THẾ GIỚI 24H: Phát hiện thiết bị nổ thứ 2 trong vụ tấn công ở Crimea

Lực lượng cứu hộ hỗ trợ một nạn nhân bị thương trong vụ tấn công tại Trường cao đẳng khu vực Kerch trên Bán đảo Crimea ngày 17/10/2018. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Lực lượng cứu hộ hỗ trợ một nạn nhân bị thương trong vụ tấn công tại Trường cao đẳng khu vực Kerch trên Bán đảo Crimea ngày 17/10/2018. (Ảnh: AFP/TTXVN)
TPO - Ngày 17/10, các quan chức Nga cho biết một thiết bị nổ thứ hai đã được tìm thấy trong những tài sản cá nhân của nghi can chính trong vụ tấn công đẫm máu vào một trường học tại Crimea trước đó cùng ngày, khiến ít nhất 17 người thiệt mạng.

Thiết bị này đã bị vô hiệu hóa. Nghi can chính là nam sinh viên của trường, tên là Vladislav Roslyakov, 18 tuổi. Theo nhà chức trách, Roslyakov đã đi vào trường và nổ súng vào sinh viên trước khi tự sát. Trước đó cùng ngày, các quan chức cho biết một thiết bị đã phát nổ tại căngtin của trường trong thời điểm xảy ra vụ tấn công.


Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo vừa cho biết Washington có thể dỡ bỏ các trừng phạt đối với Thổ Nhĩ Kỳ liên quan đến vụ bắt giữ mục sư người Mỹ Andrew Brunson. "Một số lệnh trừng phạt liên quan trực tiếp tới mục sư Brunson có thể được dỡ bỏ. Chúng tôi đang cân nhắc và sẽ sớm có quyết định về việc này", Ngoại trưởng Pompeo nói sau khi tọa đàm với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayipp Erdogan vào hôm 17/10.


Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố Mátxcơva sẽ tự rời bỏ khỏi Hội đồng Nghị viện châu Âu (PACE), một cơ quan gồm 47 nước thành viên vốn có nhiệm vụ thúc đẩy dân chủ và thượng tôn pháp luật ở châu Âu. Tuyên bố được đưa ra đúng 1 tuần sau khi phiên họp toàn thể của PACE diễn ra ở Strasbourg, Pháp, ngày 9/10, đã biểu quyết hoãn thảo luận và thông qua đề xuất khôi phục lại quyền biểu quyết của Nga, bị đình chỉ từ năm 2014 sau cuộc khủng hoảng tại Ukraine và bán đảo Crimea sáp nhập trở lại vào Liên bang Nga.


Ngay sau khi luật cấm phụ nữ đến kỳ kinh nguyệt vào đền của người Hồi giáo hết hiệu lực, nhiều nữ phóng viên, trong đó một nữ phóng viên của CNN đã bị những tín đồ Hồi giáo tấn công khi cố gắng bước vào ngôi đền thiêng này. Sự việc xảy ra ngày 17/10 khi các nhóm Hồi giáo cánh tả tấn công một nữ phóng viên tại đền Sabarimala, thuộc bang Kerala, miền nam Ấn Độ ngay trước mặt hàng trăm cảnh sát. (XEM CHI TIÊT…)


Ngày 17/10, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross cho rằng Liên minh châu Âu (EU) đang quá chậm chạp trong đàm phán thương mại và cảnh báo rằng Tổng thống Donald Trump sắp hết kiên nhẫn đối với các nước châu Âu. Hồi tháng 7 vừa qua, ông Trump và Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jean-Claude Juncker đã nhất trí khởi động đàm phán nhằm đạt được thỏa thuận về miễn thuế và miễn trợ cấp đối với hàng hóa công nghiệp phi tự động. Ông Wilbur Ross nói: "Chúng tôi thực sự cần tiến triển rõ ràng. Sự kiên nhẫn của Tổng thống (Trump) không phải là vô hạn... Đây không phải là một dự án 5 năm. Đây phải là một cái gì đó hoạt động nhanh và mang tính hợp tác".


Ngày 17/10, Bộ Quốc phòng Tunisia cho biết, một máy bay chiến đấu F-5 của nước này đã bị rơi xuống Địa Trung Hải trong quá trình huấn luyện. Chiếc máy bay phản lực đã biến mất khỏi màn hình radar khi đang bay trên bờ biển Bizerte, thuộc miền Bắc Tunisia. Theo ông Mohamed Zekri, phát ngôn viên bộ trên, phi công đã kịp thời thoát ra ngoài trước khi máy bay rơi và được một máy bay trực thăng của Tunisia cứu thoát sau đó. Hai máy bay trực thăng của Italia cũng tham gia vào quá trình tìm kiếm viên phi công gặp nạn.


Ngày 17/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho hay ông không muốn quay lưng với Saudi Arabia vì vụ nhà báo Jamal Khashoggi mất tích và được cho là bị sát hại, với lý do Washington đang dựa vào vương quốc Hồi giáo này trong cuộc chiến chống khủng bố. Ông Trump nói: "Tôi hy vọng chúng ta sẽ ở trong tình huống có lợi hơn. Chúng ta cần Saudi Arabia trong cuộc chiến chống khủng bố, mọi thứ đang xảy ra tại Iran và những nơi khác."


Chính quyền Australia những ngày qua đang vấp phải làn sóng chỉ trích mạnh mẽ của các quốc gia Hồi giáo, Arab và cả khu vực Trung Đông khi mới đây bất ngờ tuyên bố có thể xem xét chuyển Đại sứ quán từ Tel Aviv đến Jerusalem. Điều này cũng đồng nghĩa, Australia có thể sẽ thuận theo quan điểm với Mỹ để công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel - vấn đề cộng đồng quốc tế phản đối suốt thời gian qua.

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...