THẾ GIỚI 24H: Quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ - Mỹ tổn hại nghiêm trọng

Quan hệ giữa hai đồng minh Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ căng thẳng sau cuộc đảo chính quân sự bất thành. Ảnh: AP
Quan hệ giữa hai đồng minh Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ căng thẳng sau cuộc đảo chính quân sự bất thành. Ảnh: AP
TPO - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ-Mỹ sẽ bị tổn hại nghiêm trọng nếu Washington không bắt giữ và dẫn độ giáo sỹ Fethullah Gulen, bị Ankarra cáo buộc đứng sau vụ đảo chính bất thành hồi giữa tháng trước, về Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo Tổng thống Erdogan, hai nước là những đồng minh và đối tác chính của nhau, đặc biệt trong khuôn khổ Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Việc từ chối dẫn độ giáo sỹ Gulen sẽ gây tổn hại tới quan hệ song phương. Nhà lãnh đạo Ankara có quyền đặt dấu hỏi về sự liên quan của Mỹ đối với cuộc đảo chính bất thành vừa qua tại Thổ Nhĩ Kỳ. 


Hệ thống mạng máy tính dành riêng cho chiến dịch tranh cử chức Tổng thống Mỹ của bà Hillary Clinton vừa bị hacker "ghé thăm", và đó là một phần trong các đợt tấn công mà tin tặc nhằm vào các tổ chức dân chủ lớn. Ông Nick Merrill, phát ngôn viên chiến dịch tranh cử của bà Clinton, xác nhận thông tin hệ thống mạng máy tính của Ủy ban Quốc gia đảng Dân chủ (DNC) là một trong những mục tiêu bị tin tặc đưa vào tầm ngắm. Tuy nhiên, người này nhấn mạnh mọi thứ vẫn đang nằm trong kiểm soát. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 3/8, Thư ký của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov, khẳng định rằng suy đoán về việc Chính phủ Nga sắp từ chức là hành động "ăn ốc nói mò".

THẾ GIỚI 24H: Quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ - Mỹ tổn hại nghiêm trọng ảnh 1

Đây phản ứng của Moscow sau khi tờ Financial Times đăng bài báo cho rằng sau cuộc bầu cử Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga vào tháng Chín tới, sẽ có sự thay đổi nhân sự trong chính phủ, theo đó Thủ tướng Dmitry Medvedev sẽ bị thay thế để cải thiện quan hệ với Phương Tây.


Nhóm tình nguyện tìm kiếm và cứu nạn Syrian Civil Defense của Syria đăng trên Facebook cá nhân, cho biết một chiếc trực thăng thả nhiều thùng khí độc nghi clo xuống thành phố Saraqeb, tỉnh Idlib. Theo phát ngôn viên của nhóm cứu hộ, vụ tấn công khiến 33 người, phần lớn là phụ nữ và trẻ em, đã bị nhiễm khí độc. Tuy nhiên, Nga và Syria kịch liệt phủ nhận thông tin trên. Trong một cuộc họp báo, phát ngôn viên điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, vụ tấn công bằng khí clo chỉ là do các phương tiện truyền thông đơm đặt. (XEM CHI TIẾT)


Quân chính phủ Syria với sự yểm trợ của chiến đấu cơ Nga đã giành lại nhiều khu vực tại Aleppo trong đợt giao tranh đêm 2/8, đẩy lùi phiến quân khỏi phần lãnh thổ từng bị phe này chiếm trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Phiến quân cùng các tay súng thánh chiến đã mở đợt tấn công hôm Chủ nhật nhằm nới lỏng vòng vây mà quân chính phủ thiết lập trong vòng 2 tuần qua tại khu vực các quận do phe nổi dậy nắm giữ.


Cao ủy Liên hợp quốc về Nhân quyền Zeid Ra’ad Al Hussein cảnh báo con số thường dân thương vong trong xung đột ở miền Đông Ukraine đã tăng đột biến trong vòng 2 tháng qua, cao nhất kể từ tháng 8/2015 tới nay. Báo cáo của Văn phòng Nhân quyền Liên hợp quốc (UNHRO) cho biết con số thương vong của thường dân trong tháng 6/2016 là 69 người, trong đó có 12 người chết và 57 người bị thương. Trong tháng 7, số thương vong tăng lên 73, với 8 người thiệt mạng và 65 người bị thương. Mức trung bình của hai tháng này là 71, cao gấp đôi so với giai đoạn tháng 9/2015 tới tháng 6/2016. 


Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) ngày 3/8 đã phản ứng tiêu cực trước việc Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe chọn bà Tomomi Inada có quan điểm "diều hâu" làm Bộ trưởng Quốc phòng mới của nước này.

 
THẾ GIỚI 24H: Quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ - Mỹ tổn hại nghiêm trọng ảnh 2

Bản tin của CCTV nói rằng việc bổ nhiệm trên cho thấy “chính sách an ninh của Nhật Bản đang thiên lệch hơn về phía cánh hữu như thế nào”, đồng thời kêu gọi cảnh giác cao độ trước xu hướng này. CCTV đã gọi bà Inada là “chính trị gia cánh hữu điển hình”, lưu ý việc bà này nhiều lần đến thăm ngôi đền Yasukuni gây tranh cãi ở Tokyo cũng như việc bà kêu gọi sửa đổi hiến pháp hòa bình của Nhật Bản và tăng cường sức mạnh quân sự.


Ngày 3/8, Vụ phó Vụ không phổ biến vũ khí hạt nhân và kiểm soát vũ khí thuộc Bộ Ngoại giao Nga Vladimir Leontyev nhấn mạnh rằng việc Pháp, Anh và Trung Quốc tham gia vào quá trình giải trừ hạt nhân "là một điều kiện tiên quyết để đạt được tiến bộ hơn nữa trong vấn đề này".

 
THẾ GIỚI 24H: Quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ - Mỹ tổn hại nghiêm trọng ảnh 3

Ông Vladimir Leontyev nói Nga "không có khả năng để kiểm tra và xác minh năng lực hạt nhân của Pháp hay Anh đúng như những gì hai nước này tuyên bố", do đó, cần phải "tìm cách đưa tính chất của tiến trình này (cắt giảm kho vũ khí hạt nhân) trở thành đa phương, bằng cách bao hàm tất cả các quốc gia sở hữu năng lực hạt nhân".


Vụ trưởng Vụ không phổ biến vũ khí hạt nhân và kiểm soát vũ khí thuộc Bộ Ngoại giao Nga Mikhail Ulyanov ngày 3/8 cho rằng việc Mỹ nâng cấp bom B61-12 sẽ đe dọa đến an ninh hạt nhân, vì các tính năng chiến đấu của loại bom này sẽ làm gia tăng nguy cơ sử dụng chúng.

 
THẾ GIỚI 24H: Quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ - Mỹ tổn hại nghiêm trọng ảnh 4

Ông Mikhail Ulyanov nói: "Không phải là trùng hợp khi một số chuyên gia Mỹ vội vàng gọi các đầu đạn mới này là 'đạo đức' hơn, bởi họ cho rằng việc sử dụng các đầu đạn đó sẽ gây ra ít hậu quả thảm khốc".


“Lần đầu tiên sau 25 năm, Hải quân Mỹ đang chờ đợi những thách thức từ sự trở lại của siêu cường trên biển”, Chuẩn Đô đốc Mỹ Michael Manazir phát biểu tại một phiên điều trần của Ủy ban Quốc phòng thuộc Hạ viện Mỹ. Theo Chuẩn Đô đốc Manazir, Hải quân Mỹ đã chuẩn bị để đối mặt với những thách thức trong tương lai gần, nhưng về lâu dài, Hải quân Mỹ sẽ gặp khó khăn do vấn đề kinh phí để đảm bảo việc hiện đại hóa hải quân. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".