THẾ GIỚI 24H: Quan chức Mỹ báo động về các đội tàu cá trái phép từ Trung Quốc

Một tàu hải quân Ecuador xua đuổi tàu đánh cá vào ngày 7/8 sau khi một đội tàu chủ yếu mang cờ Trung Quốc bị phát hiện ở Thái Bình Dương. Ảnh: Reuters.
Một tàu hải quân Ecuador xua đuổi tàu đánh cá vào ngày 7/8 sau khi một đội tàu chủ yếu mang cờ Trung Quốc bị phát hiện ở Thái Bình Dương. Ảnh: Reuters.
TPO - Vấn đề đánh bắt cá bất hợp pháp, không được quản lý và không khai báo của những đội tàu cá xa bờ, đặc biệt là đội tàu cá quy mô lớn của Trung Quốc, đã được các quan chức chính phủ Mỹ nhấn mạnh trong cuộc họp báo ngày 17/11. 

Theo Phó trợ lý Ngoại trưởng David Feith, Trung Quốc là nước có đội tàu cá viễn dương lớn nhất thế giới. Đội tàu còn được trợ cấp từ chính quyền. "Tàu cá mang cờ Trung Quốc đã đánh bắt bất hợp pháp ở vùng đặc quyền kinh tế của nhiều quốc gia ven biển trên toàn cầu, từ Tây Thái Bình Dương đến Trung Thái Bình Dương, đến cả bờ biển châu Phi và Nam Mỹ. Tình trạng này gồm cả đánh bắt không giấy phép lẫn những thỏa thuận cấp phép khai thác quá mức", ông Feith cho biết.


Tổng thống Trump đang “xem xét nghiêm túc” tham gia cuộc đua tổng thống năm 2024 và “100% đã đề cập đến khả năng này” trong trao đổi với các cố vấn những ngày qua, hãng tin CBS News dẫn lời một cố vấn tranh cử và là đồng minh thân cận của ông Trump cho biết. Trước đó, CBS News từng nói rằng, dù chưa có bất kỳ quyết định chính thức nào được đưa ra, nhưng giới cố vấn của ông Trump tích cực tham vấn, vận động nhằm đưa ra những đề xuất để ngỏ với đương kim tổng thống Mỹ khi tính đến tương lai chính trị của ông. Tuy nhiên, ông chủ Nhà Trắng dự tính sẽ sử dụng hết các lựa chọn pháp lý liên quan đến kết quả bầu cử trước khi ra đưa ra quyết định cuối cùng.


Giới chức Iraq thông báo ngày 18/11, Iraq và Saudi Arabia đã mở lại cửa khẩu Arar lần đầu tiên sau 30 năm, động thái cho thấy quan hệ thương mại song phương đang ấm lên. Các quan chức hàng đầu Iraq, trong đó có Bộ trưởng Nội vụ, người đứng đầu ủy ban biên giới, đã khởi hành từ thủ đô Baghdad đến khu vực biên giới để chính thức mở lại cửa khẩu Arar.


Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan ngày 18/11 đã công bố lộ trình hành động, gồm 15 điểm, thực hiện trong 6 tháng, bắt đầu bằng những thay đổi trong thành phần chính phủ. Trong một tuyên bố đăng trên trang mạng xã hội Facebook, ông Pashinyan khẳng định ông chịu trách nhiệm về những gì đã diễn ra, song nhấn mạnh hiện nay, ông chịu trách nhiệm ổn định và bảo đảm an ninh của đất nước. Theo đó, ông đã đưa ra một lộ trình, trong đó khởi xướng những thay đổi trong thành phần chính phủ.

Chính phủ nhiều quốc gia đã công bố các gói kích thích gần 12.000 tỷ USD, trong khi các ngân hàng trung ương chi 7.500 tỷ USD để chống chọi tác động của đại dịch Covid-19. Theo CNN, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết một số quốc gia vẫn cần thêm các gói cứu trợ kinh tế. Và bất chấp quy mô cứu trợ khổng lồ, nền kinh tế toàn cầu vẫn đang hứng chịu cuộc suy thoái tồi tệ nhất kể từ khủng hoảng năm 2009.

Ngày 18/11, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif tuyên bố nước này sẽ tự động quay lại các cam kết hạt nhân nếu ông Joe Biden, người được truyền thông Mỹ đưa tin giành chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng vừa qua, dỡ bỏ các lệnh trừng phạt mà Mỹ đã áp đặt đối với Iran trong suốt hai năm qua. Trong tuyên bố được đăng trên nhật báo Iran, ông Zarif nêu rõ việc Iran quay lại với các cam kết có thể được thực hiện mà không cần bất kỳ điều kiện hay thậm chí là đàm phán. Ông cho biết Mỹ có nghĩa vụ thực thi Nghị quyết 2231 với tư cách là thành viên trong Liên hợp quốc và Hội đồng Bảo an (HĐBA).

Trong quá trình kiểm lại phiếu bầu cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm 2020, giới chức bang Georgia (Mỹ) tiếp tục phát hiện thêm 3.039 phiếu chưa được kiểm, đài Fox News đưa tin. Theo thông báo ngày 17/11, bằng các phương pháp thủ công, các quan chức tại hạt Fayette (bang Georgia) đã phát hiện thêm 2.755 phiếu bầu chưa được kiểm. Còn hạt Walton (cùng thuộc bang Georgia) phát hiện thêm 284 phiếu bầu. 


Sau gần 20 tháng bị cấm bay, dòng máy bay Boeing 737 Max hôm 18/11 đã được Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) cho phép hoạt động trở lại. Trước đó, hôm 13/3/2019, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố cấm bay lập tức với mọi mẫu phi cơ Boeing 737 Max sau vụ rơi máy bay Ethiopia thảm khốc, khiến 157 người thiệt mạng. Trước đó, khoảng 42 nước đã ban hành lệnh cấm bay với dòng máy bay Boeing 737 Max.

Một ngày sau khi đám đông biểu tình ở Thái Lan đụng độ cảnh sát và người ủng hộ hoàng gia khiến 55 người bị thương, ngày 18/11, hàng ngàn người tiếp tục tập hợp ở trung tâm thủ đô Bangkok để biểu tình đòi cải cách chế độ quân chủ. Đây được coi là vụ bạo lực tồi tệ nhất kể từ khi phong trào biểu tình do thanh niên dẫn dắt khởi phát hồi tháng 7 vừa qua, nhằm yêu cầu Thủ tướng Prayuth Chan-ocha từ chức, cũng như đòi hỏi một số yêu sách như thay đổi hiến pháp hay cải cách chế độ quân chủ.

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo chính phủ Armenia việc rút khỏi thỏa thuận ngừng bắn tại Nagorno-Karabakh là "hành động tự sát". Khi được hỏi về khả năng chính phủ mới ở Armenia sẽ bỏ rơi thỏa thuận ngừng bắn, Tổng thống Putin ngày 17/11 cho biết đó sẽ là "một sai lầm khủng khiếp". 
MỚI - NÓNG