đang đi qua quần đảo Hoàng Sa (thuộc chủ quyền Việt Nam) ở Biển Đông thì con tàu gặp phải những điều kiện bất lợi, nước tràn vào tàu và nó bắt đầu nghiêng". Bất chấp những nỗ lực của công ty lai dắt chịu trách nhiệm về chuyến đi để giải cứu con tàu, Jumbo đã lật úp vào hôm 19/6, ngay trên Biển Đông. Rất may không có thuyền viên nào bị thương.


Mỹ, Maroc tổ chức tập trận quân sự chung. Ngày 20/6, Mỹ và Maroc đã tiến hành cuộc tập trận quân sự chung thường niên mang tên "Sư tử châu Phi". Cuộc tập trận, bắt đầu ở khu vực Agadir, miền Nam Maroc và kéo dài đến hết tháng, có sự tham gia của khoảng 7.500 nhân viên đến từ 10 quốc gia như Brazil, Pháp và Vương quốc Anh...


Liên minh châu Âu (EU) chi 1 tỷ euro giúp châu Phi ứng phó khủng hoảng lương thực. Ngoại trưởng các nước Liên minh châu Âu nhóm họp ngày 20/6 tại Luxemburg cho biết, EU đã thống nhất tung ra chương trình hành động cùng gói cứu trợ 1 tỷ euro nhằm giúp các nước châu Phi đối phó với nguy cơ khủng hoảng lương thực đang ngày càng trở nên trầm trọng do tác động của cuộc chiến tại Ukraine.


Giàn khoan của Nga ở Crimea bị tấn công. RT dẫn lời người đứng đầu khu vực Crimea Sergey Aksyonov cho biết, cuộc tấn công "nghi do lực lượng Ukraine thực hiện nhắm vào tổ hợp giàn khoan ở ngoài khơi Crimea tại Biển Đen” diễn ra vào sáng sớm 20/6 (giờ địa phương), khiến 3 người bị thương.


Triều Tiên đột ngột dừng mua hàng chống COVID-19 từ Trung Quốc. Triều Tiên đột ngột dừng nhập các loại hàng hoá dùng cho phòng ngừa và kiểm soát dịch COVID-19 từ Trung Quốc trong tháng 5, theo số liệu vừa được Bắc Kinh công bố. (XEM CHI TIẾT...)


Châu Âu gia hạn trừng phạt Nga. Hội đồng châu Âu ngày 20/6 quyết định gia hạn đến ngày 23/6/2023 các biện pháp trừng phạt do Liên minh châu Âu (EU) áp đặt từ tháng 6/2014. Các biện pháp hạn chế nêu trên liên tục được gia hạn và kéo dài. Chúng bao gồm các lệnh cấm nhập khẩu các sản phẩm có nguồn gốc từ Crimea hoặc Sevastopol và các khoản đầu tư cơ sở hạ tầng hoặc tài chính và dịch vụ du lịch từ Crimea hoặc Sevastopol.


Pháo phản lực Thunderbolt-2000 Đài Loan (Trung Quốc) phát nổ khi khai hỏa. Lực lượng phòng vệ vùng lãnh thổ Đài Loan hôm 20/06 cho biết, vụ nổ xảy ra khi tổ hợp pháo phản lực Thunderbolt-2000 khai hỏa trong diễn tập bắn đạn thật ở thao trường gần Mãn Châu, huyện Bình Đông, phía nam hòn đảo. Rất may không có thương vong trong sự cố trên.


Tấn công đẫm máu tại Ethiopia, hàng trăm dân thường bị sát hại. Ít nhất 260 người đã bị sát hại trong một vụ tấn công vào ngày 18/6 của các tay súng tại vùng Oromiya, miền Tây Ethiopia. Theo hãng tin Reuters của Anh, con số nạn nhân chính xác chưa được khẳng định.


Israel xác nhận việc thành lập Liên minh Phòng không Trung Đông. Ngày 20/6, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Benny Gantz thông báo nước này đang xây dựng 'Liên minh Phòng không Trung Đông' dưới sự lãnh đạo của Mỹ. Chương trình đã đi vào hoạt động và cho phép chặn đứng một số vụ tấn công nhằm vào Israel và một số quốc gia khác.


Năm tàu hải quân Nga đi qua vùng biển giữa 2 đảo của Nhật Bản. Lực lượng Phòng vệ trên biển của Nhật Bản vừa xác nhận, 5 tàu hải quân Nga đã đi từ Thái Bình Dương qua vùng biển ở giữa 2 đảo của tỉnh Okinawa (Nhật Bản) đến Biển Hoa Đông.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.