THẾ GIỚI 24H: Quân chính phủ lên kế hoạch giải phóng toàn bộ Syria

Binh sỹ Chính phủ Syria kiểm tra các khẩu đội pháo đặt tại khu vực giữa Talbiseh và Rastan ở ngoại ô thành phố Homs, Syria. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Binh sỹ Chính phủ Syria kiểm tra các khẩu đội pháo đặt tại khu vực giữa Talbiseh và Rastan ở ngoại ô thành phố Homs, Syria. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Ngày 24/4, chính phủ Syria đã thông báo kế hoạch giải phóng những khu vực còn lại do phiến quân chiếm giữ ở phía Bắc thành phố Homs.

Bộ trưởng Bộ Các vấn đề hàn gắn dân tộc Syria, Ali Haidar cho hay chính quyền Damascus hiện đã liên lạc với lực lượng phiến quân tại các thị trấn Rastan, Talbiseh và Houla ở phía Bắc tỉnh Homs để thương lượng về một thỏa thuận đầu hàng. Theo đó, các tay súng này sẽ được phép rời đến khu vực miền Bắc Syria hiện do phe đối lập nắm giữ.


Giới chức Nigeria cho biết các tay súng chưa xác định danh tính đã sát hại 18 người vào rạng sáng 24/4 trong một nhà thờ Cơ đốc giáo tại bang Benue ở miền Trung nước này. Trong số những người thiệt mạng có hai linh mục. Theo thông tin từ chính quyền địa phương, các tay súng này sau đó còn đốt cháy khoảng 50 ngôi nhà. Tổng thống Nigeria ngay sau đó đã lên án cuộc thảm sát và gọi đây là hành động "ghê tởm và tàn độc” khi diễn ra tại một nơi linh thiêng, với ý đồ nhằm thổi bùng xung đột tôn giáo.


Ngày 24/4, cảnh sát Liban cho biết đã bắt giữ một công dân Syria từng là một chỉ huy chiến đấu của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại tỉnh Homs, miền Trung Syria. Theo thông báo của Các lực lượng An ninh Nội địa Liban, người đàn ông này bị bắt giữ hồi đầu tháng Tư tại thị trấn miền Bắc Zgharta sau khi vượt biên trái phép từ Syria vào Liban. Nhà chức trách nhận dạng người này là một công dân Syria sinh năm 1982, nhưng không tiết lộ danh tính của đối tượng.


Theo Xinhua đưa tin, cảnh sát Ấn Độ vừa chặn đứng một âm mưu đánh bom khủng bố nhằm vào Thủ tướng nước này là ông Narendra Modi. Kẻ chủ mưu Mohammed Rafiq đã bị bắt, trong quá khứ, tên này từng ngồi tù vì thực hiện vụ đánh bom nhằm vào Cựu phó thủ tướng Ấn Độ L.K. Advani. Âm mưu của Mohammed Rafiq bị phát hiện vì nội dung cuộc trò chuyện về kế hoạch ám sát Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi bị lộ trên mạng xã hội.


Trong khoảng thời gian từ năm 2014 - 2017, lực lượng chức năng của thủ đô Bern (Thụy Sĩ), nơi đặt 90 đại sứ quán, đã ghi số tiền phạt lên tới hơn 745.000 franc Thụy Sĩ (764.000 USD) cho các quan chức ngoại giao nước ngoài nhưng mới chỉ nhận được 141.300 franc tiền nộp phạt. Trong khi đó, ở Geneva, nơi đặt trụ sở của LHQ tại Liên minh châu Âu và 33 phái đoàn ngoại giao, trong cùng khoảng thời gian, khoản nợ tiền phạt này đã vượt 4 triệu franc Thụy Sĩ (khoảng 4,1 triệu USD). Cơ quan chức năng cũng chỉ mới thu được 629.000 franc.


Tây Ban Nha đã cung cấp bằng chứng cho Đức nhằm dẫn độ cựu Chủ tịch chính quyền vùng Catalonia Carles Puigdemont về nước. Ngày 24/4, Thẩm phán Toà án tối cao Tây Ban Nha phụ trách hồ sơ ly khai của xứ Catalonia, ông Pablo Llarena cho biết, các cơ quan tư pháp của Tây Ban Nha đang cung cấp cho các cơ quan tư pháp Đức bằng chứng về việc ông Carles Puigdemont, cựu Chủ tịch chính quyền vùng Catalonia, đã phạm tội tham ô công quỹ khi tiến hành cuộc trưng cầu ý dân về độc lập của vùng Catalonia ngày 1/10/2017. Bộ trưởng Tài chính Tây Ban Nha, ông Cristobal Montoro mới đây tuyên bố rằng, tiền tổ chức cuộc trưng cầu ý dân tại Catalonia hôm 1/10/2017 không phải lấy từ công quỹ, tức không thể buộc tội ông Puigdemont.


Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã đến thăm hai du khách may mắn sống sót và bày tỏ nỗi đau buồn khôn xiết trước cái chết của 32 du khách Trung Quốc (TQ) trong vụ tai nạn giao thông tại Triều Tiên đêm 22/4. Chiếc xe du lịch chở các du khách TQ đã lao khỏi một cây cầu tại tỉnh Bắc Hwanghae, cướp đi sinh mạng của 32 công dân TQ và bốn công dân Triều Tiên. Bộ Y tế TQ ngày 23-4 thông báo đã điều một đội chuyên gia y tế, các thiết bị điều trị và thuốc men đến bệnh viện tại Triều Tiên. Hai du khách TQ sống sót sau vụ tai nạn được cho biết đang trong tình trạng nguy kịch.


Ngày 24/4, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bắt đầu ngày làm việc đầu tiên trong chuyến công du Mỹ 3 ngày trong bối cảnh 2 bên có những bất đồng về thương mại và thỏa thuận hạt nhân Iran. Chuyến thăm này có thể coi là một sứ mệnh giải cứu thỏa thuận hạt nhân đạt được giữa Tehran và các cường quốc thuộc nhóm P5+1 (gồm Nga, Mỹ, Anh, Pháp, Trung Quốc và Đức), còn gọi là Kế hoạch Hành động toàn diện chung (JCPOA), mà Mỹ tuyên bố sẽ rút khỏi, trừ khi các đồng minh châu Âu sửa chữa “những sai sót khủng khiếp” trong thỏa thuận này vào giữa tháng 5 tới.


10 giờ sáng 24/4 (theo giờ địa phương), Alek Minassian, 25 tuổi, nghi can gây ra vụ đâm xe tại TP Toronto, Canada, ra hầu tòa và bị cáo buộc 10 tội danh về giết người cố ý. Theo nguồn tin cảnh sát, một chiếc xe tải trắng loại nhỏ chạy với tốc độ khoảng 70 km/giờ đã lao thẳng vào dòng người đi bộ đông đúc trên tuyến phố trung tâm Yonge ở khu vực North York vào đúng giờ nghỉ trưa. Ít nhất 10 người thiệt mạng, 15 người bị thương và còn 7 người đang ở trong tình trạng nguy kịch đang được cấp cứu tại bệnh viện Sunnybrook ở Toronto.

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG